Cuộc sống vốn dĩ không đẹp như ta tưởng, tuổi trẻ của tôi cứ trôi đi. Tôi không có nhiều bạn, chỉ vài người bạn thân nhưng bọn nó đều có bạn trai và chúng tôi cũng ít liên lạc bởi vì bọn nó chỉ dùng thời gian để hẹn hò. Là thế, FA như tôi thật là nhàm chán và cô đơn. Cuộc sống của tôi rất trầm lặng, bởi tôi sống khép kín, thu mình lại với thế giới bên ngoài. Nhan sắc của tôi cũng không phải dạng khó nhìn, nói chung là cũng tạm ổn nếu không bảo là xinh. Mọi người xung quanh tôi bảo sao tôi không có bạn trai để tâm sự hẹn hò thế mới gọi là cuộc sống có chút thú vị chứ. Và nói đủ điều, kén chọn, chảnh, đủ thứ hết. Nhưng thật ra thì lí do chỉ có mình tôi biết. 20 tuổi phải nói là chưa có một người theo đuổi. Cũng là hot face trên facebook nhưng than ôi, từ ngoài đời đến mạng ảo tôi đều trắng tay về khoảng tìn duyên. Và cũng đến một ngày người đó xuất hiện. Cậu ấy kết bạn với mình bởi vì cậu ấy có gặp mình vài lần. Thế là rồi những cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, mà nói thật nhá, lúc đầu mình cũng chả có tí gì ấn tượng với bạn í đâu. Mà nói dần cứ thành một thói quen, cảm nhận rằng chả biết bao giờ đã say nắng cậu ấy mất rồi. ôi, thật là chả ra làm sao. lúc trước tớ tôn thờ chủ nghĩa độc thân lắm í.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1