Ngày ngày vẫn cứ đọc nhan nhản trên các báo những lời tâm sự thê lương rằng em đã bị lừa, em gặp phải một thằng họ Sở, em… ba chấm và ba chấm….
Bất giác thở dài cho những cô gái ấy, con gái sao mà nhẹ dạ cả tin,đến nỗi bị người ta lừa lọc. Trong đầu hiện lên hình ảnh những cô thôn nữ ít va chạm, hay những cô gái ít học, thích mơ mộng nên dễ bị những gã trai dùng lời đường mật dụ dỗ…Thoáng chút tội nghiệp nhưng cũng không mấy cảm thông, ờ thì dù sao cảm giác đó cũng xa lạ với mình.
Cái quá khứ tạm gọi là huy hoàng - bước ra từ một lò luyện Văn – chẳng biết có đáng để tự hào lắm không, nhưng ít nhất nó cho ta cảm giác tự tin rằng ta đây sâu sắc, ta đây biết nhìn người, ta đây có thể phân biệt đâu là sự chân thành, đâu là những lời giả dối sáo rỗng…Và rồi ta toàn chơi với dân có học, có văn hóa, nên cái sự rủi ro chắc cũng giảm đi ít nhiều, nói tóm lại cũng tạm yên tâm chắc mình sẽ không bị lừa, bởi những kẻ cố tình lừa.
Dân học Văn phức tạp lắm chứ chẳng chơi, nhất là đã học văn mà lại cá tính chứ không ẻo lả sướt mướt như nhiều người lầm tưởng, không dễ bắt mắt bởi vẻ bề ngoài mà hay bị hút hồn bởi sự thâm trầm sâu sắc thì lại càng rối rắm. Nhân vật nào mà được cái dân ấy đánh giá cao thì cũng cao thiệt chứ không vừa.
Nhất là khi mình đánh giá cao nhân vật đó và bà con xung quanh cũng gật gù tán thưởng.
Ôi chao, ta đây tự hào biết bao nhiêu.
Rồi khi cảm thấy nhân vật đó thật ra cũng không cao như mình tưởng, nghĩa là chỉ không cao đạt chuẩn thôi chứ không phải không cao, thì lại bị cái bệnh sĩ diện hão, không dám thừa nhận nên đành nhắm mắt cho qua, nhờ vậy mà hình ảnh ấy cũng còn có thể gọi là vẹn nguyên…
Rồi đến khi cảm thấy hết xí xóa được nữa, thì thôi ráng thêm lần nữa, ráng cười trừ mà buông nó ra. Ờ, bỏ nó qua một bên, để những đường rạn không rạn thêm được nữa, đứng từ xa mà nhìn lại, xa xa một chút, thấy nó vẫn vẹn nguyên đấy chứ. Hú hồn, cái sự tự hào về cách nhìn người coi như được bảo toàn
Vậy mà cái nhân vật đó không chịu đứng yên, nó ngọ nguậy, nó làm đủ mọi cách để cái tên học Văn đang tự vênh cái mặt lên tự cho mình là hiểu đời và hiểu người kia một bài học nhớ đời…Nó tự biến nó thành một kẻ tầm thường không thể hiểu nổi, nó bôi đen toàn bộ hình ảnh của nó, thậm chí sẵn sàng làm đau lòng tên học Văn…Cốt sao cho tên học Văn thấy rằng “ Trời, cái người mà một thời là hình ảnh lung linh trong tôi kia, cái hình ảnh mà tôi cố gắng bảo vệ kia, chỉ là một kẻ tầm thường như vậy thôi sao?!”Ôi trời, thật là không cái nhục nào bằng cái nhục nào.
Cái nhân vật tầm thường đó hóa ra làm được đủ thứ chuyện, nó đánh gục niềm kiêu hãnh của tên học Văn thì đã hẳn…học hành chi cho nhiều, sâu sắc chi cho nhiều rồi vẫn dính cái cảm giác bị lừa như ai…mà người ta ít học, nhẹ dạ nên bị lừa chắc cũng ít suy nghĩ và dằn vặt vì chí ít cũng có lý do mà biện minh. Còn cái người tự cho rằng mình không có lý do gì để bị lừa và không hề chuẩn bị tí gì cho cú lừa đó thì thật là đau thấu xương... Không những thế, nhân vật đó còn làm được một điều khá vĩ đại khác là thủ tiêu nỗi nhớ của tên học Văn
Quá khứ là ngọn nguồn của mọi nỗi nhớ, nên cái dân hay hoài nhớ như dân học Văn thì lại càng mê cái khái niệm này dữ…Chuyện gì cũng bắt đầu bằng hai chữ “ ngày xưa”: nhớ ngày xưa, nhớ người xưa…đón xuân này nhớ xuân xưa, về chốn xưa lại ngậm ngùi nhớ người xưa, thậm chí nhìn trời mưa này cũng chạnh lòng mà nhớ cơn mưa tự hồi nào xa lắc…mà chung quy lại có thể gói gọn trong bốn chữ “ Mong nhớ người xưa”…
Cái nỗi hoài nhớ đã vốn dĩ ăn vào máu rồi nên khi có một cái gì đó vừa sắp ra đi ( ví dụ tình yêu chẳng hạn, ờ mà chỉ là ví dụ thôi nghen) thì đã bắt đầu hăm hở cho cái sự hoài nhớ. Và rồi lại bắt đầu mơ màng rằng vào cái ngày đó đó của năm sau, chắc sẽ nhớ đến chết cái lần đầu tiên người ta nói yêu mình, rồi mỗi tháng trăng tròn nhìn cái mặt trăng tròn ủm chắc cũng sẽ chỉ thấy gương mặt người xưa trong những đêm hai thằng cùng ngắm trăng mà thôi…rồi đi qua những con đường xưa, qua chốn xưa, ui cha chắc nhớ nghẹn cổ chứ chẳng chơi…
Nhưng vậy mà lại có trường hợp tréo ngoe là không thể nào nhớ được…hay nói đúng hơn là hổng dám nhớ. Nếu quá khứ đẹp, quá khứ lung linh thì dù có là quá khứ, người xưa dù có ra đi, cuộc tình dù có lỡ dở thì cũng sẽ nhất quyết cắm đầu mà nhớ, bởi khi đó hình ảnh xưa vẫn vẹn nguyên…Còn khi cái nhân vật lỡ đánh giá cao đã biến thành tầm thường thì làm sao mà nhớ đây. Nhớ lại chỉ để nhận ra “ trời ơi cái con nhỏ kia sao mà khờ thế không biết, cũng đã thương yêu, cũng đã đau khổ, cũng khóc, cũng dằn vặt, cũng hy sinh như ai nhưng cuối cùng lại là vì một kẻ tầm thường quá đỗi. ( mà con nhỏ khờ kia có khi lại là mình chứ ai) Ai chẳng biết hy sinh là cao cả, nhưng hy sinh vì một nhân vật tầm thường thì vừa vô nghĩa lại vừa nhục…Chơi với bạn không tốt, mình cũng nhục lây chứ chơi à…Nhục vì đã không biết chọn bạn mà chơi, đã vậy lại còn một mực tin tưởng bạn…mà, thật ra cũng là vì tin bản thân mình nhiều quá
Bởi thế nên có kẻ bước qua một đoạn đường dài, cũng đã nát chân rách giày vì sỏi đá nhưng lại không thể ngoảnh lại như một kẻ hoài nhớ…Bởi có nhìn lại,cũng chẳng thấy chút gì, có chăng là thấy bóng dáng của một kẻ khờ, loay hoay nâng niu một niềm tin…mà niềm tin đó, giờ vỡ mất rồi còn đâu, mà nào có phải vì sẩy tay mà nó vỡ, người ta đạp đổ nó đó chứ. Kỳ thiệt, có vậy thôi mà đau nghẹn lòng…
Sao lan man thế nhỉ, em chẳng hiểu cái gì. :Sigh::Sigh::Sigh:. Hay là tại đầu óc mình dạo này có vấn đề? :Sigh::Sigh::Sigh:Hay là tại mình không phải là dân...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đàn ông là như thế đó bạn ơi....
Mỗi tội, đọc chả hiểu ý người viết định chuyển tải thông điệp gì. Cứ như nhìn vào bức tranh trìu tượng...