Hôm nay em và mẹ đi trên đường lấy hàng về như mọi khi, Hà Nội vẫn lắm đường lắm phố chật chội bon chen,khói bụi mù mịt,ồn kinh dị,mẹ bảo" vẫn là những nơi phố chợ con ạ,nhà cũng là chợ, thói quen ấy từ xa xưa,có khi nó lại là đặc trưng của Hà Nội yêu dấu..
Ven đường ồn ào,dân tình xôn xao,em chép miệng "chắc lại đâm nhau đấy mẹ ạ"
Mà chẳng phải, người đàn bà ấy chừng 53,mắt xăm, môi xăm, miệng một vệt máu đỏ tươi,gương mặt không hẳn dữ dằn xạm và nhăn bởi tháng ngày bươn chải..người đàn bà chỉ tay,đi lại trên đoạn phồ chật cứng xe và người hiếu kì,chửi chồng,chửi đời,chửi những khốn nạn,chửi những đốn mạt, chửi tất cả những yêu thương đầu ấp tay gối, thách thức những đòn roi của "thằng chó đấy"..- chồng bà
Đứa con gái chắc hơn em mấy tuổi,rồi hàng xóm can ngăn,hình như,người đàn bà ấy không chỉ chịu đòn roi 1 lần..
Lại nghĩ về những câu chuyện mẹ kể suốt dọc đường, về ba, về mẹ, từ những năm lấy nhau,rồi có em, và có đứa nữa, với ông bà nội, với anh chị em trong gia đình, với những người hàng xóm trong khu nhà mà căn phòng của gia đình chỉ có 18m2,... nhưng lam lũ nhọc nhằn, tủi nhục, nước mắt và niềm vui,.... em im lặng, và em lại nghĩ về cuộc sống của chúng mình, về đứa con yêu dấu
Chồng à, mình sống với nhau được mấy nỗi, yêu thương nhau được mấy nỗi? Cuộc sống mình mới đi qua được 21 năm có lẻ, con mình cũng sắp tròn 6 tháng, cưới nhau cũng gần 1 năm, bao nhiêu chuyện xảy ra anh nhỉ? Lấy nhau rồi, mới biết thương ba, thương mẹ, có con rồi mới thấu hiểu lòng mẹ cha,... buồn vui lẫn lộn,... nhìn người đàn bà ấy, đau đớn và phẫn nộ,... ánh mắt,.. em lại nghĩ về cái lần anh như một kẻ thú tính em chưa hề biết, bóp cổ em,bàn tay ấm áp mọi khi siết chặt, ánh mắt độc đoán lạ lẫm,.. lúc đấy em khóc, lúc nhìn thấy người đàn bà em cũng muốn bật khóc,.. mẹ bảo " chung quy, người đàn bà vẫn là khổ. Móng tay, móng chân đấy, tóc đẹp quần áo đẹp đấy, nước mắt rồi cũng chảy vào trong..."
Em lại nghĩ, ... đúng là chung quy người đàn bà đi hết cuộc đời vẫn là người thiệt thòi, và nếu người đàn bà ấy sống yêu thương hết mình, hi sinh hết lòng,thì người đàn bà ấy còn khổ nhiều hơn.
Đã là đàn bà, sống khó có thể qua nổi, nhưng không qua nổi thương yêu....
Đôi khi em nghĩ đến tháng ngay em cũng như các chị ấy, cũng là single mom..
Đôi khi em nghĩ đến những đêm em ôm con ngủ,chẳng có anh bên cạnh, cô đơn và trằn trọc. phần vì bỗng nhiên giường rộng, phần vì bên cạnh chẳng còn vòng tay nào nữa, phần vì em sợ ma... sợ bóng tối trống trải, sợ đêm dài...
Đôi khi em nghĩ đến lúc ko nhìn thấy anh nữa, mà nếu có, thì cũng chẳng quen, chẳng biết, nhìn nhau như 2 người xa lạ.cũng chẳng dám yêu thương ai, vì sợ, vì sợ sẽ gặp lại nỗi buồn xé toạc hết, vỡ nát hết
Đấy là những lúc em buồn như xé lòng, mà em không khóc,em chẳng nói gì, em vô cảm, niềm vui biến mất, nụ cười không còn, là những lần anh dối trá em, anh sống chỉ biết đến bản thân mình,... không còn là anh của cái lần bảo em đừng phá thai nhé, anh muốn lấy em làm vợ, muốn làm bố, muốn chăm sóc con, muốn yêu thương em đến hết đời này....
và em lại nghĩ. em đang sống vì gì? Vì con, vì tất cả, vì em gai góc không dễ dàng bỏ cuộc...
21 tuổi có lẻ, em đã biết những đêm dài ngủ, nhưng không thể nào nhắm mắt được....
Và em lại yêu thương
Đúng là, đã là đàn bà, sống khó có thể qua nổi, nhưng không qua nổi thương yêu
Cuộc đời sống với nhau được mấy nỗi, Chồng à?
Mong anh hãy hiểu, và đừng bao h làm đau Vợ anh, cuộc sống này cả 2 cùng cố gắng, không chỉ có tiếng cười, và không dám chắc sẽ chẳng còn nước mắt,.. chỉ mong sao khi đã là Vợ Chồng, anh và em sẽ chẳng để hối tiếc nếu cái chết đến lúc chia lìa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cần anh nương tựa một bờ vai...
Anh vuốt tóc: em yêu, ngoan, đừng khóc
Có anh bên vui lên mắt...
Cuộc đời có mấy nỗi phải ko...
Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc:Rose: