Tình yêu đến nhẹ nhàng như một cơn gió, ngày tôi gặp anh khi chúng tôi còn là sinh viên năm đầu Đại học. Quen biết nhau qua một người bạn, ngày 8/3 chúng tôi đi chơi cùng hội bạn. Anh tình cờ xin số tôi và liên lạc nói chuyện sau đó. Đúng là chỉ có thuở sinh viên mới có thể nhắn tin cả ngày, ngồi buôn điện thoại đến sập cả nguồn mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Có lẽ chúng tôi đã yêu nhau từ lúc đó, chẳng biết tự bao giờ đối với tôi mà nói anh đã quan trọng trong trái tim mình. Trải qua những năm tháng sinh viên, có giận hờn, có những giọt nước mắt, có niềm vui... nhưng vẫn bên nhau cùng vượt qua khó khăn.
Năm cuối Đại học, tôi thấy anh có chút thay đổi, không thấy thường xuyên gọi hay nhắn tin cho tôi nữa, lúc đầu tôi nghĩ chắc là do bận rộn cuối cấp. Một lần vô tình tôi đọc tin nhắn trong điện thoại của anh, anh đang nói chuyện quan tâm tới một cô gái khác. Có 1 ngày thôi mà hơn 30 tin nhắn, em ăn cơm chưa? em đang làm gì đó... Sự bực tức trong tôi tăng lên. Tôi quyết định chia tay. Nếu như là những lần giận dỗi trước thì anh luôn làm hòa rồi xin lỗi. Nhưng lần này anh cũng không nói gì cả, và chúng tôi cứ thế chấm dứt. Tôi không biết anh thế nào, thời gian này tôi thực sự khủng hoảng, đêm không thể ngủ được, nhắm mắt lại nước mắt cứ dòng dòng, nỗi đau quá lớn. Từ một người mình tin tưởng lại có thể phản bội như vậy...
Khi ra trường, tôi học tiếp lên Cao học còn anh về quê, bố mẹ anh xin cho anh vào một cơ quan Nhà nước. Hai năm sau, anh liên lạc với tôi, tự nhiên lại hỏi nhiều, quan tâm nhiều. Thực sự nỗi đau ngày đó tôi vẫn chưa quên, anh lại xoa dịu nỗi đau rồi tâm sự rằng anh đã làm cho một chị hơn tuổi ở cùng cơ quan có bầu 3 tháng, do 1 lần uống say cùng cơ quan đã không làm chủ được bản thân. Anh không có tình yêu, giờ anh chỉ có trách nhiệm hỗ trợ nuôi dưỡng đứa cơn. Tôi cảm thấy thực sự sốc, người mà tôi từng yêu, từng nghĩ sẽ gắn bó cả cuộc đời lại như vậy. Anh xin tôi tha thứ và nói rằng người anh yêu chỉ có mình tôi, chúng tôi đã ôm nhau khóc. Cuộc đời nhiều ngã rẽ quá mà chúng ta không thể lường trước được. Tôi ngốc nghếch vì tình yêu lại tha thứ cho anh một anh lần nữa.
Anh luôn có trách nhiệm từ khi chị ấy có bầu đến khi được sinh ra, đến ngày sinh bố mẹ anh cũng đến đó nhưng thấy rằng không có một nét nào giống với anh. Anh đã xin mẫu máu để đi làm xét nghiệm, cầm kết quả trong tay đứa bé không phải con của anh, cả gia đình vui mừng, những tưởng rằng hạnh phúc rồi lại đến với chúng tôi. Trong một lần đi xem bói, mẹ anh nói rằng chúng tôi không hợp tuổi phải chia tay nếu không anh sẽ chết sớm. Lúc đầu biết sự việc anh cũng không nói, bố anh gọi điện cho tôi bảo hai đứa phải chia tay. Tôi vừa nghe điện thoại vừa khóc, nước mắt cứ rơi mà không kiềm chế được lòng mình. Anh nói rằng sẽ thuyết phục để bố mẹ đồng ý, tôi tin tưởng an ủi rằng tình yêu sẽ chiến thắng. Thế nhưng 3 tháng sau tôi thấy anh đăng ảnh cưới với một người con gái khác, là cháu của sếp anh. Anh nói đợi anh và kết quả tôi nhận được là thế này. Anh đăng những trạng thái tình cảm, hạnh phúc với người mới. Cô ấy mặc váy cô dâu xinh đẹp đứng cạnh anh nở nụ cười hạnh phúc. Khi tôi có hỏi tại sao lại vậy, anh chỉ nói là anh xin lỗi. Đúng rồi, xin lỗi thế là xong. Khi hai người cưới nhau cũng là ngày tôi ra sân bay đi nước ngoài, ở đây với tôi nỗi đau quá lớn, tôi không thể quên. Giờ đây khi anh và cô ấy đã có một gia đình nhỏ cùng một cháu nhỏ. Còn tôi vẫn cô đơn với nỗi đau, tôi không biết bao giờ mới có thể quên đi...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Em là 0989862233...