Hôm trước nghỉ 2-9 em có đi chơi với nhóm bạn trên mạng. Trong đoàn có gặp một em mà em rất ưng, rất cá tính, và tự lập. Ngoài cái ba lô đeo trên người em ấy còn xách một cái lều cá nhân. Em ấy toàn tự mang mặc dù nhiều lúc có vẻ em ấy rất mệt rồi. Đi được một lúc thì em quyết định đề nghị mang lều hộ em í và em í đồng ý. Đến chặng sau, em ko nhận xách lều hộ em ấy từ đầu để xem có ai mang hộ không nhưng chờ mãi ko ai mang hộ cả, thế là em lại đề nghị mang hộ...
Chặng cuối cùng khi có người hỏi về cái lều của em í thì em í chủ động nói luôn là đã có em mang hộ. Kết thúc hành trình thì em cũng nhận được lời cảm ơn rất chân thành từ em í. Ngoài ra trong suốt hành trình em và em í cũng ko nói chuyện gì chỉ nhờ em chụp hộ một pô ảnh, lúc ngồi nghỉ em cũng ko nghỉ gần em í vì sợ em í nghĩ mình mang hộ lều để bắt chuyện...
Từ một ít thông tin về em ở danh sách đoàn, em đã về tích cực google thì cũng tổng hợp được một số thông tin về em í.
Em í đã ko yêu ai đc hơn 2 năm rồi, và người cuối cùng gần đây của em cũng ko hẳn là người yêu, chỉ có những rung động trên mức bạn bè thôi. Sau người đó em có vẻ lãnh cảm với người khác giới(về tình cảm nam nữ). Nhưng thỉnh thoảng em í vẫn cảm thấy thèm có người ở bên, thèm một cánh tay hỗ trợ qua những đoạn đường khó khăn(trên đường phượt). Em í nghĩ đàn ông giờ yêu một tí là đòi hỏi này nọ...
Hiện tại thì em cũng ko liên lạc gì, chỉ chờ xem có off trao đổi ảnh sau chuyến đi thì sẽ có cơ hội gặp lại em í sớm. Nếu không thì không biết đến bao giờ mới gặp lại, trừ khi có cùng chuyến đi khác. Em vẫn tự an ủi mình là nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại, nếu không có duyên thì ép cũng chả được.
Nói thật với các bác là từ trước đến giờ em có cảm tình với gái toàn là vì hình thức bên ngoài hoặc hoàn cảnh xô đẩy. Đây là lần đầu em thấy cảm tình với gái vì tính cách của họ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vote: Cứ làm quen bt và là bạn thân trước, sau...