Anh đã chẳng và sẽ chẳng thể là gì của em cả. Bạn cũng ko, người yêu lại càng ko phải. Mình chỉ là hai người đi ngang qua nhau trên cuộc đời. Những kỉ niệm về anh mà em gìn giữ trong tim chỉ là những phút vô tình mà đối với anh có lẽ ko đọng lại gì cả.
10 năm rồi anh nhỉ. Thật sự em cũng ko hiểu sao em lại vẫn nhớ anh đến vậy, lại còn mơ về anh nữa chứ... Đã qua hai đời người yêu rồi, sao ko ai đọng lại trong em những tình cảm như anh? Người ta thường nhớ người yêu cũ, còn em lại nhớ người dưng thôi...
Em chỉ mong được nhìn thấy anh một lần thôi, được nói chuyện với anh một lần nữa thôi, nhưng dường như điều đó xa vời quá. Vì em cảm nhận rõ ràng anh đã cố tình đẩy em ra xa anh. Anh xoá nick YM, xoá luôn cả hộp mail... là phương tiện duy nhất em có thể liên lạc với anh được.
Sau một thời gian dài tìm hiểu, vì em và anh chả có người bạn nào chung cả. Cuối cùng được tin anh lấy vợ rồi...
Thẩn thơ ra vào mấy hôm nay, hụt hẫng quá... Sao anh đã chẳng nói với em một lời thôi, để em khỏi phải đoán già đoán non suốt 10 năm qua??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hợ hợ chính ra phụ nữ khó kìm lòng hơn đàn ông ấy nhỉ :))