Bình thường e cũng tư vấn giải tỏa cho bạn bè rất nhiều mà chuyện của mình thì không chắc chắn được, có lẽ nó không khách quan lắm. Vì 1 chút ngại và xấu hổ nên em mang lên đây tâm sự và xin tư vấn từ các chị từ chuyện của em
E vừa ra trường 1 năm, công việc cũng chưa ổn định lắm. Thu nhập cũng bình thường khoảng hơn 3 triệu, làm ngoài lung tung thì được nhiều hơn 1-2 triệu nữa mỗi tháng nhưng không ổn định chỉ đủ nuôi thân ở đất HN này.Em là con trai cả. Hiện còn ở đây vì dự định vừa làm vừa học lên cao học. Ngoài ra thì em còn khoản nợ ngân hàng vay vốn học hơn 20 triệu ( nên trả sớm trong 1-2 năm để bố mẹ yên tâm) và một đứa em đang học cấp 3, ước tính phải đỡ đần nhà khoảng tầm 2-30 triệu cho em nó ăn học hết cấp 3. Nếu em em mà đỗ ĐH thì e cũng phải ở thêm tầm 1-2 năm nữa.
E nó thì năm nay ra trường, đang ở quê, xong xuôi là kiếm công việc ổn định. Học trường dân lập và cũng không va chạm xã hội nhiều, mẫu con gái hiền lành ngoan ngoãn, quan hệ xã hội cũng không rộng và thiếu chút tự tin để tự lo công việc cho mình. Em có thể tìm được công việc trên này, dưới nhà cho người khác nhờ trước nay cũng tư vấn được cho vài người con đường sự nghiệp, cũng qua lại nhiều chỗ nên có biết chút chút. Nhiều thì không nói nhưng công việc thu nhập tầm em đang làm thì không khó. Còn việc nào tốt tốt thì cần năng lực và bản lĩnh, cần rèn luyện vài tháng cho tới 1 năm và em nó hiện tại thì em nghĩ chưa làm được vì quyền lợi cao thì trách nhiệm cũng lớn, em nó thì lại sợ phải chịu trách nhiệm nhiều. Em thì gì cũng có thể hay cố gắng đạt được phần nào đó, vấn đề là chi phí và thời gian, còn em nó thì thường xuyên nói chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Bọn em yêu cũng đc hơn 2 năm rồi.
Nhà em cách nhà em nó tầm gần 200km, từ nhà em nó lên HN này cũng gần 200km nữa. Trước dò ý tính lâu dài thì ẹm nó cũng không thích về chỗ em vì ở đó hẻo lánh, mùa đông gió lạnh và điều kiện chung quanh không tốt bằng ở khu nhà em ấy. Em sống tự lập từ đầu cấp 3 nên bố mẹ ủng hộ em quyết định nhiều chuyện, chỉ cần e lắng nghe tư vấn của bố mẹ thôi và chuyện cưới xin bố mẹ ủng hộ em hết, chỉ cần không chung huyết thống, thói hư tật xấu là được, dặn dò e chọn lựa cẩn thận và cả thời điểm sự nghiệp nó vững rồi tính. Tụi em chưa chính thức ra mắt nhưng em về bên nhà em nó thì bên đấy cũng có phản hồi lại là 2 đứa e không hợp tuổi, khắc mạng. Không ngăn cảm gì nhưng cũng không ủng hộ. Về công việc của e thì cũng nhắc nếu tính lâu dài thì nên về chỗ nhà em nó.
Bây giờ em học cao thì 2 đứa phải xa nhau 2-3 năm nữa. Khoảng cách cũng không phải quá xa nhưng rất tiếc phải nói không có thời gian, không thu xếp được gặp người mình yêu. Em biết là yêu xa thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi không ở bên cạnh được, không hiểu được và không giúp được em nó nhiều cái. Tính e năng động hay đi lại nhiều, lúc trầm tĩnh là lúc ở một mình còn em ấy thì trầm hẳn, sở thích 2 người nhiều cái cũng trái nghịch, phong cách em thích cổ điển và có tùy tiện, cô ấy thì kỹ tính về đồ đạc, sắp xếp, cái khăn mặt phải trải bằng…Vừa rồi em hứa vụ giúp đề tài tốt nghiệp thì em cũng không giúp được đầy đủ lắm. Càng lúc em thấy có lẽ em càng đối xử tệ, không được chăm sóc đầy đủ như lúc đầu ( có người bảo em chiều quá, lúc nào cũng chăm chăm em nó, làm đồ tặng, hay mua quà nhỏ nhỏ, xếp trái tim, bất ngờ tới thăm…nên giờ em nó cảm thấy thiếu quan tâm …)
Trước nhà nuôi, không phải lo nghĩ gì nhiều nên e dành được nhiều thời gian cho em nó, còn bây h cứ cơm áo gạo tiền, lương lậu em đau hết cả đầu. Cũng biết phải lao động hăng say mới thoát nhưng nhanh cũng phải lúc học xong, một vài năm nữa. Bố mẹ em khổ cả đời rồi nên em cũng không dám xin gì thêm. Lo cho học hành của bản thân, của đứa em, rồi nhà cửa đàng hoàng thì em tính cũng 2-3 năm nữa.
Bên kia thì chưa thúc giục gì nhưng em thấy đời con gái người ta cũng chỉ có mỗi cái xuân sanh, chờ mình 3 năm nữa thì cũng có tuổi rồi, nhỡ chuyện cái thì thêm khổ người ta ra. Sinh con khó nhọc nuôi bao năm mà giờ nó theo một thằng tương lai không rõ ràng như em thì cũng khổ. Nhiều lúc em chỉ muốn bảo em nó tìm người tốt hơn, nghĩ mà ứa nước mắt. Giờ thêm yêu xa, em chẳng biết có trụ được lâu không nữa. Mới vài tháng mà tụi em cãi nhau ỏm tỏi, phần nhiều là do em không quan tâm được tới em nó. Sắp tới ngày kỷ niệm 2 đứa em cũng muốn về nhà em nó mà đúng là nghèo. Em mới bị vụ tai nạn xong tiền nong đi vào xe cộ, cảnh sát hết. Những chuyện này muốn tâm sự với ny mà khó quá, cô ấy cũng đang bận nữa. Có lẽ em không có phúc phận hưởng hạnh phúc này rồi, trước tới nay cô ấy là người có tình cảm với em nhiều nhất, lo cho em nhiều nhất.
Có phải trai nghèo lúc cơ hàn là bất tài không các chị ? Em rất muốn biết nếu các chị là mẹ, là cô dì em nó thì liệu có đồng ý cho em nó với 1 thằng như em không? Chắc là cũng khó phải không các chị.
Xét lại bản thân mình nhiều lúc em thấy thèm một người con gái tâm sự mà đá đưa đá đẩy nhưng chỉ dám dừng ở đó, không dám đi xa hơn vì cũng sợ em nó buồn nếu biết. Tuy nhiên em cũng sợ, lắm lúc dục vọng nó lớn nghĩ tới bóc bánh trả tiền mà làm liều thì nguy. Thật xấu hổ chứ em hai mấy tuổi, trước chưa sao, từ khi yêu vào rồi thì ham muốn nó càng lúc càng cao. Em nó thì giữ kẽ cho sau này nên e cũng không dám đòi hỏi. E chưa quan hệ với ai nhưng cũng nghĩ nếu mình lấy di của con gái cái này sau này nhỡ đâu có gì chồng, nhà chồng nó đay nghiến thì cũng khổ 1 đời con ng ta. Có thể ăn cái gì hay uống cái gì cho nó bớt hám k các chị ?
Xin lỗi các chị vì đầu óc em nó lung tung nên viết hơi dài. Dù có thế nào thì e nghĩ chỉ còn con đường cố gắng công danh sự nghiệp, gặp thời cơ thì mới khá lên được. Mong các chị cứ nói thẳng suy nghĩ của mình, như lo cho con gái các chị cho em biết với. Tiếp tục thì duy trì thế nào, an ủi ng ta thế nào thời gian tới, còn ở nhà nữa, cô ấy chịu thì thuyết phục bên kia thế nào, đảm bảo kiểu gì :(. Biến cố này có lẽ em còn quá trẻ chẳng biết phải làm thế nào cả.
Xin cảm ơn các chị đã bớt chút thời gian đọc những dòng này ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Bạn cảm thấy...
E ngẫm cả ngày hôm qua và quyết định rồi
sẽ phải hỏi thêm xem ý em...