Tớ mắc bệnh òi hình như có 2 nhân cách.


Tớ chửi người ta đã đời rồi lại vác mặt đi sorry. Hic lúc muốn chửi thì chửi ko muốn họ nhìn mặt nữa chỉ muốn họ sốc tới óc, xong rui tg trôi tớ lại thấy ác wa, vác mặt đi sorry híc năn nỉ thành khẩn vì thích hoà...


Híc khi thì thấy thế giới này cái ác nên thống trị sẽ tốt hơn, ngủ dậy tỉnh 1 đêm lại cảm thấy cần gieo tình thường mọi loài phải tội nghiệp có tình yêu thương không cần báo đáp.


Hic người yêu củ, tớ cũng nói nặng lời tan nát vô tình tuyệt nghĩa tới mức cái số đt cũng thấy ghét nhìn, ghét tớ mức muốn bán họ là nô lệ nếu có thể, làm họ ko muốn nhìn mặt tơ luôn . giờ lâu ngày lại thấy nên tình nghĩa không nên tính toán ân oán, muốn hỏi thăm, quan tâm có tình có nghĩa dù ko còn là gì, cũng nên nghiz tốt về họ, muốn năn nỉ sorry wa trời luôn.


Đôi lúc tớ thích làm chuyện bao đồng đi an ủi hay giúp đở người lạ đang bùn gặp bế tắc cuộc sống, cái kiểu người dân mà vẫn nhiệt tình đó, đôi lúc lại muốn lợi dụng người kệ có gây hại ra sao.


Còn nhiều thứ lém ko kể hết...


Như Hôm nay sáng sớm có cảm giác hối hận tùm lum: tối qua nói mĩa mai cô bạn mới quen chưa bao lâu ko tiếc lời dù họ rất nhiệt tình tốt, bụng. sáng dậy lại muốn sorry họ với cô người yêu củ quá luôn, thấy khó chịu trong lòng, rồi một lát lại cảm thấy đang làm chuyện tàu lau muốn làm gì đó cho ai đó bị tổn thương.


Chả biết tớ sao nữa có phải đó là bệnh đa nhân cách?


Ko phải tôi bị street mà cảm giác này nó quanh năm nay sang năm nọ ấy!


Khi Street tôi hành động khác.


Giờ có nên năn nỉ làm huề cho đc với người yêu củ cho họ hết ghét không hay mặc kệ họ...


Có nên sorry và làm hoà với cô bạn mới quen ko hay mặc kệ họ thì tốt hơn?