Từ trước đến giờ em luôn là 1 người con ngoan của gia đình, từ bé chỉ biết học hành phấn đấu. Em lên HN học đại học, cố gắng học tập làm thêm để sớm ra trường, xin được việc làm giúp đỡ bố mẹ. Trong khoảng thời gian đó đến nay, không phải là không có người đến với em, nhưng không hiểu sao em vẫn không có tình cảm với họ...hoặc có nhưng rồi chả đi đến đâu...Rồi vào đầu năm 2006, em quen anh. Chỉ là 1 lần em vào mạng, không có ai nói chuyện cùng nên em vào chat room,chọn lấy 1 cái tên nghe rõ ràng để nói chuyện đỡ buồn....Mạng đứt giữa chừng, anh gọi điện luôn cho em (em để số điện thoại ở nick chat skype để tiện làm việc). Lúc đó em mới biết anh cùng quê với em, đang làm việc tại nước ngoài.
Thời gian trôi qua, em cũng không mấy ấn tượng với anh, vì em đang có tình cảm vấn vương với 1 người bạn khác - người ấy cũng đang ở nước ngoài (là anh trai của học sinh em). Chuyện của em với người kia không thành, anh vẫn ở bên em,...Anh như 1 ngọn suối nhỏ - kiên trì và xen vào tâm trí em lúc nào không biết....Lúc đầu em không ưa anh vì cảm thấy anh nhàn nhạt, sau 1 vài chuyện xảy ra, em chia sẻ với anh. Hình như người ta dễ trút bầu tâm sự với 1 người xa lạ, vắng mặt hơn là với người gần bên...Em bắt đầu hiểu hơn về anh, thấy anh chân thành và tốt bụng....Rồi chúng mình bắt đầu tìm hiểu về nhau, nhớ nhau nhiều hơn...Số cuộc điện thoại gọi cho nhau nhiều hơn, thời lượng mỗi cuộc nói chuyện cũng ngày càng tăng lên...Ảnh gửi cho nhau cũng nhiều hơn, chat webcam cũng lâu hơn....Lúc đó em đã không tìm hiểu kỹ lý do tại sao anh không về nước để gặp em được? không biết là khi nào anh mới chịu về VN??
Em và anh chính thức yêu nhau sau hơn nửa năm quen biết. Lời yêu em và anh vẫn chưa nói, để dành đến khi nào gặp mặt, sẽ nói chính thức....Chúng ta đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống, anh vừa là 1 người bạn, vừa là 1 người anh, và là 1 người yêu tuyệt vời...Anh chiều chuộng, nhường nhịn em hết mực. Em thấy mình thật hạnh phúc....Những món quà, những thư tay anh gửi về cho em...Bạn bè em, người khuyên em nên dừng lại - ko được phưu lưu mạo hiểm với con tim mình như thế! Người cổ vũ em tiếp tục, vì bây giờ là thời đại @ rồi, tình yêu qua net rất nhiều....
Em mang lo âu ra nói với anh...Em sợ sau này anh về, chúng ta không hợp nhau thì em phải làm sao?? Anh cười và hay động viên em rằng: Chúng ta yêu thương nhau thật lòng, quen qua net cũng chỉ là 1 phương tiện để biết nhau, quan trọng là tình cảm thật sự với nhau...
Em vẫn sợ và lo lắng...em đã quá quen với những cuộc điện thoại của anh, quen nghe giọng anh nói....Tình trạng này đã kéo dài 2 năm, em và anh yêu nhau cũng đã hơn 1 năm rồi....Tất cả chỉ là qua điện thoại, qua chat, qua webcam, email, ảnh điện tử.......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vậy ah`, vậy có nhận học trò không ?
em đang muốn tìm 1 gia sư học một khóa " tình trên...
Đây là cô...
quan trong là đừng để nó cứ mãi là tình ảo, mà phải biến nó thành...