Em mới ra trường đc 1 năm, học đh cũng không tốt lắm, ham chơi, lười nên đầu ra em yếu, vì vậy hiện tại em đã nghỉ làm được 2 tháng và cố gắng học lại tiếng anh để có cơ hội tốt hơn trong tương lai.


Em có yêu 1 cô bạn đh bằng tuổi, được hơn 1 năm rưỡi.


Bọn em yêu nhau thì hay khắc khẩu vì bằng tuổi và 2 đứa khá là bướng bỉnh.


Khi yêu thì tính em cũng khá trẻ con nên hay quan tâm cô ấy, tuy nhiên là cô ấy có thể nói là khá là vô tâm, em không hiểu là như nào nữa, đến cái tn hỏi han, đến cách nói chuyện cô ấy hầu như k biết nói gì, đi chơi hay nói chuyện thì em toàn cố gắng để kể cho cô ấy nghe về mọi chuyện xung quanh mình. Vô tâm là do cô ấy tự nhận về mình, thực ra thì em có nói chuyện vs b thân cô ấy vài lần, thì bình thường cô ấy cũng hay vậy, đến bây giờ thì có đỡ hơn so với ngày xưa.


Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến một hôm thì em có ra Hn có tí việc, thì có đi chơi vs cô ấy, trong buổi hẹn hò hơn 1 tháng mới gặp thì cô ấy có nói một câu mà làm em cực kì mệt: "em không yêu anh nhiều như anh nghĩ đâu", Thật sự thì đối vs em cô ấy như là "all my life" ... thế mà cô ấy nói ra câu ấy, em có hỏi lại và cũng bảo vs cô ấy luôn là đó là sự thật phải không thì cô ấy không nói gì.


Về nhà hơn 2 tuần ôn thi Eng, với cái tâm trạng chán nán khi mà bạn bè đi làm, em ở nhà cố gắng học, cũng có nhiều vấn đề, mỗi lần nghĩ đến việc yêu đương, trong khi em chưa có gì trong tay cả, cũng thấy nản nên em đã viết mail cho cô ấy, và ý muốn nói là chờ anh bình tâm và cố gắng giải quyết các vấn đề.


Sau một tuần k liên lạc thì em nhắn tin lại hỏi han quan tâm, 2 ngày cô ấy không trả lời. Và đến hôm sau cô ấy gửi mail cho em... nói về em k hiểu cảm xúc, suy nghĩ của ng nhận đc mail. Cái này thì em nhận em sai thật, vì đàng nào họ cũng là con gái, em lẽ ra k nên dừng liên lạc như vậy.


Trong mail cô ấy viết: "em thấy phảng phất em trong 1 câu chuyện: chàng trai yêu cô 1 gái nhiều, nh cô gái khá vô tâm, nên chàng trai quyết định rời xa cô ấy".


Sau một đêm trằn trọc thì k hiểu vì yêu hay như nào, e đã nghĩ là cô ấy hay dại dột nói ra mấy cái linh tinh, lâu nay vẫn vậy... cái câu "em không yêu nhiều" ấy ạ. Em đã cố nghĩ như vậy, nh đến sáng dậy, em nhớ lại câu trong mail cô ấy viết, phảng phất là 1 cô gái vô tâm. Em rất thất vọng và đồng ý đề nghị dừng lại của cô ấy.


Nói qua qua về các biến cố trong tình yêu của bọn em cho mọi người hiểu rõ chút chút ạ:


- bọn em yêu nhau đc 1 năm rưỡi thì có 2 lần chia tay rồi:


+ lần 1 thì em nghĩ là do gia đình cô ấy biết và k đồng ý, vì điều kiện, vì quê quán.


+ lần 2: thì em mới biết là do cô ấy chán.


Lần này thì em không biết phải như nào nữa, vì 2 lần em đều níu kéo.


Cô ấy thực sự là một cô gái rất tốt, chăm chỉ chịu khó, biết lo nghĩ, nh lại khá vô tâm(không biết có phải do vô tư quá k nữa).


Em thì yêu rất chân thành, muốn cô ấy về nhà em chơi rồi,... nghĩ nhiều về tương lai rồi ạ.


Xưa em quan niệm, nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua all, nhưng mà, cô ấy nói vậy, làm em cực kì phiền lòng.


Hiện tại, cô ấy đã đi làm đc 1 năm rưỡi, đầu ra cô ấy khá tốt, k như em, cô ấy đang ở Hn, còn em thì đang ở quê, không gần mà cũng k xa nhau lắm ạ.


Nói về tính cách cô ấy: thì khá bướng, ngoan, thích đọc truyện ngôn tình, đi chơi, tuy nhiên lười vận động.


Em muốn nhờ mọi người tư vấn là cố ấy biểu hiện như vậy là như thế nào, về tình cảm thì bọn em nên tiếp tục hay chấm dứt để cả 2 đỡ tốn thời gian và tổn thương, nói thật là đến bây giờ em cảm giác rất khó hiểu cô ấy. Mặc dù em luôn quan tâm, luôn muốn tìm hiểu, ...nh thật quá khó để hiểu cô ấy muốn gì.