Không hiểu tại sao mà lại cảm thấy buồn thế này. Chuyện đã kết thúc được 2 tháng. Trong mình đã tự nhủ nên quên hết những chuyện đã qua đi để sống vui vẻ hơn. Mình đã cố gắng nghĩ rằng anh là người đàn ông không tốt để có thể quên anh đi. Những buổi sáng ở cơ quan, chỉ để nick sáng mà không làm gì, có lúc đưa ra những status thông báo trạng thái vui buồn của mình bởi vì mình biết thừa anh đang online ở trạng thái invisible. Thỉnh thoảng anh cũng làm vậy nhưng không biết mục đích thì có giống mình không. Có những khi cả 2 nick cùng sáng nhưng đều im lặng. Thật lòng mình rất muốn mình và anh có thể là những người bạn của nhau, bỏ lại đằng sau tất cả những chuyện không hay ho trước đây. Nhưng mình đã nhầm khi không biết rằng: không phải ai cũng đơn giản như mình. Tại sao mọi người không nghĩ đơn giản cho dễ sống nhỉ?


Hôm nay cũng như thường lệ, mình đến cơ quan và online, thấy nick anh sáng với dòng status “chuc mung nam moi”. Mình đã cố gắng lắm để có thể nhắn cho anh rằng chúng ta hãy làm bạn (suốt 2 tháng nay vì tính tự ái con gái mình không nhắn tin cho anh). Đúng như mình nghĩ, anh vẫn im lặng, không có ý kiến gì. Mình thấy buồn, thấy tủi thân kinh khủng. Buồn vì sự thay đổi đến không ngờ của con người. Đã chuẩn bị trước tư tưởng là sẽ xảy ra điều đó mà khi thấy sự im lặng của anh vẫn không thể nào chịu nổi.


Hỡi những người đàn ông! Nếu như không chắc về tình cảm của mình thì đừng cố gắng tấn công, tán tỉnh người ta. Đừng đến và cố tình gây thương nhớ cho người khác, để rồi lại ra đi, bỏ lại đằng sau sự vỡ vụn trong tâm hồn một ai đó.