Tôi thừa biết anh yêu và lo cho tôi nhiều thứ, nhưng bên canh đó anh có nhiều tật xấu uống rượu, gái và anh có chức vụ nên mỗi lần đi tiếp khách là đều có gái. Time gần đây tôi nhận thấy nhiều thay đổi, tôi muốn kết thúc. Anh bảo tôi nên suy nghĩ kĩ . Anh làm vì công việc vì tương lai chúng tôi. Thật sự thì chúng tôi ở xa nhau nên anh làm gì tôi không thể biết và quản. Lúc trước anh đi uông với bạn bè 1 giờ khuya mới về . Bây giờ thì 10 giờ về tới nhà. Nhưng tôi không còn tin anh nữa. Anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều nhưng tính tình trẻ con . Tôi không còn cảm giác an toàn khi bên cạnh. Tôi biết mình nên đi khi chưa quá muộn. Nhưng tôi nên nói trực tiếp một lần nữa, hay im lặng và đi , biến mất khỏi thế giới của anh. Thật sự thì tôi không muốn nói trực tiếp điều đó tổn thưởng cả 2 chúng tôi. Rồi không thể dứt khoác . Còn im lặng có ổn không? Anh đầu tư cả tỷ bạc về việt nam là để năm sau mua nhà kết hôn với tôi. Giờ tôi làm dậy có đáng không? Nhưng những thối xấu đó tôi không thể chấp nhận. Thà tôi gạt đi tất cả tìm cho mình một người đàn ông cho mình cảm giác bình yên. Hơn là phải sống trong hờn tủi và nước mắt. Tôi có ít kỉ quá không? Tôi đã trải qua một lần đò và nhiều mối tình. Nên tôi không còn xem trọng chuyện tình cảm. Điều tôi cảm thấy lo lắng là tôi có làm tổn thương ai đó không ? Tôi không dễ dàng tha thứ, nó là ít kỉ, cho tôi xin ý kiến với ạ.