ngày tổng kết cuối năm cái ngày mk có lẽ mỗi đứa sẽ đến một phương trời chẳng bao giờ còn gặp lại hau nữa, mặt mày đứa nào cũng ủ dột thay nhau kí tên lên áo rồi chụp tấm hình làm kỉ niệm vậy là xa nhau thật rồi . lan đứng nhìn phan ra về lẫn vào lớp hs đông đúc.
1 năm sau khi trên đường đi giao hàng giúp chị lan tình cờ gặp lại phan.
-cậu trông càng ngày càng đẹp trai ấy nhi?
-vậy hả?
-cậu thế chắc nhiều cô theo lắm nhi?
-nhưng tớ vẫn chờ 1 ng hồi học cấp ba . hihi, mk nay cậu khác xưa nhiều đó nói nhiều hơn , hồi đó mk như vậy có phải tốt hơn k, suốt ngày cái mặt một đống nhìn thấy mệt hè,hihi
Lan thầm nghĩ chắc cậu ấy chờ đợi nga chứ còn ai nữa. nói một lát lan lấy cớ đi giao hàng đi trước vì trong lòng cô ấy vẫn chưa lúc nào quên đc phan,đứng trước mặt phan cô ấy chẳng bít phải nói gì nữa cả. có 1 câu hỏi lâu nay cô ấy vẫn cứ canh cánh trong lòng không bít ng phan thích là ai có phải thực sự là nga k nhưng chẳng thể nào vô duyên mở miệng hỏi ng ta chuyện đó. Rồi lan nghĩ lai câu nói đùa lúc nãy của phan "SUỐT NGÀY CÁI MẶT MỘT ĐỐNG" Lan thầm trách; Tôi thế cũng vì cậu còn gì. nHưng tất cả cũng đã qua hết rồi nếu k phải sau khi tốt nghiệp lan vào sg xin việc gặp lại phan thì mọi chuyện cũng đã kết thúc từ cái gặp tình cờ 3 năm trước.
mới đầu lan cũng k bít vì tuy 2 ng làm chung công ty nhưng ở 2 bộ phận khác nhau,mãi cho đến khi phan qua phòng lan lấy tài liệu gì đó thì lan ms bít thì ra 2 ng làm chung công ty. Từ ấy mỗi khi tan sở 2 ng đều cùng nhau trò chuyện một lát rồi nhà ai nấy về. Cảm giác trong lan lúc này đã khác xưa, tuy vẫn còn rất thương phan nhưng bây giờ k phải là thuong trong nỗi buồn thầm lặng nữa mk lan đã quyết định xem phan giống như 1 ng bạn như vậy sẽ thoải mái hơn là cứ đơn phương mang hoài 1 hình bóng.
quãng tg này lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì luôn đc trò chuyện cùng phan sau những buổi tan sở . nếu như vậy tôi có thể làm bạn vx cậu cả đời mk k sợ mất cậu nhưng lại 1 lần nữa sóng gió ập đến khi phan đc điều sang chi nhánh ở gl .Lan thật sok vì cô ấy nghĩ sau những cuocj chia li trước đó cả 2 lại có duyên trùng phùng nhưng thật sự một lần nữa lan thấy cay đắng phải ngậm ngùi nhìn phan đi mất. Đêm ấy lan đã khóc rất nhiều cô tủi thân cho cái tình duyên lận đận của mình, luôn chỉ là đơn phương nhìn ng ra đi. Hôm sau tan sở mọi ng bảo đi liên hoan chia tay đồng nghiệp, dĩ nhiên lan sẽ đi rồi. buổi liên hoan hôm ấy phan uống khá nhiều còn tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy. cũng gần khuya mọi ng đã về chỉ còn tôi vs phan , trông thấy vẻ mặt u buồn của cậu ấy lan k kìm nỗi nc mắt, trc h lan chưa bao giờ thấy cậu ấy như vây. phan đưa tay lau hai hàng nc mắt của lan
Đâu phải tôi đi chết đâu mk cậu khócthế?
nói rồi cậu ấy ôm lan vào lòng . chưa bao h lan thấy ấm áp như lúc này nhưng trong lòng lại đau như thể có cái gì đó thắt lại k thể nói gì.
2 ng đi bên nhau cứ thế mk đi trong im lặng rồi khị về trước cổng nhà lan khi định ra về phan bỗng quay lại ôm lan 1 lần nữa rồi đi k nói 1 lời nào để lại trong lòng lan một mối tơ vò. thực ra bạn bè khi xa nhau ôm nhau 1 cái cũng là bt nhưng hôm nay sao phan lạ quá cái ôm ấy nó có đơn giản chỉ là bạn bè bt k. trong đầu lan lại rối 1 mớ bòng bong nữa rồi . phan ra đi để lại một đấu chấm hỏi lớn về cái tình cảm mập mờ của 2ng rốt cuộc đó chỉ là tình bạn,tình yêu hay chỉ là suy diễn đơn phương từ phía Lan?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
-chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mk giữa đêm hôm cậu...