Tôi đã lập gia đình năm 2011, vợ chồng tôi đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Chồng tôi sinh năm 1984. Tôi rất yêu chồng, thương con nhưng tôi không thể nào quên người đàn ông đó, bằng tuổi chồng tôi và thậm trí ngày xưa còn học cùng khóa với chồng tôi. Anh ấy đã theo đuổi tôi 9 năm trời mà câu trả lời của tôi là thiệp mời cưới của tôi và chồng tôi bây giờ...


Mỗi lần nghĩ đến anh ấy là tôi nghĩ đến sự cảm thương và sự quý mến. Anh ấy cũng rất đẹp trai và tốt bụng. Nhưng có lẽ duyên số là do ý trời nên tình yêu của anh ấy dành cho tôi mãnh liệt và lâu dài như thế nhưng tôi không hề lay chuyển dù nhiều khi tôi đã tự chép miệng rằng anh ấy hiền lành tử tế mà theo đuổi mình kiên trì như thế sao mình lại không yêu anh ấy nhỉ?


Nhớ lại ngày ấy, tôi mới đỗ vào trường THPT cách nhà tôi gần 10 cây số. Ngày nào tôi và mấy đứa bạn thân cũng cùng chờ nhau rồi đạp xe đi học. Rồi chúng tôi để ý ngày nào cũng có một người con trai nhìn quen quen, đạp xe đi sau chúng tôi. Có một đứa bạn trong nhóm chúng tôi, bạo nhất, nó đi lùi lại phía người con trai ấy, hỏi han và được biết anh ấy đi cùng đường với chúng tôi. Nhưng ngày nào chúng tôi cũng gặp người ấy nên nhiều khi cũng chẳng chào hỏi, và mặc kệ, tôi cùng các bạn vẫn đạp xe bon bon để nhanh đến trường kẻo muộn học.


Một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi đang rửa bát đằng sau nhà thì nghe tiếng xe máy tiến vào sân nhà tôi, và hỏi bố tôi rằng "Chú ơi Thương có nhà không ạ?" Ôi tiếng một người con trai, lần đầu tiên tôi thấy một thanh niên đến chơi nhà tôi. Tim tôi như rơi ra khỏi lồng ngực, cảm giác gì đó khác lạ đến run người. Rửa bát xong tôi đi cửa sau vào phía nhà trong. Vốn tính nhút nhát, biết có người vào chơi nhưng tôi không dám ra tiếp anh vì tôi thấy ngại, ngại cả anh và ngại cả với bố mẹ tôi.


Vào nhà trong, tôi lên giường nằm đắp chăn và im lặng nghe bố tôi và anh ấy nói chuyện (anh ấy tên Minh), tuy mồ hôi đầm đìa nhưng không hiểu sao lúc đó tôi vẫn kéo chăn trùm lên người cứ như thể anh ấy sẽ nhìn thấy tôi vậy. Nghĩ mình lạ thật, đã biết người ta tìm mình làm gì đâu mà cứ như sợ người ta bắt mất vậy. Tôi nghe như nuốt từng lời đối thoại của bố tôi và Minh.


- Anh Minh: Thương hôm nay đi đâu chắc không có nhà à chú?


- Bố tôi: À, chắc nó vừa chạy đâu cháu ạ, cháu uống nước đi.


Và rồi hai người nói chuyện thời sự, chuyện nọ chuyện kia. Đến khi cũng khá muộn, mẹ tôi và em trai tôi đi sang bà ngoại chơi về. Chắc biết tôi không muốn gặp, anh chào bố mẹ tôi và ra về.


Nhà bà ngoại tôi ở cách nhà tôi mấy trăm mét, ở bên nhà bà có một cái nhà ngang, mấy hôm nay bà kê sẵn một cái bàn học, hai cái ghế và một cái giường ngủ tinh tươm. Rồi bà gọi tôi và đứa em gái con nhà cậu tôi (nó tên là Mai) ở cạnh đó, bảo " Từ tối hôm nay hai đứa sang đây học nhé, chị Thương thì kèm em học và hai đứa ngủ luôn ở đây cho yên tĩnh". Tôi và cái Mai "vâng ạ" và rất phấn khởi với cái góc học tập mới của mình.


Từ đó tối nào tôi cũng xách cặp sang học bên nhà bà ngoại. Rồi tôi thấy ngày nào anh cũng đứng chờ tôi ở gần cổng nhà tôi. Thấy vậy nên mỗi tối sang bà học, cứ ra khỏi cổng nhà tôi là tôi lại chạy như bị ma đuổi. Anh gọi " Thương ơi, đợi anh với". Nhưng tôi vờ như không biết gì.


Thời gian thắm thoắt trôi đi, tôi đã học cuối cấp 3. Lúc chuẩn bi đăng ký thi đại học, ngày 14/2 năm đó, anh gửi đứa bạn tôi tặng tôi một cây bút Nhật màu đen, một quyển sách "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006" và một bông hoa hồng. Tôi bảo đứa bạn tôi rằng "tao không lấy đâu, mày trả lại anh ấy đi". Đứa bạn quỷ quái của tôi nó lại trả lời tôi rằng "tao không trả, mày thích thì đi mà trả". Tôi nghĩ rằng anh ấy đã "hối lộ" đứa bạn tôi. Chứng tỏ rằng anh ấy đã tính kỹ, vì nếu tôi trả lại thì tôi phải gặp trực tiếp anh, còn nếu không trả thì coi như tôi nhận lời yêu anh vì quà anh tặng tôi là vào ngày lễ tình yêu.


Do chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng là kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và kỳ thi đại học sắp tới, nên tôi cũng gác lại tất cả mọi chuyện. Trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp vì có người vẫn luôn quan tâm đến mình.


Năm đó, tôi nhập học tại một trường Cao đẳng ở tỉnh cách nhà tôi 40km. Một buổi sáng khi tan học, tôi định ra phía nhà xe để lấy xe thì có tiếng gọi quen thuộc "Thương ơi, chờ anh với!" Tim tôi như tan chảy và thoạt có ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình "sao anh ấy lại tìm được mình nhỉ?" Tôi quay lại nhìn thấy anh tiến lại gần tôi với một bó hoa hồng rất to và nói "Anh tặng em, anh tìm em mãi, hì hì". Tôi hỏi "Sao anh lại biết em ở đây mà tìm?". Anh đáp "Em ở đâu em cũng tìm được". Tôi nở một nụ cười thật tươi...


Lúc đó anh dẫn tôi đi ăn, anh kể rằng anh theo đuổi tôi mấy năm nay, và vừa rồi biết tôi phải trải qua 2 kỳ thi nên anh không gặp tôi để tôi tập trung học hành, nhưng anh vẫn dõi theo tôi và hỏi thăm về tôi qua mấy đứa bạn tôi. Anh nói rằng trước đây ngày nào anh cũng đi học sửa xe máy, nên anh đi cùng đường đi học với chúng tôi. Tuy rằng anh có xe máy nhưng anh vẫn thích đi xe đạp để đi phía sau tôi, được nhìn thấy tôi.


Chiều hôm đó tôi lại đi học nên sau khi ăn xong, tôi bảo anh đi về. Anh nói với tôi rằng "nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé!" Lúc đó tôi cảm động lắm nhưng không hiểu sao, tôi lại không thấy vương vấn gì cả.


Rồi anh xin được số điện thoại bàn của chủ nhà trọ tôi, ngày nào anh cũng gọi cho tôi 1 cuộc điện thoại. Nói chuyện với anh, anh cứ hỏi gì tôi trả lời nấy, nhiều khi tôi còn cảm thấy khó chịu.


Đến khi tôi học năm thứ hai, cũng là một khoảng thời gian khá dài tôi và anh không nói chuyện với nhau. Một hôm tôi lại nghe thấy bác chủ nhà nhà tôi gọi " Thương ơi cháu có điện thoại này". Tôi hối hả chạy lên vì nghĩ đó là người thân mình gọi. Nhưng vừa alo, nghe thấy tiếng của anh, không chần chừ tôi vội vàng dập máy. Trong lòng không hề băn khoăn gì hết.


Bẵng đi một thời gian sau đó. Tôi đã chuẩn bị ra trường. Lâu lắm rồi bác chủ nhà mới lại gọi tôi lên nghe điện thoại. Tôi vừa alo thì anh vội nói: "Đừng dập máy em nhé, anh đang ở nước ngoài rồi, anh nhớ em quá em ơi".


Tôi ngạc nhiên hỏi: Ơ sao anh lại ở nước ngoài?


Anh nói: Vì anh biết em không thích anh, nên anh đã đăng ký đi xuất khẩu lao động 2 năm để quên em đi. Nhưng không hiểu sang đây anh không những không quên được em mà còn nhớ em nhiều hơn em ah.


Tôi đã nói chuyện với anh rất lâu và còn động viên anh cố gắng làm ăn. Như được tiếp thêm nghị lực, cũng động viên tôi học hành và nhớ "chờ anh về, đừng yêu ai nhé!"


Một thời gian sau, tôi lên Hà Nội học liên thông Đại học, ban ngày tôi đi làm, buổi tối đi học, tôi đã tôi và chồng tôi bây giờ gặp nhau, chúng tôi yêu nhau hai năm và làm lễ cưới. Tối hôm tôi cưới, anh một tin nhắn rất dài cho tôi, anh nói rằng khi biết em có người yêu thì anh đã xin ở lại bên đó thêm 2 năm nữa vì không muốn về chứng kiến em hạnh phúc bên người khác, và anh nói chúc tôi và chồng tôi hạnh phúc!


Đến bây giờ khi đã hạnh phúc bên chồng và con, tôi vẫn luôn dõi theo anh và thầm cầu cho anh may mắn . Anh đã theo đuổi tôi 9 năm trời và tôi mong rằng 9 năm đó sẽ mãi mãi là một kỷ niệm đẹp đối với tôi và anh ấy. Gần đây khi được biết tháng sau anh lấy vợ, tôi rất mừng cho anh đã tìm được một nửa của đời mình và chúc anh mãi mãi hạnh phúc.