Mình năm nay 23t và đang là 1 công chức công tác tại 1 Sở ở tỉnh. Lý do mình muốn chia sẻ vs mọi ng là vì mình đang thực sự bế tắc.


Bố mẹ mình đã ly thân từ khi mình chưa tròn 6 tháng tuổi. Và 5 năm sau đó vì bố mình có con vs 1 ng phụ nữa khác thì mẹ mình mới chính thức ly hôn đc vs bố. Nói ra những điều này sẽ vô cùng xấu hổ và chẳng khác nào vạch áo cho ng xem lưng nhưng đến bg mình bắt buộc phải nói. Bố mình là 1 ng ko tốt, vô trách nhiệm với 2 mẹ con mình. Bố mẹ mình lấy nhau hơn 1 năm mới có mình vì gđ ngày trc rất hoàn cảnh. Nhưng mang tiếng là 1 ng giáo viên, bố mình ko hề có đạo đức của 1 ng làm thầy khi đủ mọi tai tiếng chơi bời. Bố thường xuyên rượu chè, đánh đập mẹ. Kể cả khi mẹ có bầu rồi sinh mình ra thì bố vẫn ko thay đổi thậm chí còn tồi tệ hơn.


Mẹ mình vì đã cho bố rất nhiều cơ hội nhưng bố ko sửa chữa mà vẫn cứ rượu chè, bỏ bê vợ con nên mẹ đã bế mình về vs ông bà ngoại cách chỗ bố ở khoảng 400km (ở tỉnh khác). Thời gian cứ thế trôi đi, mẹ mình đã hi sinh cả tuổi trẻ khi ko đi bước nữa mà ở vậy nuôi mình. Mẹ dạy dỗ mình từng chút một, dù c/s của 2 mẹ con rất khó khăn nhưng mẹ luôn cho mình những j tốt đẹp nhất mà mẹ có.


Mình cảm thấy vô cùng may mắn khi đc mẹ dậy dỗ đến nơi đến chốn. Đi học ra trường & 1 công vc ổn định. Ai cũng đều khen mẹ giỏi giang khi 1 mình nuôi con nên người.


Còn về phần bố mình, sau khi bắt buộc phải cưới ng phụ nữ đã có thai vs bố, c/s cũng ko sung sướng j khi ng vợ này chơi bời ko hề thua kém bố mình. Là gái nhà hàng nên cô ta rất nổi tiếng. Rượu chè, trai gái, bài bạc. Thậm chí là cầm sổ đỏ để có tiền đánh bài, và vài năm trở lại đây cô ta đã bỏ đứa con gái lại cho bố mình nuôi để đi theo trai.


Bố mình thì từ trc đến giờ luôn muốn quay lại vs mẹ mình nhưng ko bg mẹ mình có ý định đó. Khi vợ của bố bỏ đi thì cái mong muốn ấy càng mạnh mẽ hơn bg hết. Bố mình chỉ khi nào muốn quay lại vs mẹ thì mới nhớ đến mình. Trc mặt mẹ mình hứa cho mình đủ thứ, hứa xin vc rồi mua xe cho mình khi mình mới ra trường nhưng tất cả chỉ là lời nói vs mẹ mình. Đến khi mình hỏi thì quay ra "mày, tao" vs mình và cứ như là mình đi xin vậy. Vì bố như vậy nên chẳng bg mình có suy nghĩ sẽ đc bố quan tâm.


Nhưng cuộc đời đâu chỉ có như vậy. Mình đã có người yêu và cũng mới về ra mắt bố mẹ a ấy. Nhà a ấy lại gần vs nhà bố mình. Qua nói chuyện thì mình biết đc rằng bố mình và bố a ấy ngày trc học cùng nhau. Nếu sự trùng hợp chỉ dừng ở đây thì đã là 1 điều đáng mừng nhưng ko. Còn 1 sự thật trùng hợp nữa mà mình cảm thấy vô cùng xấu hổ đó là ngày trc bố mình đã trộm đồ của bố a ấy. Và đến tận bg bác trai vẫn chưa tha thứ đc cho bố mình, vì ngoài chuyện trộm cắp bố mình còn có 1 cuộc sống chơi bời, thất đức.


Bố mẹ ng yêu mình đã nói rằng ko chấp nhận có 1 ng thông gia như bố mình. Mình rất đau khổ & tuyệt vọng dù mình biết nếu là mình thì cũng sẽ ko đồng ý có ng thông gia như bố mình. Nhưng bố mẹ mình đã ly hôn từ rất lâu rồi. Và hơn 20 năm qua mình chỉ sống vs mẹ và tình yêu thương từ bên ngoại. Bố đã ko hề quan tâm cũng như có trách nhiệm j với mình vậy mà bg vì những lỗi lầm của bố mà mình đang đứng trước nguy cơ mất đi hạnh phúc và tương lai của mình. Ko chỉ có bố mẹ bạn trai mình mà cả gia đình họ hàng nhà a ấy đều biết bố mình và đều phản đối. Mình đau khổ và khóc suốt. Sáng đi làm vs đôi mắt sưng đỏ. Mình ko dám khóc hay tỏ ra yếu đuối trc mặt mẹ vì ko muốn làm mẹ buồn. Nhưng cái cảm giác cứ vờ như ko có chuyện j xảy ra thật sự rất khó. Mình ko biết phải làm j bg nữa. Phải làm thế nào cho bố mẹ bạn mình hiểu đc hoàn cảnh của mình.


Bố mẹ a ấy lại là những ng kinh doanh buôn bán nên rất nóng tính & khó nc. Nếu làm vợ a ấy mình sẽ phải từ bỏ tất cả, xa gđ, công vc và bạn bè nơi mình đang sống. Ai cũng khuyên mình rằng 1 ng như mình sẽ tìm đc ng phù hợp gần nhà chứ ko cần phải đi xa như vậy nhất là khi bố mẹ a ấy đã có thành kiến vs bố mình thì khi 1 thân đi làm dâu mình sẽ rất khổ. Nhưng đã yêu nhau rồi làm sao có thể nói quên là quên đi đc.


Sáng nay đọc trên dân trí có bài 1 thanh niên tự tử vì gđ ngăn cản chuyện yêu đương. Nếu là mình ngày trc mình cũng sẽ nói giống như những ng cmt ở phía dưới rằng tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng ở hoàn cảnh của mình hiện nay thì mình hiểu tâm trạng của ng thanh niên đó. Bế tắc, ko có lối thoát , khi con ng ta rơi vạo trạng thái tuyệt vọng đến cùng cực thì chỉ có cái chết mới làm cho họ cảm thấy thanh thản hơn dù biết như vậy sẽ có lỗi với những ng còn sống.


Tôi phải làm j đây để giữ đc hạnh phúc của c/đ mình?!


P/S: nick này là nick mình đi mượn của người ta, mình ko hay tham gia hoạt động trên các diễn đàn nhiều nên ko có nick.