Tôi là 1 cô gái thích sự dịu dàng và trở thành người vợ đáng yêu nhưng có người xuất hiện biến tôi thành 1 con ngựa chứng . Tình cờ tôi quen anh trong 1 diễn đàn làm quen trên mạng .Tôi 30 tuổi , anh 39 tuổi. Tôi biết anh rất bận . Một người quản lý công ty luôn phải quan hệ rộng . Công việc không suôn sẻ anh càng bận hơn . Chính vì thế thời gian anh dành cho tôi quá ít . Có anh như không có . Tôi và anh hình như không cùng quan điểm trong tình yêu . Xa anh tôi nhớ , gần anh tôi muốn chạy trốn . Tôi tập làm quen với mẫu người trước kia tôi hoàn toàn không thích : thuốc lá , rượu bia, già dặn, cứng nhắc, bảo thủ, độc đoán , quyền lực, tiền, công việc . Tôi phải chấp nhận ? Anh tự tin tôi là của anh . Anh đang nắm tay một người luôn muốn thoát khỏi gọng kìm của anh . Tôi và anh , ai sẽ thay đổi hay cả hai cùng thỏa hiệp ? Bảo thủ và ngang bướng gặp nhau , chuyện gì sẽ xảy ra ? Tôi và anh đều bực cách giận dỗi của nhau ? Gặp nhau quá ít để có thể hiểu nhau . Tôi không ưa hành động của anh . Anh muốn gì ở tôi ? Một người vợ đảm đang, ngoan hiền ? Xin lỗi , tôi là 1 con ngựa hoang .Tôi đang tự hỏi sự chống đối của tôi sẽ được bộc phát đến mức độ nào ? Anh yêu tôi, có cảm giác lạ ở bên tôi so với những cô gái khác . Anh muốn cưới người anh yêu còn tôi phát ngán tình yêu và luôn có cảm giác nghi ngờ, lo sợ . Mục tiêu của anh là cưới vợ trong khoảng tháng 9 đến 12 năm nay . Tôi thì không . Tôi chưa tìm được lý do để phải chui đầu vào cái còng vô hình ấy . Xung quanh tôi chẳng có ai hạnh phúc thực sự . Tôi không muốn mình trở thành 1 trong số đó . Cuộc sống không quan trọng với tôi nên tôi muốn có những điều làm tôi nuối tiếc cuộc sống . Tôi không thể lấy chồng để rước bực tức vào người . Có phải cuộc sống gia đình là ác mộng của tình yêu ?