Hôm nay em viết bài này chỉ mong có được những lời khuyên trong tình yêu của mình , em viết không được tốt mong các chị thông cảm , câu chuyện của em khá dài nên em sẽ tóm tắt ngắn gọn nhất , mong các chị giúp em, em và cô ấy yêu nhau được gần 1 năm , cả 2 đều là tình đầu của nhau , 1 năm không dài nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm , cô ấy đang học 1 trường đại học nhưng gia đình cô ấy đã chạy cho cô ấy thi lại HVCSND
nên cô ấy phải vừa học ĐH lại vừa phải ôn thi ĐH , cô ấy rất mệt mỏi và lo lắng nhưng em không những không quan tâm được cô ấy mà còn làm cô ấy buồn nhiều , thực sự em rất yêu cô ấy nhưng có lẽ tính em rất trẻ con và không biết cách thể hiện , khoảng thời gian đó là tháng 6 , em và cô ấy thường xuyên cãi nhau và người xin lỗi thường là cô ấy , đỉnh điểm là ngày cuối cùng cô ấy ở trên hà nội , hôm đó em đi xem phim với mấy thằng bạn thân và cô ấy thì bị ốm , dị ứng , em đã không rủ cô ấy đi vì em sợ cô ấy sẽ bị ốm nặng hơn , nhưng thực sự em chỉ nghĩ như thế chứ không có ý gì khác nên em cũng nói với cô ấy em đi xem phim với bạn thân , cô ấy đã trách em , tới giờ đã 3 tháng nhưng em vẫn nhớ như in , em xin thuật lại những điều cô ấy nói : "anh có biết em nghĩ cho anh , sợ anh xin nghỉ làm thì chị nhung sẽ mắng anh (chị nhung là chị ruột em , em ra quản lý cửa hàng cho chị ý , em quen cô ấy cũng tại đây , cô ấy là nhân viên và 2 đứa yêu nhau sau 1 tháng làm chung) , hôm nay là buổi cuối cùng em ở hà nội , em đã rất muốn rủ anh đi chơi , nhưng anh thì lại đi với bạn anh và không cho em đi cùng , bạn anh thì ở trên này với anh suốt , bất kể lúc nào cũng có thể đi chơi với anh nhưng em thì không thể" , hix , nói tới đây em ý dập máy , em đã đi sang tận nhà trọ của cô ấy và rủ cô ấy đi nhưng cô ấy không đi và nói những câu rất đau lòng , lúc đó em hơi giận và đi xem phim mà không có cô ấy , khi đang xem phim cô ấy nhắn tin trách em rằng : "cuối cùng anh vẫn đi xem phim và bỏ mặc tôi ở nhà(cứ khi nào giận thì cô ấy lại xưng tôi)" , và kết quả tối hôm đó bọn em chia tay , trưa hôm sau cô ấy vẫn nhờ em đưa ra bến xe , em đồng ý ngay , trên đường đi em vẫn nói cười và trêu cô ấy nhưng chỉ tới bây giờ nhớ lại em mới thấy mình quá bạc bẽo , hôm đó cô ấy thật là gầy , khuôn mặt rất buồn và đôi mắt rất mệt mỏi , em nhớ mãi chẳng thể quên , khi đó em đã chẳng nhận ra những điều đó , em chỉ thấy cô ấy vẫn thật xinh đẹp , điều làm em đau đớn hơn nữa đó là khi lên xe cô ấy vẫn níu kéo em , em cũng đồng ý quay lại nhưng những ngày sau đó em thường xuyên gây sự và cãi nhau với cô ấy , em không thể hiểu tại sao mình lại như thế nữa , cho tới lúc cô ấy gần thi ĐH , bọn em lại chia và cô ấy lại níu kéo , cô ấy bảo giờ mình quay lại nhưng đừng nói gì nữa , đợi cô ấy thi xong rồi sẽ nói chuyện , và cuối cùng ngày đó cũng tới , cô ấy thi xong và em đã hỏi cô ấy ngay lập tức , cô ấy bảo không làm được bài và yêu cầu chia tay , em đã níu kéo nhưng không thể , em nghĩ cô ấy đang buồn vì kết quả thi nên đã chờ 1 thời gian , cứ mấy hôm em lại nhắn tin xin quay lại bởi em sợ cô ấy sẽ quên mất em nhưng tất cả đều không được , đã có 1 lần cô ấy chịu quay lại nhưng không hiểu sao cô ấy lại yêu cầu chia tay , em vẫn chờ , cho tới 1 ngày (nếu em nhớ không nhầm thì khoảng 15/8) cô ấy báo tin cô ấy đỗ ĐH (24đ , quá giỏi so với 1 thằng như em) , em rất vui và hi vọng rất nhiều nhưng rồi vẫn không thể , em không biết tại sao nữa , em đã tự nghĩ rằng có lẽ cô ấy vẫn buồn vì những điều em đã làm với cô ấy , em lại tiếp tục chờ , cho tới 1 ngày em nhắn tin và cô ấy bảo đã có người yêu mới , trái tim em như muốn vỡ ra , em chẳng thể khóc và cố gắng níu kéo cô ấy , càng nói cô ấy càng lạnh lùng , cô ấy bảo cô ấy chỉ cần người đó và bảo em đừng làm phiền cô ấy nữa , em thực sự buồn , ngay sáng hôm sau em đã từ hà nội về hải dương để gặp cô ấy , khi em tới cửa nhà cô ấy thì cô ấy đã không ra gặp và nói những điều rất khó nghe , có lẽ vì bố cô ấy cũng là công an nên rất nghiêm , cô ấy sợ gặp em sẽ phiền phức , em cầu xin mãi thì cô ấy mới cho nhìn mặt 1 cái (chưa được 2s) , và thế là em về với nỗi đau lớn nhất từ trước tới nay , đã thế người yêu cô ấy còn gọi cho em nhưng nói rất lịch sự , em cũng chỉ có thể chúc 2 người bọn họ hạnh phúc và vui vẻ , có lẽ em đã có thể sống bình thường nhưng cho tới ngày hôm trước (ngày 11/9 , ngày em về hải dương là ngày 1/9 , tức là đã 10 ngày không liên lạc) cô ấy bỗng nhắn tin hỏi thăm em , em rất ngạc nhiên và vui nhưng em tự nhủ có lẽ chỉ là hỏi thăm , đúng thế , cô ấy chỉ hỏi thăm , em cũng hỏi thăm , cô ấy còn hỏi em có ny chưa , em bảo chưa và cô ấy khuyên em nên yêu cho vui vẻ , câu chuyện hôm đó kết thúc nhưng trưa hôm sau cô ấy lại nhắn tin , nói 3 tuần nữa muốn mượn xe em để về quê , cô ấy bảo chẳng quen ai nữa nên đành nhờ em , em đồng ý nhưng em hỏi cô ấy về 1 mình àh , cô ấy bảo ùh , em rất lo lắng vì đi đường 5 rất nguy hiểm nên đã bảo để em đưa về , cô ấy bảo thôi anh đưa em ra bến xe để em bắt xe về , em bảo để em đưa về tận nhà nhưng cô ấy bảo như thế thì vất vả anh quá , rồi em hỏi chẳng may người yêu em biết thì có lẽ không hay , thôi anh nhờ bạn nữ cùng lớp đưa em ra bến xe , và em rất bất ngờ trước câu trả lời của cô ấy , cô ấy bảo thực ra cô ấy chưa yêu ai và người hôm đó gọi cho em là bạn cô ấy , em tin và bỗng nhiên em có 1 hi vọng , hi vọng rất lớn , em tự hỏi sao cô ấy lại bảo thế , nếu cô ấy không còn tình cảm thì có thể bảo là người yêu em không có xe , người yêu em bận hay là người yêu em ở xa , tại sao phải nói như thế , hix , nhưng em vẫn nói chuyện bình thường và tự nhủ đừng quá hi vọng , rồi cô ấy nhắn 1 tin mà em thực sự không thể không xiêu lòng , tin đó là : "anh ơi , em lạnh quá , anh qua nhà bạn lấy chăn mang cho em naz" , hix , thực sự em rất vui và đồng ý ngay nhưng cô ấy bảo thôi tối rồi , đi nguy hiểm lắm, mai đi cũng được , em không thể chịu được nữa và nhắn tin xin quay lại nhưng cô ấy lại từ chối , chuyện có lẽ chẳng còn gì nhưng hôm sau em mang chăn qua cho cô ấy thì cô ấy bảo cả em là đi cùng bạn khác nữa và bảo em đòng giả làm người yêu cô ấy , tại sao lại như thế chứ , cô ấy có thể bảo em là bạn , là anh trai , là người quen , sao lại phải là người yêu cơ chứ , em lại níu kéo và lại không được , em đã hỏi thẳng cô ấy và cô ấy bảo chỉ muốn làm bạn nhưng tại anh cứ nghĩ lung tung , cô ấy còn bảo không cần nhờ em 3 tuần nữa đưa ra bến xe nữa , em buồn lắm , theo các chị thì tại sao cô ấy làm như thế , giờ em phải làm sao đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1