Tại sao đàn ông tự cho mình quá nhiều quyền trong tình yêu????
Hiện tại, em đang thấy thật tệ, nếu không nói ra em sẽ stress phát điên lên mất, không biết có ai chung cảnh ngộ không để cùng chia sẻ.
Trước khi nói về người khác, thì bao giờ cũng phải xem lại mình. Em nói chung là ưa nhìn, cao ráo nhưng cũng không có gì nổi trội. Nhược điểm thì em cũng có vô vàn, ví dụ như đoảng, lười việc nhà, ít quan tâm, ham vui, lúc nào cáu lên thì cũng văng được ối từ "hoa mỹ". Còn ưu điểm thì là không quá để bụng, ko giận dai, đặc biệt là ko đòi hỏi (từ sinh hoạt hàng ngày ăn j làm j tới ngày lễ, ngày tết, sinh nhật cũng ko quan trọng chuyện quà cáp), vv.
Cũng bởi vì tính em ko để bụng, hay quên nên để kể ra tất cả mọi chuyện thì thật khó, chỉ là những chuyện gì đến mức xúc phạm em mới không quên được thôi. Nếu tổng kết sơ bộ thì em yêu bạn trai em bây giờ cũng được hơn hai năm nhưng không tuần nào là không cãi nhau, không tuần nào là không khóc lóc.
Em bắt đầu yêu bạn trai em từ những tháng cuối của năm cuối đại học, nói chung trong vòng một vài tháng mới yêu, mọi thứ toàn một màu hồng, dù có đôi chút khác biệt nhưng cũng chả bận tâm (em đồ là ai cũng vậy ah). Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi em tốt nghiệp. Từ ngày còn cấp ba cho đến hết những năm đại học, em đều chịu khó đi làm part time nên cũng có một khoản nho nhỏ để dành, đủ để em làm những gì mình thích sau một thời gian dài miệt mài học và làm. Thế là những trận cãi vã bắt đầu. Anh ấy bắt em phải đi kiếm việc làm ngay vì "không thể chấp nhận người suốt ngày chỉ biết lông bông, hưởng thụ như vậy" trong khi em ngạc nhiên vì những lời chì chiết nặng nề như thế dành cho một việc không đáng gì. Và những lời nói đó lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày, đặc biệt là sau mỗi ngày anh ý biết em đi chơi với bạn bè (nhg đứa cũng vừa tốt nghiệp như mình), đến mức em hết chịu nổi, phải nộp đơn xin việc ngay. Em nhanh chóng được nhận vào một công ty tư vấn của nước ngoài, lương khá cao. Nghe thì có vẻ oách chứ thật ra công việc của em rất nhàn, chỉ ngày ngày tới văn phòng và về, dịch chút tài liệu và tán chuyện. Em đang tính chuyển đi chỗ khác thì anh ý đã nhảy vào góp ý rằng làm những việc đó sẽ bị ỳ, tỏ ra vô cùng khinh miệt công việc của em. Ừ thì chuyển, em chuyển qua một công ty xuất nhập khẩu cũng của nước ngoài, ở đây thì ngược lại, vô cùng bận rộn, đến độ em thường xuyên về muộn. Và anh ý lại tỏ thái độ khó chịu về chuyện đó, bài xích công việc của em và tỏ ra lo lắng là sau này rồi sẽ chăm sóc gia đình như thế nào. Có những lúc do bận rộn công việc mà em ko thể đi cùng anh thì anh tỏ ra khó chịu và kết luận rằng em ko yêu anh, ích kỷ chỉ biết có mình.
Đó là về công việc, còn về chuyện bạn bè, từ ngày quen anh, em hầu như không còn bạn bè nào trong khi ngày trước em là người rất quảng giao. Không chỉ là bạn khác giới, mà kể cả bạn cùng giới, bạn thân từ ngày cấp 2, cấp 3, đại học, đồng nghiệp, thậm chí cả đối tác anh cũng ngăn cấm em không được tiếp xúc, kể cả đi cafe. Nếu em tự ý đi thì khi về chắc chắn sẽ có vô vàn lời chỉ trích mà em nghĩ trừ phi em bị đần, bị down thì mới không bị tổn thương, và anh ý sẽ miệt thị tất cả bạn bè của em là những kẻ ko ra gì, ko có ý chí, ko có tư cách đạo đức (em cũng ko biết tại sao anh ý biết tài thế) và chốt lại là "anh khinh". Còn nếu em rủ anh ý đi cùng thì nhất định ko đi hoặc có đi thì cũng sẽ tỏ ra vô cùng khó chịu, mặt mũi sưng vù, nói chuyện nhát gừng trong khi ko ai động chạm đến anh, đến mức bạn bè em cũng ko muốn tiếp xúc với anh nữa. Thậm chí, chỉ cần em có điện thoại thôi, chưa biết nếp tẻ thế nào, mặt anh đã sa sầm xuống. Thế nhưng ngược lại, anh lại là người khá nhiệt tình với bạn, anh đưa em đến mọi cuộc gặp mặt và em luôn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với mọi người, kể cả trong đó có người yêu cũ của anh (thực tế là bạn bè anh rất quý mến em). Anh mặc nhiên coi việc tôn trọng bạn bè anh là nghĩa vụ của em, nếu em có lỡ lời nào ko đúng ý thì sẽ ko xong với anh.
Cả hai bọn em đều sinh ra trong gia đình tương đối khá giả nhưng em ko hiểu sao anh luôn luôn tỏ thái độ khó chịu với gia đình em. Một món quà của bố mẹ em dù có đắt tiền nhưng rõ ràng xuất phát từ sự thương con nhưng cũng bị anh chỉ trích là nuông chiều ko phải lối, rằng em chỉ là kẻ biết hưởng thụ khi tiếp nhận những món quà đó (em đảm bảo là cả đời em chưa bao giờ mở mồm ra xin bố mẹ em cái gì). Anh luôn tỏ thái độ mặc cảm e ngại khi đến gần gia đình em, vậy mà có lần có việc cần nhờ tới bố mẹ em thì bảo em về nhờ với thái độ kiểu gia ơn là ta đây vượt qua sĩ diện nên mới nhờ đấy, xong việc thì đến một câu cảm ơn cũng ko có (thậm chí còn nói xấu thêm ý). Ngược lại, anh luôn tự hào về bố anh, mẹ anh, anh trai và chị gái anh (anh là con út) như thể đại gia đình nhà anh là nhất thống thiên hạ. Bọn em mà có vấn đề gì xích mích thì ít lâu sau sẽ được comment là "đấy, mẹ anh nói thế này, bố anh nói thế kia đấy, em xem mà sửa" (thực tế giữa em và gia đình anh ko có vấn đề gì cả, có đầy đủ sự quý mến và tôn trọng). Em nói thật, em là người dễ quên, những lời mạt sát nặng nề của anh em quên rồi nhưng ấn tượng thì ko thể, em cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm, khó mà tha thứ được.
Anh là người khá ham vui nên tham gia vào rất nhiều hội nhóm, từ chim cảnh tới xe cổ, nên việc cuốn vào trào lưu nhiếp ảnh là đương nhiên. Hết hoa cà hoa cải tới bà già trẻ em rồi mẫu xì tin. Rồi rủ thêm mấy ông bạn chả có việc gì làm tham gia, suốt ngày cafe bình luận mấy tuyệt tác mờ mờ ảo ảo đầu cổ chân tay lẫn lộn (mọi người thông cảm, tại em từng được đào tạo chính quy về mỹ thuật nên dòm vào thấy buồn cười lắm). Anh em hứng lên thì rủ nhau kiếm mẫu về chụp nude. Tính em thì cũng thoải mái nên chả ý kiến gì, anh ý cũng ko phải lén lút như mấy ông bạn kia. Nhưng thực sự em ức nhất là mấy lần đi chụp mẫu, anh ý bắt em đi theo phục vụ khăn áo váy vóc cho các em xì tin. Các em ý nói thì ko sao chứ em mà lỡ sai ý là bị mắng mỏ, quát nạt ngay. Em nói ra thì cãi nhau, bảo em hẹp hòi, để bụng, bảo em đạo đức giả, lúc nào cũng tỏ ra này nọ nhưng trong lòng thì so đo. Nhiều lúc em tự kỷ, cứ lẩn thẩn nghĩ hay mình bị thần kinh nên mới chịu đựng thế? Anh ý coi mọi thứ anh ý làm, mọi thú vui của anh là tuyệt đối, em phải mặc nhiên tôn trọng và thừa nhận chứ ko được có ý kiến.
Trong đời sống riêng thì em ko được nhuộm tóc, ko được cắt tóc, ko được ăn mặc hở hang nhưng em mà ăn mặc xuề xòa quá thì bị nói là luộm thuộm, rồi lại so sánh với những em xinh tươi khác. Em thật sự thấy vô cùng stress và mệt mỏi. Mọi người tự hỏi vì sao em phải chịu đựng thế phải ko? Tại sao ko phản kháng? Em cũng ko biết nói thế nào nhưng hình như mọi cố gắng của em đều ko hiệu quả, sự đòi hỏi của anh ý chỉ ngày càng nhiều hơn, vô lý hơn nên em chán, ko muốn nói nữa. Nhưng em ko nói thì anh ý cũng ko thỏa mãn, anh ý chọn cách xúc phạm em, xúc phạm nhg người xung quanh em để em phải mở miệng, có những lúc em gào lên, cầu xin anh thôi đừng nói nữa, thì như thể thêm dầu vào lửa, càng nói hăng và nhiệt tình hơn bao giờ hết. Mọi người hỏi em vì sao mà chịu đựng ư? Ko phải vì tình yêu đâu, em cũng ko rõ là từ bao giờ tình yêu của em đã cạn nhưng em ko phải người thích lôi chuyện chia tay ra dọa nạt, hơn nữa có lần em nói chia tay thì (nói xin lỗi) phản ứng của anh chỉ thiếu nước rạch mặt ăn vạ thôi. Anh khóc (dù trong lòng em dửng dưng) và rồi đe dọa rằng nếu em cố chia tay thì đừng trách anh ý. Em ko sợ nhưng em ko muốn anh ta làm om lên, làm bố mẹ em phải suy nghĩ. Em vốn ko phải là người ưa buôn chuyện, em ko kể mọi rắc rối của em cho bất kỳ ai, kể cả bố mẹ, ko hiểu sao tính em nó dở hơi vậy, ko bao giờ thích nói sau lưng người khác. Nhưng có lẽ chính điều đó dẫn đến những đêm mất ngủ triền miên, chỉ biết khóc và khóc. Em thật sự mệt mỏi và chỉ mong muốn được giải thoát.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nghe câu này của...
Nói thật chứ người yêu mình mà như tên người yêu...
giờ...