Nếu ai gặp anh lần đầu, chắc sẽ rất dễ rung rinh. Vì anh rất điển trai, hóm hỉnh,giọng nói ấm áp. Anh lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Anh đã yêu mình trong lúc mình đã sẵn sàng tâm thế của 1 kẻ thua cuộc trước vài ba cô gái đang tấn công anh, thậm chí có người mới gặp anh trong giao dịch thôi đã tự tìm ra anh để nhắn tin rồi làm quen, rồi hò hẹn.Mình thì án binh bất động, chỉ từ xa đứng nhìn thôi, có thể vì mình mặc cảm bởi 1 cái vẻ ngoài Chai-en của mình.Có điều kỳ lạ là anh ấy yêu mình. Tình yêu của chúng mình dường như rất bền vững, cho dù mình làm gì nói gì thì anh ấy không bao giờ giận, lúc nào anh ấy cũng nói những lời yêu thương và nhừong nhịn mình.Mình thì luôn say mê anh ấy. Anh là người tử tế, rất chung thủy, rất độ lượng và anh lúc nào cũng đẹp trai ngời ngợi trong mắt mình. Tình yêu gần 10 năm. Nhưng: Có những điều tưởng nhỏ nhoi thôi lại làm mình buồn rầu bải hoải. Khi mình hoảng hốt vì con rết thì người đàn ông của đời mình cũng bỏ chạy, cũng kệ thôi anh sợ lắm!em xem có cách nào ko? Vậy là người đàn ông của thiên hạ lại nhảy vào cùng mình song kiếm hợp bích đánh đuổi cái con nhiều chân ấy đi. Kể cả khi phòng mình gió lốc tôn bay anh ấy lại né tránh, rồi anh ấy than thở việc đó khó lắm. Thế rồi mình biết thuê để làm gì nhỉ, mình nữ nhi thường tình thôi mà cũng bay vèo lên nóc để chèn bao cát lên, 1 buổi trưa thôi cũng xong, vì cái phòng bé tí xíu lại thấp nữa...Có những khi mình cần lắm, cần ghê lắm sự giúp đỡ đáng mặt đàn ông thì anh ấy lại tìm cớ vòng quanh tránh né,và mình tự loay hoay lấy. Trời phú cho mình cái thói quen mày mò và việc gì cũng muốn tự lực nên bỏ qua anh, mình vẫn lần hồi giải quyết được. Nhiều lần rồi nhiều lần nghĩ lại, mình thấy buồn. Anh rất giỏi kỹ thuật,mình rất nể anh, trước khi đến với anh mình đã biết nhiều đến cái khả năng này của anh, mình thấy anh đàn ông nhất ở điểm này, ấy vậy mà khi có anh rồi mình mới thất vọng vì anh luôn nói anh không biết, anh không thể làm, anh đang có khó khăn...vv..vv..mình cũng tự biện minh cho anh, thâm chí mình còn cứ cho là anh lười như đàn ông hay lười đi, nhưng mà khổ nổi, anh không lười, quần áo anh lúc nào cũng giặt giũ sạch sẽ, xe anh lúc nào cũng sáng bóng, phòng anh rất ngăn nắp tinh tươm, chỗ làm việc của anh cũng thế, anh rất siêng, anh rất chịu khó..nhưng mà sao...? Khi anh thấy mình gặp khó khăn hoặc chút việc gì đó có thể nhờ anh thì anh thường lặng thinh biến mất...cho đến vài ngày sau dường như đoán mình đã giải quyết xong rồi thì anh mới liên lạc, mới hỏi han và ra vẻ khó xử vì đã không đỡ đần được gì cho mình...Mà những việc đó không lớn lao đâu. Mình buồn lắm, và thấy tình yêu có những chỗ hụt hẫng.Dù anh luôn nói yêu, dù có những cô gái khác vẫn lân la làm quen với anh, dù mỗi khi mình buồn mình nói chia tay, anh lại nói những lời mà kẻ đa nghi như mình đây vẫn cảm nhận là thật chân thành. Gần đây thôi, mình có việc cần hùn vốn mở shop nhưng thiếu 1 chút tiền, anh hỏi thăm và biết mình đang thiếu chút chút tiền, vậy rồi anh biến mất, vài ngày cũng không liên lạc, mình lặng thinh, thậm chí mình cần mượn cái khoan của anh (anh không khoan cho đâu, dù anh khoan lắp đồ đạc cho công ty thì rất lành nghề),mình nhắn tin nhưng anh không nhắn lại, có vẻ như ngại gặp thì mình sẽ đề cập chuyện tiền nong. Dù mình không như thế. (Mình không bao giờ để tiền bạc ảnh hưởng đến mọi mối quan hệ của mình.)Mình cũng tự giải quyết ổn hết. Rồi như mọi lần, anh lại nhắn tin sau đó vài ngày, lại xin lỗi vì anh tệ quá không giúp được em! anh thấy mình vô dụng! Nghe quen quá nên mình chỉ cười buồn thôi. Dẫu chỉ là tiền bạc hay 1 chút công sức gì đó chia sẻ với mình, sao mà anh lại xử sự như thế nhỉ? Hôm nay mình nghĩ lại, tự nhiên thấy bớt yêu nhiều rồi, trước những khó khăn nho nhỏ của mình, anh xử sự hèn quá phải không? Đôi lần mình nói với anh sao không giúp em những việc mà người đàn ông nào cũng làm được? thì anh nói anh tệ quá phải không? anh vô dụng quá em ạ...buồn buồn buồn, ôi mình buồn.............Chắc mình chia tay vì dù là người yêu hay bè bạn thì lúc cần nhau nhất vẫn là những khi khó khăn. Viết lên đây vài dòng để ngay tối nay mình sẽ chia tay với tình yêu này, chuyện viết ra trên đây thì ít ít thôi, còn những vấn đề mà mình rải qua tương tự thì rất rất nhiều, lúc nào anh cũng 1 kiểu xử sự đó...10 năm mà không 1 lần cảm thấy 1 đôi bàn tay hay 1 bờ vai, hay chút sức lực sẻ chia.....Lỗ thủng nhỏ làm đắm con thuyền lớn! Thôi mình nên yêu anh nào đó xấu trai mà lại thể hiện được bản tính và sức vóc đàn ông, làm những điều mà phụ nữ chúng mình không giỏi giang. Đúng là tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn.