Mình đã vui buồn có nhau bao nhiêu năm, cũng có khổ, cũng có mệt mỏi anh nhỉ, nhưng hơn hết là chúng mình hạnh phúc vì có nhau.


Rồi một ngày anh nói mình chia tay vì mình không hợp nhau, em níu kéo...anh bảo anh thích người khác.


Em trở nên hay khóc, em nhiều nước mắt đến vậy sao mà lúc nào nó cũng có thể rơi. Em sụt mất 2 kí lô, em thẫn thờ, em hay lang thang trên những con đường mình đã đi qua. Nhiều lúc thức dậy em không biết cơ thể này có phải là của em không nữa, mình đang sống vì điều gì. Rồi em ngẩn ngơ, đãng trí đến để mất đồ (may là không phải tai nạn) trong đó tòan những thứ quan trọng anh tặng em. Vô thức em gọi cho anh, anh đã đến và vỗ về em, anh bảo anh sai rồi, anh thật hư, anh sẽ ngoan. Em đừng buồn nữa, anh sẽ đền cho em tất cả, đền cho em cả cuộc đời anh, may nhờ mất đồ mà anh mới biết anh thương em nhiều thế nào.


Em đã bồng bềnh trong hạnh phúc, nhiều lúc em cứ ngỡ mình đang trên 9 tầng mây.


…Nhưng anh ơi, em vô tình biết được, anh vẫn tán tỉnh cô bé đó, vẫn những lời yêu thương, đi chơi với em, về, anh nhắn tin tán tỉnh cô bé đó, sao lại thế hả anh…


Nước mắt em lại rơi…mặn chát và đau đớn…có phải anh thương hại em…


Anh nói anh rất thương em, và rồi anh làm chính người anh thương đau khổ...em muốn vỡ òa...tan biến...