Trích blog con bạn thân em,rất thương bạn,chửi nó bao lần từ lúc em biết hết toàn bộ câu chuyện...chán lắm vì h nó vẫn còn nướng bản thân nó trên lửa đỏ dù đã có 1 cái bến....em chả biết phải làm sao với nó....Mọi người tư vấn dùm em với...


"Cách đây 4 năm rất tình cờ tôi quen anh.Ban đầu anh như 1 người anh trai khuyên bảo tôi những điều nên hay ko nên trong cuộc sống,trong những câu chuyện như thế tôi biết bên anh cũng đã có 1 người con gái gắn bó suốt 5 năm qua.Thỉnh thỏang chúng tôi vẫn đi ăn,đi uống nước cùng những người bạn khác...Và ko biết từ bao giờ ánh mắt của tôi đã hướng theo anh.Trong lòng cái ý thức tranh giành dần lớn lên,tôi lấy chính mình ra để so sánh với cái người chưa 1 lần giáp mặt và đương nhiên tôi trơ trẽn nghĩ rằng mình hơn nó về mọi mặt và anh phải là của mình,để anh ở bên cạnh 1 đứa như thế thì thật là phí cho anh.Tôi lên kế hoạch để chiếm đoạt anh cho mình.Việc xuất hiện thật nhiều trước anh được tôi triển khai tối đa.Tôi cười thật nhiều và lắng nghe cũng thật nhiều trước anh,có lẽ 1 phần do công việc hằng ngày anh ở gần tôi hơn và cả những mới mẻ ở nơi tôi cũng làm cho thằng đàn ông trong anh phải tò mò,chắc chắn nó khác hẳn những thứ trong 5 năm qua anh vẫn có.Chúng tôi đã có những buổi đi ăn riêng bí mật và có chút gần gũi nhưng tất nhiên như thế vẫn chưa đủ.Tối 30 tết bỏ qua rất nhiều cuộc hẹn hò với lũ bạn bè cũng như gia đình,tôi chuẩn bị cho mình thật xinh xắn thật đặc biệt rồi bất ngờ xuất hiện trước mắt anh.Và cái gì phải đến cũng đã đến,lần đầu tiên ngồi sau xe anh,cái cầm tay thật là chặt đánh dấu cho một điều gì đó,tôi có cảm giác sắp chiến thắng.Sáng sớm mùng 1 tôi nhận được nhiều điện thoại chúc Tết trong đó cuộc sớm nhất là của anh,dường như là anh đã thức cả đêm cố đợi cho trời sáng ra một chút là điện thoại cho tôi vậy.Những ngày sau đó vì gia đình bạn bè chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau cho đến tối hôm mùng 3.Hình như là anh đang say rượu cạnh anh là một người con gái dáng nhỏ nhắn đang chăm sóc cho anh.Mắt tôi như nhòe đi,ko thể diễn tả nổi cảm giác lúc đó..Anh nhìn thấy tôi,ra hiệu cho tôi lại gần nhưng tôi lờ đi,tôi ko muốn làm gì mà có khi là ko thể làm gì thì đúng hơn.Tôi thấy con bé đó ra về và anh đi ra chỗ tôi bằng cố gắng.Người anh đầy mùi rượu,anh nắm chặt lấy tay tôi ghé sát vào vai tôi và nói thật nhiều câu xin lỗi.Ngay lập tức tôi muốn vùng ra khỏi anh và trở về nhà.Anh đã chạy theo,anh nói sẽ ko làm phiền tôi nữa nếu giờ đèo anh về nhà,trời bắt đầu mưa.Anh đã ôm chặt tôi hôn thật nhiều lên tóc và tôi lai khóc ấm ức rồi có khi lại nức nở,đã rất muộn và mưa thì ngày một nặng hạt hơn,anh tỉnh rượu và đã lên trở tôi.Anh đã nói đại loại như là muốn 1 lần được ở cạnh tôi hay gì đó tôi cũng chả nghe rõ nữa chỉ biết là chúng tôi đã ở bên nhau như đã là của nhau từ lâu lắm rồi.Sáng hôm sau tôi trở về nhà với cả đau khổ và hạnh phúc.Từ những hôm sau đó chúng tôi đi lại giấu diếm và tôi gần như là chấp nhận với việc anh vừa là của tôi vừa là của ai đó.Nhiều khi tôi tự thấy mình nhục nhã,thật mệt mỏi,tôi thật sự muốn kết thúc những việc này….rồi bất ngờ tôi có bầu,cái thai cũng đc hơn 1 tháng.Tôi ko bất ngờ trc việc anh nói tôi đi giải quyết nhưng vẫn đau và lờ mờ nhận ra tôi trả là j.Sinh nhật lần thứ 19 vô cùng buồn,toàn nước mắt và những oán hận.Tôi sẽ trả thù,những j tôi ko có đừng mong ai có.Mà nếu có thì nó sẽ nát tươm.Chị gặp tôi người gày gò lúc nào cũng run bầt bật trc những lời tôi nói.Tôi nói như là 1 người bị hại…mà tôi là người bị hại thật mà,trong mắt c tôi biết,c vẫn còn rất thương anh cho dù đang có tôi ở giữa 2 ng.Trong tôi chỉ còn là thù hận,tình yêu chết rồi.Anh quyết định chọn c,họ nhanh chóng tổ chức đám cưới.Tôi làm như mình chấp nhận là 1 con vợ bé nhưng chắc chắn trong tôi mưu toan còn hơn như thế…