Em đang là SM. Gần đây, gặp 1 anh đang có gia đình. Ban đầu chúng em là bạn, nhưng rồi vì rất nhiều điều hấp dẫn từ cả 2 phía (em tin là thế), chúng em trở thành người tình tuyệt vời. Thời gian trôi đi, em một mặt hạnh phúc với những gì mình đang có, một mặt không thôi day dứt vì đang là kẻ thứ 3. Anh ấy luôn lo lắng đầy đủ cho gia đình, và đến với em như một nơi lắng dịu, không vì tìm kiếm cảm giác lạ hay lợi dụng hoàn cảnh của em để "đổi gió". Anh chân thành đối xử với em từ những cử chỉ thân thương, sự quan tâm chi tiết, cách nói chuyện lắng nghe và, tất nhiên, sự dịu ngọt lúc cả 2 hòa làm 1. Cả những lúc anh mắng em vì những việc làm hay suy nghĩ đôi khi thiếu chín chắn của em nữa....Tất cả toát lên một tình cảm, như là yêu thật lòng ấy.


Đã có lúc anh ấy, cũng như em, muốn dừng lại, vì dằn vặt. Nhưng rồi cả 2 lại lao vào nhau như thiêu thân, chui vào đường hầm dài vô tận trong sự tranh đấu của mong muốn bản thân và chuẩn mực đạo đức


Em cảm nhận được tình cảm ngày càng rõ nét của anh ấy đối với mình. Các mẹ đừng nghĩ em mê muội. EM đủ tỉnh táo để xét đoán. Nhưng vấn đề là: EM phải đấu tranh giữa sự day dứt khi nghĩ mình đang như phá hoại hạnh phúc một gia đình khác và sự đau lòng khi nghĩ nếu không có anh ấy.


Theo các mẹ, em có nên thêm 1 lần đau để chia tay người tình này không?


Cảm ơn mọi người