Em và anh,sau 2 năm là bạn thân của nhau,anh đã nói lời yêu với em.Và em đã nhận lời yêu anh,sẽ không có gì phải nói nếu như anh không phải là người thứ ba theo nhận xét của những người ngoài cuộc.Em đã có một mối tình với một người bạn học cùng với anh,cả 3 chúng ta cùng chơi với nhau,nhưng chỉ có em là bạn thân của anh,còn bạn trai cũ của em thì không.Chúng mình luôn bên nhau,gần như mọi lúc em cần thì đều có anh bên cạnh .Thời gian em cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về bạn trai của mình vì không có thời gian cho mình,rồi anh luôn an ủi em,động viên em,rồi em và anh yêu nhau lúc nào không hay,chúng mình muốn chối bỏ,không muốn tin đó là sự thật.nhưng đã không cưỡng lại được tình yêu,anh đã ngỏ lời với em.Trước khi em đồng ý,anh và bạn trai cũ của em đã hẹn nhau nói chuyện thẳng thắn.Anh đã nói với anh ấy rằng „“mày không mang được hạnh phúc đến cho cô ấy,mà bây giờ tao và cô ấy có tình cảm với nhau,tao sẽ mang hạnh phúc cho cô ấy,mày hãy rút lui đi“.Bạn trai cũ của em đã ko nói gì,ngoài câu phải về chờ em quyết định .Anh ấy vẫn tin tưởng rằng em sẽ chọn anh ấy,chứ không chọn anh- người bạn thân của em.Nhưng em đã làm anh ấy thất vọng,em đã chọn anh ,vì nhưng tưởng hạnh phúc từ nay sẽ trọn vẹn,dù gì em cũng là bạn thân của anh,hiểu anh rất nhiều.Em tin tưởng với triết lý của mình,tin rằng chúng mình sẽ hạnh phúc.Nhưng em đã lầm.Anh thật ích kỉ,bảo thủ và gia trưởng.Anh luôn cho rằng mình đúng,mặc dù đã nhìn thấy cái sai trước mắt của anh rõ như soi đèn.Anh ăn nói không suy nghĩ,bạ đâu nói đấy.lúc đẫu em còn chịu được nhưng dần dần,em thấy em đang oằn mình chống chọi với anh.Giống như một con giun đang bị giày xéo.Em khổ tâm vô cùng,vì đã quá yêu anh,nên chưa biết bao giờ có đủ can đảm chia tay anh.Bạn trai trước của em,chỉ vì không có thời gian cho em,mà em bỏ anh ấy theo anh,em đã quá ngu si.Bây giờ yêu anh,em như đang bị trả giá cho những lỗi lầm của mình.Em luôn phải nhẫn nhục chịu đựng anh,luôn phải lo lắng cho anh,từ việc nhỏ nhất là nhắc anh đi tắm,nhắc anh đi ra ngoài thì mang ví theo vv...Dường như anh biết em đã rất yêu anh nên anh coi em không ra gì.
Rồi em cố gắng đi làm,mua được 2 cái vé máy bay,chúng mình cùng nhau về Vn chơi,thăm gia đình.nhưng có một điều nằm ngoài dự định của chúng mình là khi về đế vn,em biết mình đã có bầu 6 tuần.Chúng mình lo lắng tìm cách giấu gia đình,anh một mặt bắt em đi phá thai.Em không chịu,anh nói nặng nói nhẹ,anh dọa nạt,anh ruồng bỏ,anh chửi bới em,nghi ngờ em cố tình có con để ràng buộc anh.Em không nghe,dù anh nói gì chăng nữa.Sau đó anh đã đồng ý để chúng mình giữ lại đứa con.Nhưng em thật không ngờ trước ngày chúng mình bay,anh đã báo với em là:chúng mình sẽ gia hạn vé máy bay để ở vn chơi thêm 2 tuần.Em đâu có ngờ đó chính là cái bẫy.linh cảm mách bảo em rằng ở lại có điều chẳng lành,em hỏi anh rằng có phải ở lại để bắt em đi phá không??Anh bảo anh hứa là không phải,cứ nghe lời anh rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Em tin tưởng anh,đi lên gia đình anh chơi.Nhưng ai ngờ đâu,anh và bố anh ra sức nói,anh thì ép em đi giải quyết cái thai,lúc này con mình đã được hơn 12 tuần.Anh bảo:nếu em không giải quyết cái thai ,anh sẽ bỏ em,từ nay em và anh chấm dứt tất cả,em không được gọi điện làm phiền bất cư ai trong gia đình anh.Em như sống trong địa ngục tăm tối trong suốt quãng thời gian đó.Đau khổ vô cùng.Và cuối cùng em đã phải chấp nhận phá bỏ cái thai.Trước khi vào viện,anh và em có đi siêu âm,bác sĩ cho chúng mình xem hình ảnh của con,nhìn yêu vô cùng,thấy con cử động mà em không cầm được nước mắt.Lúc đó em nghĩ chỉ vài tiếng nữa thôi,con sẽ bị người ta lôi ra ngoài,thật khổ thân con.Mẹ bị dồn vào bước đường cùng rồi,mẹ không thể làm khác được.Anh nhìn thấy con thì không mảy may xúc động.Buồn vô cùng.
Khi nhập viện bác sĩ cho em thuốc,uống cho thai bong ra.cầm thuốc mà em không uống,lại goi điện cho anh,bảo em sẽ về,không uống thuốc nữa.em sẽ nuôi con.Nhưng anh lại nói,em lại đau đầu,em lại thấy mình bị dồn vào chân tường.Em quyết định uống.thê rồi 4 tiếng sau,bac sĩ gọi em vào phòng phẫu thuật.Trời đất như sụp đổ.Em sợ.Bác sĩ tiêm cho em,lúc đó em bắt đầu lơ mơ.Nhưng em vẫn rõ mọi hành động của bác sĩ khi lôi,kéo,cắt..:((.Em khóc,em gào thét,bác sĩ tưởng em không chịu nổi,cho gọi anh vào, anh vào thấy em vật vã,đau đớn.không hiểu anh có cảm giác gì không.Rồi họ cho em nằm trong phòng phẫu thuật ,em run rẩy,em khóc lóc.Một tiếng sau,anh bế em từ phòng phẫu thuật đi sang phòng dành cho bệnh nhân.Em thấy mệt,hoa hết cả mắt mũi.cốc sữa bố anh mang vào viện cho em,em cũng không uống nổi vì qua buồn,quá đau,và quá thất vọng.Em hận anh,coi thường anh.
Chút nữa em xin viết tiếp.Em buồn viết không nổi nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tôi k0 tán thành với cách giải quyết vấn đề của tất cả các bên, đơn giản...
Mình kể các bạn nghe chuyện này....