Tôi và anhấy yêu nhau đến nay được 5 năm. Chúng tôi có chia tay 1 lần,và quay lại với nhau khi nhận ra đều còn tình cảm với nhau.(Lần chia tay đó nguyên nhân từ phía tôi, tôi không quan tâm đến anh ấy,bị cuốn theo những hoạt động xã hội).


Chúng tôi quay lại với nhau,tính đến nay được 3 năm. Tôi luôn cố bù đắp cho anh ấy,bởi tôi đã từng đối xử không tốt vơi anh ấy. Chúng tôi đã có những thời gian rất hạnh phúc.


Cả 2 chúng tôi sắp ra trường, và đều xác định nghiêm túc với mối quan hệ của chúng tôi. Gia đình 2 bên đều biết và không phản đối gì.


Nếu chỉ đơn giản thế này,thì có lẽ tôi chẳng phải nhờ các bạn tư vấn làm j.


Thời gian gần đây,anh ấy luôn đòi hỏi tôi "chuyện ấy".( trước chưa bao giờ đề cập đến chuyện này cả.). Và tôi - người luôn muốn những điều tuyệt vởi nhất sẽ đến vào đêm tân hôn- tôi từ chối anh ấy. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn vì mâu thuẫn này. và nhiều lúc, anh ấy lại lôi chuyện ngày xưa tôi không quan tâm đến anh ấy ra để nói. Tôi đã phân tích với anh ấy nhiều,tôi không phải là 1 người ngĩ thoáng với "chuyện ấy" thế nên,không thể đồng ý với yêu cầu anh ấy đưa ra.


Tôi không nghĩ vì chuyện này mà mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều,và tôi có cảm giác chúng tôi ngày càng xa nhau. A luôn nói tôi không công bằng với anh. Thời gian này, a rất ít quan tâm đến tôi. Tôi gọi điện nhiều lúc anh không nghe, nhăn tin a không trả lời.Tôi buồn vì điều đó. Và khi tôi hỏi anh,thì a lại nói rằng :"e cũng đâu quan tâm đến anh".


Và một ngày,anh nhắn tin cho tôi. a nói ra những điều anh suy nghĩ.Anh nhắn tin đủ để tôi hiểu rằng,mối quan hệ của chúng tôi sẽ dừng lại mặc dù anh không nói thẳng ra.


Tôi buồn,và đã khóc khi đọc những dòng tin nhắn đó. Và trong lúc rối trí,tôi cũng nhắn tin tôi không cần a ấy.


Đã hơn 1 tháng chúng tôi không liêc lạc với nhau. Tôi nhớ anh ấy nhiều,nhưng lòng tự trọng quá cao của tôi khiến tôi không thể làm cái việc là nhấc điện thoại lên và nói nhớ anh ấy. Tôi yêu anh ấy thật lòng, làm sao có thể bảo tôi quên anh ngay vì 1 cái lý do không đâu như thế.


Hôm qua, đi uống nước,tình cờ gặp anh ấy.Nhưng 2 đứa như 2 người xa lạ.mặc dù trong thâm tâm tôi chỉ mún chạy ngay đến và ôm anh. Tôi không hiểu sao tôi lại hành động như thế?


Lúc này,tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu anh nhiều quá. Tôi những tưởng trong 1 tháng mình đã quên anh,nhưng tôi sai,sai hoàn toàn. Và tôi biết,a chưa hẳn đã hết tình cảm với tôi.


Tôi không biết phải làm thế nào nữa? Nếu quay lại,thì chúng tôi sẽ lại mâu thuẫn vì việc kia? Còn nếu không,tôi phải vượt qua giai đoạn này thế nào?


Tôi phải làm gì bây giờ,tôi rất yêu và không muốn xa anh ấy.


Các bạn hãy giúp tôi nhé, tôi - hiện tại,đang bế tắc.............................