Biết WTT đã lâu. Hay ra vào đây đọc và suy ngẫm. Nhưng hôm nay muốn được viết để được chia sẻ..
Tôi viết những dòng này khi trong lòng bất ổn. Mọi thứ rối tung, mờ mịt. Có lẽ sẽ không thể viết liền 1 mạch được. Tôi sẽ viết như đây là trang nhật ký riêng tôi, với mong muốn được chia sẻ.. Cảm ơn..
0.
Anh hàng xóm bạn thân. Mối tình ảo 3 năm.
Ngày tôi 14, tức là lớp 8, tôi đã bắt đầu biết rung động trước bạn khác giới. Thực ra cái tuổi ấy, đứa nào cũng vậy cả, tôi đoán thế. Hồi đó tôi khá dễ nhìn, so với cùng trang lứa. Một đứa con gái cao hơn m6, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt các nét ko có gì đặc biệt nhưng kết hợp lại thì khá thanh thoát, mái tóc dài luôn được tết gọn. Nói chung, tôi khá tự hào khi có nhiều người theo đuổi.
Mà hồi ấy vẫn trẻ con lắm. Cứ thấy anh chàng nào bảnh trai một chút là thích ngay í mà. Nhưng chỉ thích vậy thôi, để trong lòng rồi ngẩn ngơ 1 mình vậy thôi chứ cũng kiêu lắm (cười). Dù sao ngày ấy cũng còn trẻ con, đã biết gì yêu đương nhăng nhít đâu.
Rồi 1 lần sang nhà bạn thân chơi, có anh chàng hàng xóm nhà bạn để ý. Hay viết thư rồi nhờ cô bạn thân chuyển cho tôi lắm. Anh ấy cao to, đẹp trai và hơn tôi 4 tuổi. Thư anh ấy viết trình bày gọn gàng, rõ ràng trong những tờ giấy viết thư đẹp đẽ và màu mè. Trí nhớ kể lại với tôi rằng, anh ấy viết thư cho tôi đến tận năm tôi học lớp 11. Ngày đó, anh gọi tôi là em gái..
Thực ra, hồi đấy tôi trót dại khờ mang tình cảm với 1 người vô hình. Gọi là vô hình vì mọi tình cảm đều được thể hiện trong những lá thư điện tử. Ngày đó mới phát triển internet thôi. Dùng hòm thư điện tử lúc đó sang lắm. Giờ già rồi, chẳng nhớ rõ tình tiết ngày ấy ngu ngơ làm sao, nhưng đại í là có 1 anh chàng hay viết mail cho tôi lắm. Và tôi nhận lời “yêu” đơn giản vậy đó. Đúng thật con gái, yêu bằng những thứ đơn giản mà ngọt ngào. Mang mối tình ảo suốt 3 năm, tôi tìm mọi cách gặp “người yêu” đều không được. Dại khờ thật. Mãi sau khôn ngoan tỉnh táo ra thì phát hiện chàng người yêu ảo của tôi chính là anh chàng hàng xóm cô bạn thân. Khóc xưng mắt suốt năm học lớp 10 (hay 11 gì đó). Giận dỗi cả mấy cô bạn thân vì là người đầu têu trò này và đã giữ bí mật suốt bao năm chơi với nhau.. Giận nhất là anh, giá như anh thẳng thắn nói lên tình cảm mình thay vì làm người yêu ảo như thế. Giá như trong những bức thư tay anh viết có nói rõ ràng mọi thứ thay vì nhận tôi làm em gái như thế..
Sau đó có tự dặn lòng nếu anh đợi được đến lúc thi đại học thì sẽ đồng ý. Đáng tiếc, anh đã dừng lại trước kì thi cả 1 năm, và cái điều tôi đợi anh vẫn mãi là bí mật đối với anh. Bây giờ, nghe cô bạn kể, anh đã có người yêu mấy năm rồi (cũng phải thôi), một cô bạn bằng tuổi tôi, và hình như sắp kết hôn. Tôi mừng cho anh.
1.
Anh chàng khóa trên. Mối tình 3 tháng.
Đó là những ngày tháng 3 đẹp đẽ của cuối năm lớp 11. Trời không quá lạnh.
Anh có dáng người dong dỏng, gương mặt lạnh, hiếm khi cười, nhưng đã cười thì lại tuyệt đẹp. Anh hay ngồi xổm.. để hút thuốc. Đó là cái tật xấu của anh. À, là một trong những tật xấu của anh mới đúng. Anh còn rất nhiều tật xấu khác.
"Này, em thích anh đấy"
"Vì sao"
"Em thích cái vẻ mặt lạnh lùng của anh. Thích cái cách anh nhìn xa xăm. Thích cái gục đầu ngủ ôm gối của anh. Thích cái cách anh nói với em những câu đầu tiên, chẳng buồn nhìn mặt hay thái độ em. Thích anh quan tâm em khi mọi người mải vui với nhau.."
Những buổi đầu, tôi hay viết thư tay cho anh, rồi nhờ 1 ai đó đưa (vì anh trên tôi 1 khóa và tôi rất ngại gặp trực tiếp anh). Sau 1 thời gian, chúng tôi thành 1 đôi. Anh học sáng, tôi học chiều. Cuối mỗi buổi học sáng, anh thường ở lại đợi tôi. Hai đứa sẽ lang thang quanh hồ, nói luyên thuyên đủ thứ truyện trong ngày. Tình yêu cứ thế nhẹ nhàng đi qua.
Kỷ niệm 1 tháng. Anh tặng tôi 1 hộp trái tim có đôi tất trẻ con trong đó. Anh mua bằng những đồng tiền làm thêm vất vả kiếm được. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh ngày đó. Rạng ngời lắm. Anh nói rằng, sau này, muốn cùng tôi lập gia đình và có những đứa con.
Ngày bế giảng, tôi chia tay anh. Cái cách chúng tôi kết thúc, cũng nhẹ nhàng như khi chúng tôi bắt đầu. Tôi không nói lý do, dù anh có cố hỏi. Thực ra cũng chẳng có 1 lý do nào rõ ràng có thể nói ra được. Chỉ là đến lúc bản thân cần thấy phải dừng lại.
Anh ra trường, có đôi lần cố liên lạc với tôi nhưng đều bị tôi tránh mặt. 3 năm sau, tôi có hẹn gặp anh sau cuộc điện thoại đầy tình cờ từ anh. Gọi là tình cờ vì anh ngồi lắp ráp những con số mang máng chạy qua đầu để ra số điện thoại bàn ở nhà tôi trong suốt 3 năm ròng (ngày còn học phổ thông làm gì đã phổ cập điện thoại di động như bây giờ). Tôi bật cười khi nghĩ tới cảnh anh ngồi dò số và tìm tôi như thế. Ngày gặp lại, anh có đưa cho tôi 1 bức thư rất dài, kể về đời sống anh 3 năm đó như nào, người yêu anh ra sao và anh đã cố quên tôi không thành công như nào. Nhưng đó là câu chuyện của 3 năm trước, tức là ngày hôm nay, khi viết những dòng này thì 3 năm kể từ ngày gặp lại anh và 6 năm kể từ ngày chia tay anh đã trôi qua..
Khi nghĩ lại, tôi vẫn thường mỉm cười. Những điều nhỏ bé đáng yêu. Mối tình đầu vỏn vẹn 3 tháng nhưng không hề có nước mắt như những cuộc tình sau. Tôi trân trọng và ghi nhớ đến tận giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi lại có thể yêu anh ấy. Anh quá khác biệt với tôi. Anh không đẹp, nhưng lạ. Anh thích nhảy hiphop, thích...