Gửi bác – mẹ của người mà cháu đã từng hết lòng yêu thương.
Bác ạ, con trai bác, anh ấy tuyệt vời lắm, giống như những gì bác vẫn tưởng tượng.
Anh ấy lấy vợ, vợ anh ấy sinh cho bác một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.
3 năm sau, chị ấy lại mang bầu đứa thứ hai, lần này lại là một bé trai nữa.
Cùng lúc này, anh ấy ra ngoài tán tỉnh một người con gái khác, nói với người con gái ấy rằng anh ta chưa có vợ, nói rằng muốn yêu cô ấy. Và thế là cô ấy ngả vào lòng anh ta. Thật tâm, cô gái đó chỉ muốn yêu TRONG SÁNG nhưng trong một lần “anh say rượu” cả hai đã đi quá giới hạn dù cô ấy không muốn, nói chính xác thì cô ấy bị cưỡng hiếp. Đó là lần đầu tiên của cô gái đó. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm. Những ngày tháng sau đó, anh ta lúc ân cần, lúc lạnh nhạt với cô gái đó…
Cô gái có rất nhiều băn khoăn, thắc mắc, tại sao anh ta lớn tuổi như vậy mà chưa có vợ(khoảng 30)? Tại sao anh ta cũng gọi là tài giỏi như vậy mà chưa lấy vợ? Tại sao anh ta hay giấu diếm về bản thân mình???
Nửa năm sau, cô gái ấy tình cờ biết được facebook của anh ta vì trước đây anh ta dùng facebook ảo để nói chuyện với cháu, hóa ra anh ta đã kết hôn cách đây khoảng 5 năm, không như cô gái tưởng tượng, cô không đau đến chết đi sống lại, cô không lạnh sống lưng, không gào khóc, không rơi nước mắt. Cô ta nhìn nhận sự thật đó như 1 lẽ dĩ nhiên… rất bình thản...
Bác ạ, cô gái ấy cũng vừa mới biết được facebook của vợ, con, em gái và cả mẹ ruột của anh ta – là bác đấy. Cô ấy nhìn nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của người vợ, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của đứa con, nhìn thấy mẹ của anh ta đăng những dòng trạng thái tự hào về đứa con trai này, yêu quý những đứa cháu của mình… lòng cô ấy quặn thắt. Cô ấy đau không- phải – cho – mình mà cô ấy đau cho người mẹ, người vợ, người con, người em gái, họ đã hết mực tin tưởng anh ta, vậy mà anh ta lại phụ đi tấm lòng yêu thương đó.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của đứa con trai của anh ta, cháu không sao kìm lòng mình được, ánh mắt đó, sao mà ngây thơ, hồn nhiên đến thế. Còn cả người vợ nữa, chị ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ mà đâu có biết mình đang bị lừa dối, phản bội, người em gái của anh ta luôn tôn thờ người anh trai vì anh ta luôn bao dung, che chở cho em gái mình… Cuối cùng thì nhân cách của anh ta lại chẳng đáng 1 xu. *nhếch mép*
Bác ạ, cháu biết thời gian vừa qua cháu là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình của anh ta, nhưng nếu bác có biết được thì xin bác đừng trách cháu nhé, cháu là người có lỗi, vâng, nhưng kẻ không biết thì không có tội.Cháu cũng đã rất thiệt thòi rồi. Cháu cũng không muốn làm rùm beng chuyện này lên làm gì cả, cháu chẳng được gì mà lại còn mang tiếng rằng là kẻ thứ 3, là hồ ly tinh mà còn to mồm.
Nhưng xin bác hãy dạy lại cách sống cho anh ta, cháu buông tay, còn anh ta, liệu anh ta có chí thú làm ăn hay không hay vẫn gái gú thì không ai biết trước được. Một lần nữa cháu xin lỗi bác và con dâu cũng như cháu nội của bác. Xin mọi người hãy yên tâm rằng cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Và cho cháu gửi lời “khinh bỉ” đến anh ta bác nhé. Mỗi lần nghĩ đến anh ta, lòng cháu chỉ đầy là những kinh tởm mà thôi…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Coi chuyện này là bước vấp trên con đg trưởng thành đi, là bài thi...