Em năm nay đã 24 cái xuân xanh mà chưa có mảnh tình vắt vai, đang học liên thông. Tại chưa có việc làm nên em cũng chưa muốn yêu. Em mong muốn sau này học xong có việc làm ổn định rồi nghĩ tới chỉ yêu một anh chàng rồi lấy làm chồng luôn.Bọn bạn em cứ xui "Ku phải yêu nhiều vào mới cảm nhận được tình yêu là gì? Em toàn cười trừ mà chẳng nói gì hết". hì hì


Diện mạo của em trông cũng ưa nhìn, dáng người vừa vừa, không được thắt đáy lưng ong nhưng ai cũng khen dáng đẹp. Mặt tiền cũng duyên k đến nỗi xấu (thấy có chị khen em duyên, nhưng em chẳng thấy mình đẹp, nói chung là cái gì cũng vừa vừa, ưa nhìn). Luôn yêu đời và nở nụ cười trên môi.:D hí hí! Và tốt bụng nữa - Lúc nào em cũng nghĩ mình sống trên đời cần có cái tâm và 1 tấm lòng chân thành nữa. Thế là em cảm nhận mình đẹp về tâm hồn rồi! Em hay cười nhưng nhiều lúc suy nghĩ nội tâm lắm nhưng k ai hiểu hết đâu. Hiện tại nhà em có 4 anh chị em, nhưng chỉ có 1 chị thứ 2 lấy chồng và có 2 đứa cháu thôi. Còn lại 3 anh em Ế theo dây chuyền và hàng loạt với nhau - Hàng tồn kho mất chìa khóa! Nhà em thì bố mẹ làm nghề nông, sau chuyển nghề sang buôn bán nên nhà cũng đỡ khó khăn như xưa. Nghĩ thời xưa nhà có 4 anh em đông vui thật, thiếu thốn nhưng tình cảm thì lúc nào cũng đầm ấm. Ngày xưa ah, nhà em làm lò gạch, cứ mỗi lần mẹ gọi điện thoại đòi nợ là cả 4 anh em xem cái phim hoạt hình đó có đủ các loài vật mà anh em được sinh vào năm con vật đó. Nào thì chó, lợn, trâu, ngựa. cả 4 anh em xem hoạt hình cười nói rôm rả, mẹ gọi điện thoại k sao nghe đc. Mẹ tức quát cho 1 trận: "Chúng mày có im ngay để tao gọi điện không". Ôi nghĩ ngày xưa nhiều kỷ niệm lắm. Nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa cả 4 anh em cùng bố mẹ thật vui, dù khó khăn nghèo đói thật nhưng tình cảm thì không bao giờ đói nghèo cả!


Em có một câu chuyện muốn được chia sẻ cho mọi người và mọi người góp ý giúp em với. Em đã suy nghĩ rất lâu là có nên viết ra không? Nhưng hôm nay em mạnh dạn chia sẻ câu chuyện cùng chia sẻ với mọi người, mong được sự góp ý và giúp đỡ của các anh chị đã từng trải. Ngày xưa em học văn dôt nên câu văn của em không được trau truốt lắm, mong các anh chị đọc và thông cảm cho em! Hi hi:91:


Ah, Tết năm vừa rồi em cũng chịu khó đi chùa lắm! Cũng đi chùa Hà cầu duyên. Nhưng mấy tháng sau chưa thấy gì? Nên bạn em bảo: "Hôm nào đi phải đội gà theo Q ah, để bạn cầm hương - tiền vàng và hoa quả cho. Em cười to hahaha:)). Bạn em bảo: Không thật mà!". Nhưng rồi sáng sớm hôm mùng 1/9 em đã mang rủ rê đc bà cô ế nhà em đi cùng và mang theo con gà và túi hoa quả lên chùa Hà cầu duyên! Không biết cuối năm có tin vui nào không. hihihi!


Chả là câu chuyện của em như thế này các anh chị ah!


Lúc trước em đi học liên thông buổi tối ở trên trường, tại trường em bắt phải thi Toeic là môn đièu kiện để ra trường, nhưng em muốn thi lấy cái chứng chỉ của IIG nữa nên em nghĩ thôi chắc mình phải đăng ký khóa học Tiếng anh giao tiếp nào đó thôi, chứ học cái kiểu này chắc k thi qua nổi mất - Nghe Tiếng anh trên lớp như vịt nghe sấm. Thế là em quyết định và được sự tư vấn và tài trợ học phí nên quyết định đi học ở trung tâm Languagelink. Thấy họ dạy cũng hay lắm. Được mở rộng kiến thức phản xạ nghe nói TA. Mọi người bảo học 7 khóa ở đó là bắn tiếng anh như gió luôn, nhưng k biết là em có trụ đc k? Vì học phí cũng khá cao! Nhưng đành phải cố gắng hết mình vậy!


Đi học ở lớp có một anh để ý tới em. Anh ấy sinh năm 88 - em 90, k biết có hợp k? Nhưng em xem cuốn tử vi thấy bảo hợp. Anh ấy đang đi làm nhân viên kinh doanh tại 1 công ty Chứng khoán. Dáng người gầy gầy, mặt hơi vuông chữ điền, hơi thấp chắc 1m67. Mắt cũng cận giống em, hàm răng cũng hơi mom móm giống em. EM nghĩ lấy về đẻ con ra chắc nó móm luôn hàm trên. haha...:)). Lúc nào thầy giáo cho chơi trò chơi, đúng cái hôm em ngồi gần anh ý, chơi trò cược tiền. Thầy cho bài tập nếu làm đúng thì được số tiền mình đã cược, còn sai thì sẽ mất số tiền đó. Em và anh ấy làm bài tập rồi có những câu anh ấy không chắc giữa 2 đáp ánh. Anh bảo thôi mấy câu này em tự quyết định đi và anh tin vào quyết định của em. Anh ấy nói những câu kiểu như tán tỉnh vậy? Bảo em anh chỉ thích những người chữ đẹp như em thôi, rồi còn hỏi em có người yêu chưa? Em ngại cũng chẳng nói gì? Chỉ bảo em ế rồi (Mà sao em cứ bảo ế là mọi người không tin. Ế thật rồi chứ bộ). Anh ấy cũng bảo anh cũng giường đơn gối chiếc. Muốn tìm người góp gạo thổi cơm chung. Không hiểu sao em mà ngồi cùng đội với anh ấy chơi toàn thắng thôi. Hôm đó chơi là đội chơi giàu nhất. Rồi học hết khóa Elemen 2. Điểm thi cuối khóa của em cũng không cao. Vào cái hôm lớp được trao bằng, đi ăn liên hoan. Lại đúng cái hôm em mặc váy chấm bi đi nhận Certificate (Mọi hôm em toàn mặc quần đi học). Vào trong nhà hàng trả cá lã vọng ăn, anh ấy còn bảo anh chỉ muốn ngồi gần cô váy châm bi thôi. Lại làm em ngại nữa. Kết thúc khóa đó, ang hè bọn em đc nghỉ mấy tuần để chờ khóa tiếp theo. Lâu không gặp hôm đó anh ấy hỏi thăm: Dạo này em đi học thế nào ( Ý hỏi em đi học buổi tối liên thông ở trường HUBT). Anh ấy nhìn thẳng vào mắt em và hỏi, (lại làm em ngại). Em bảo em chuyển sang học ngày rồi, vì học tối giờ em k trốn nghỉ như đợt trước nữa vì giờ nhà trường điểm danh bằng vân tay. Rồi có hôm anh ấy còn chạm cái nhè nhẹ vào tay em kiểu như muốn gần em ý hay đại loại thế ( em cũng chẳng rõ vì em chưa yêu ai bgio). Nhưng cái cảm giác đó làm em cảm nhận đc anh đang muốn dành tình cảm đặc biệt với em. Em cũng thấy rất ngại vì lớp đi học có nhiều người mà anh ấy toàn biểu hiện tình cảm đặc biệt dành cho em. Nếu anh ấy thích thì về nhà gọi điện nhắn tin cũng được mà, em không thích biểu hiện tình cảm đặc biệt của anh ấy giành cho em chỗ đông người. Ah, có hôm đi học, em đi muộn quá thấy chẳng còn cái ghế trống nào nữa, còn mỗi cái ghế gần anh đấy. Hôm đấy thầy cho thực tập nói, rõ ràng đội có 3 người, nhưng anh ấy toàn quay sang em chỉ nói chuyện riêng với em(bằng TA nhé! Chứ không phải là tiếng Việt)- Cũng làm em thấy ngại ngại. Thế rồi có hôm đi học anh ấy bảo Q ngồi chỗ anh này, chỗ nà trống mà. Em không thích biểu hiện tình cảm giữa chốn đông người, kiểu như đi học chứ không phải là cái lớp học yêu, tập trung vào học thì tốt nhất. Thế em ngại em ngồi ngay bàn đầu gần 1 chị, không ngồi gần anh ấy nữa ( kiểu như muốn lẩn tránh ). Em cũng để ý, nếu anh ấy thích thì 20/10 ít ra cũng phải nhắn tin chúc mừang chứ. Đằng này chẳng có nổi 1 câu chúc, và bó hoa cũng không có luôn. Ah có hôm lớp đi ra ngoài ăn uống với nhau. Sau cái ngày 20/10, mọi người ngồi nói chuyện toàn Tiếng Anh, tự giới thiệu bản thân mình. Đến lượt em là người giới thiệu cuối cùng. Mọi người yêu cầu hát, thế là em cũng mạnh dạn hát ( vì mình cũng hát hay và hay hát mà, hát hay gần bằng ca sĩ chứ bộ, chỉ mỗi tội thiếu tự tin thôi không chắc em đổi nghề!=P~ hihi). Em hát cái bài "When you say nothing at all" xong mọi người đều khen hay quá! Anh ấy còn nói: "Nếu có nhẫn kim cương ở đây, anh sẽ tặng em luôn". Ah mà lúc trước thì anh ấy ngồi đối diện với em, sau khi em hát xong chuyển sang gần em luôn. Em lại sock với cái anh này quá! Em thấy làm lạ và ngại trước mặt mọi người nữa. Lúc về anh ấy hỏi, hôm 20/10 Quyên chắc nhận được nhiều hoa lắm nhỉ? (Ai cũng hỏi em câu đó và câu trả lời thực của em là em chẳng nhận bó hoa nào cả). Em chỉ nói trêu: "Hôm đấy em nhận nhiều hoa quá nên để quên ở shop bán hoa rồi anh ah!" Thực ra hôm đó em chẳng nhận đc bó nào cả! Cảm thấy buồn và tủi thân. Được cái ông anh trai em quan tâm, ông ấy chuyển tiền cho 2 chị em gái mỗi đứa 1 củ qua TK ATM. Thế rồi, tối hôm 20/10 em buồn lắm ý, thấy trên mạng có chỗ quán bar có anh HÀ ANH TUẤN hát, lại rủ bà già nhà em đi xem (bà già ám chỉ bà chị gái em), để nếu có về muộn thì k bị "la". Lúc trước em hỏi bà ấy có lịch gì k để em rủ đi nghe ca nhạc,mới đầu bà ấy còn bảo tao k đi cơ vì không thích đi cùng các em trẻ. Em bảo chị k đi hơi hối tiếc đấy. Có đi k để em đặt bàn k giờ hết sạch bàn đó - Lúc đó 7h,mà buổi biểu diễn 9h. Bà ấy cứ kêu không không tao không đi với bọn trẻ danh với chúng mày đâu. Em bảo: Thôi đi đi, biết đâu lại vớ được anh( bà già nhà em khó tính như mợ ý các anh chị ah! Em biết thừa là thích bỏ xừ ra muốn đi, nhưng lại cứ lững lự, không muốn nói thích). Thế em đặt bàn luôn, lúc sau bà ấy nhận đc điện thoại của 1 anh nào đó rủ đi, bà ấy chót hứa với em là đi rồi, nên phải hủy với cuộc hẹn 1 anh. Cũng thấy tiếc cho bà ấy! Hôm đó không có ai tặng hoa nên tự thưởng cho mình là đi nghe thần tượng hát công nhận hôm đấy nghe hay thật - đã tai. Biết thế hôm ấy mình chơi quả váy hồng cho nổi bật, nhưng tính của em rất chi là "Shy" nên k dám mặc. Với lại đi trên đường HN lúc nửa đêm, mặc váy thì coi chừng - Sợ lắm, nên cứ diện quần Jeans cho an toàn nhất.


Câu chuyện của em có vậy? Mong được các anh chị nhận xét giùm em xem anh ấy như thế nào?