Nó và anh quen nhau không hề tình cờ. Chỉ đơn giản là học chung một lớp cấp 3, rồi ngồi chung một bàn. Lúc đầu anh và nó không hề thân nhau, nếu không nói là còn "kị nhau". Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi mà anh có vẻ thích cô bạn thân của nó. Nhưng bạn nó thì chỉ coi anh là bạn, rồi nó nói chuyện với anh, nói những gì mà nó nghĩ là đúng, và rồi anh quên đi cái tình cảm anh dành cho bạn nó. Thay vào đó anh bắt đầu yêu nó. Nó biết, vì nó là một người khá nhạy cảm, nó thấy vui vui. Con gái mà ai chả thích có người theo đuổi. Nhưng nó không yêu anh, ban đầu cách xưng hô của nó với anh chỉ là "sư phụ-đệ tử", cái tình cảm đó cứ dần dần lớn lên. Yêu nó anh vất vả không ít, khóc không ít, và trưởng thành không ít. Và rồi nó cảm động trước cái tình cảm mà anh dành cho nó, một thứ tình cảm chân thành và trong sáng của tuổi mới lớn. Yêu anh nó gặp không ít trắc trở, đặc biệt trong chuyện học hành, nó học kém đi, thay vào đó a được nó giúp đỡ và học khá lên. Kết quả nó trượt đại học, anh đỗ cao đẳng. Nó buồn và thất vọng, nó biết mọi người đã đặt hy vọng vào nó nhiều như thế nào? và rồi nó thu mình lại
Ngày anh đi học, nó nghĩ anh và nó sắp chia tay rồi. Nhưng không, anh biết nó buồn nên hằng ngày vẫn nhắn tin với nó. Nhưng trượt đại học với nó vào khoảng thời gian ấy là một điều gì đó kinh khủng lắm. Nó xa lánh anh, và muốn anh quên nó. Nhưng rồi nó cũng đỗ nguyện vọng 2 vào một trường mà nó không hề thích, một ngành nó không hề hứng thú. Nhưng nó vẫn muốn đi học, vì nơi nó chuẩn bị đi học có anh ở đó. Rồi nó đi học, nó và anh ở cùng xóm. Cuộc sống sinh viên với nó là một cái gì đó lạ lẫm và mới mẻ lắm. Nó sợ vì đây là lần đầu tiên nó xa nhà, xa cái gia đình thân thương của nó, nó phải bắt đầu một cuộc sống tự lập. Nhưng nó có anh bên cạnh, anh chính là chỗ dựa cho nó, anh lo cho nó mọi thứ. Và rồi khi đã quen với cuộc sống sinh viên ấy, cái tình cảm học trò mà nó vẫn nghĩ sẽ không thành vẫn tiếp tục. Anh nói anh ghét những ai nói anh và nó sẽ không thành. Nhưng rồi cuộc sống xa nhà với biết bao khó khăn nó làm ta thấy mệt mỏi, anh và nó hay cãi nhau, tuy không lớn, nhưng với tính trẻ con của nó thì luôn làm anh phải khổ sở. Mọi việc anh làm cho nó nó đều không bằng lòng. Cứ như vậy, một ngày nó lên mạng, và nó gặp được một người, người đó nói chuyện với nó, và nó thấy hai người thật hợp nhau, rồi trao đổi số điện thoại. Hằng ngày người đó đều gọi điện nói chuyện với nó, nhưng nó cũng không giấu anh. Nhưng rồi nó nhận ra, nó có tình cảm đặc biệt với người đó. Rồi hẹn gặp mặt. nó bắt đầu nói dối anh, nó bắt đầu thấy nhớ người đó mỗi khi không được nói chuyện với người đó. Và rồi là yêu, thực ra lúc đó nó bị cách quan tâm, lo lắng, chiều chuộng của người đó làm nó lầm tưởng đó là yêu. Rồi nó kể cho người đó biết về anh. Nhưng nó lại bảo rằng nó không yêu anh, vì thương anh nên nó mới nhận lời yêu với anh thôi, và rồi người đó xuống gặp nó, trước mặt người đó nó đã nói rằng nó không yêu anh, đó chỉ là sự thương hại thôi. Nó thấy anh khóc, từ hôm đó anh bắt đầu uống rượu, anh buông thả bản thân. Và rồi anh quen một đứa bạn đại học của nó, để trả thù nó, anh lao vào yêu. Những sự quan tâm, lo lắng mà trước đây anh dành cho nó anh đều dành cho người con gái mới quen ấy.
Và rồi nó phát hiện người ấy lừa dối nó, anh đã giúp nó điều tra về người ấy, nó đau, nhưng nó lại nhận ra rằng nó không hận người ấy, nó dễ dàng bỏ qua, anh nói hãy về với anh, nó đồng ý. Nhưng nó cảm thấy có lỗi, vì nó đã làm anh đau. Nhưng anh nói không có nó anh không sống được, anh tha thứ cho nó. Và nó quay lại với anh, nó quên người kia một cách nhanh chóng
Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là êm đẹp. Nhưng không, quay lại với anh, nó phát hiện anh nhắn tin, gọi điện cho một người con gái khác, người đó chính là bạn của nó, tên O. Khi nó hỏi thì anh nói anh và người con gái ấy không có gì, nhưng những tin nhắn anh gửi cho nó rất thân mật, xưng nhau là vợ-chồng, nó bất ngờ. Nhưng nghĩ rằng anh không có gì với người con gái ấy cả, nhưng càng ngày số tin nhắn anh nhắn với người đó càng nhiều. Nó giận anh, anh nói nó không có quyền giận, vì chính nó đã làm anh tổn thương, và nó lại thấy mặc cảm và tội lỗi. Nó cứ lặng lẽ ở bên anh như vậy, rồi anh nói anh chỉ yêu mình nó. Nó đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Anh cũng quay về là anh của ngày trước. Đời sống sinh viên, cái cảnh ở chung, sống thử là quá bình thường. Tuy nhiên anh và nó vẫn ở 2 phòng khác nhau, 2 xóm khác nhau, nhưng cách nhau không xa, hằng ngày anh ở phòng nó, nấu cơm, ăn cơm, buổi tối có hôm anh ở lại, có hôm anh về phòng. Ai cũng biết mối quan hệ của anh và nó. Nghiễm nhiên anh và nó trở thành 1 cặp mà bao người mơ ước. Mọi chuyện cứ như vậy qua đi, nếu không có cái ngày ấy.
Đó là ngày 8/03/2012 nó và anh cãi nhau, mà nguyên nhân là anh nhắn tin với một đứa con gái khác, mà giấu nó, cãi nhau nó to tiếng, nặng lời với anh. Nhưng tối đó, anh không đưa nó đi chơi, tắt nguồn điện thoại. Nó thấy tủi thân kinh khủng. Sáng hôm sau anh về, anh nói anh bị dính vào 1 vụ rắc rối, không cẩn thận có thể bị đi tù. Từ hôm đó anh bắt đầu lạnh nhạt với nó, không quan tâm nó nữa, anh bảo anh mệt, nó hiểu anh mệt nên không dám làm phiền a. Anh nói muốn nó sửa đổi, anh bảo nó chỉ biết ỷ lại, ích kỷ. Anh muốn nó thay đổi. Và anh cho nó thời gian để thay đổi. Nhưng nó thấy anh lạnh nhạt với nó lắm. Rồi 1 hôm nó nhắn tin cho anh, có tin nhắn trả lời, bảo rằng anh đang đi chơi với người yêu, nó gần như chết lặng, rồi một người con gái gọi điện cho nó, nói rằng là người yêu của anh, và hỏi rằng nó là ai? Anh và nó xảy ra chuyện gi? Nó nói anh là người yêu nó, nó và anh sống như vợ-chồng. Ngay sau đó anh gọi điện nhục mạ nó, chửi nó không biết vô liêm sỉ, vu khống anh, anh nói anh và nó không có quan hệ gì hết. Nó đau, nó không tin vào những gì đang diễn ra. Nó khóc. Người con gái đó yêu cấu gặp mặt nó để làm rõ mọi chuyện. Nhưng anh van xin nó đừng gặp, vì bây giờ chỉ có người con gái đó mới giúp được anh.
Nó thấy đau đớn và nhục nhã. Anh phủ nhận mọi quan hệ giữa anh và nó. Nó đau, và người con gái đó cũng sỉ nhục nó, nó thấy trời đất dường như bị đảo lộn. Tối đó anh về, chửi nó ngu, chửi nó dốt. Chuyện như vậy mà cũng kể với bạn bè nó. Anh bảo nó làm anh không dám nhìn mặt bạn bè nó. Anh cứ chửi nó, và nó chỉ biết khóc, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với nó như vậy? Nó hận, và nó từng muốn trả thù anh. Anh làm nó quá đau. Tình cảm, niềm tin và mọi thứ nó dành cho anh đều bị sụp đổ. Anh đang quan hệ với người hơn anh 4 tuổi. Giờ đây nó sống như người mất hồn, nó tự nhủ phải quên anh. Nhưng khi nó đủ can đảm để quên anh, thì anh lại xuất hiện trước mắt nó, dành cho nó những cử chỉ quan tâm
Nó không biết phải làm sao cả. Nó muốn quên, nhưng lại không lỡ buông tay, hằng ngày nó đều chờ đợi tin nhắn của anh, chờ anh sang tìm nó, nó nhớ những ngày tháng đã qua. Nó phải làm gì đây? Nó hận anh nhưng đôi khi nó lại mong anh quay về với nó. Nó thấy mình thật mâu thuẫn và ngu ngốc!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cố chờ 1 "nice gay".....