Chào các chị! Em có chuyện này nhờ các chị tư vấn.
Em năm nay 27tuổi hiện là nhân viên văn phòng. Hơn 1 năm trước em có quen anh do cơ quan anh là đối tác với cơ quan em. Anh hơn em 3tuổi, là con một. Chúng em cách xa nhau 300 km. Tuy xa nhau nhưng chúng em vẫn thấy mặt nhau hàng ngày qua mạng khi chúng em ở cơ quan và tối khi về nhà. Thông thường 1 tháng chúng em gặp nhau ở ngoài 1 lần.
Anh rất tốt với em, lo cho em rất nhiều từ quần áo, sức khỏe, chia sẽ với em trong công việc. Anh muốn làm gì, đi đâu cũng bàn với em. Chúng em yêu nhau thật lòng. Em cũng đã đưa anh về làm quen với gia đình em. Mọi người trong nhà ai cũng quý mến anh. Anh xem gia đình em như gia đình anh nên lo cho Ba Mẹ em như Ba Mẹ anh.
Hàng ngày khi anh ở cơ quan, ở nhà hay phòng riêng anh đều mở skype nên em có thể thấy và nghe anh làm việc, sinh hoạt, nói chuyện với gia đình. Anh muốn em thấy Ba Mẹ anh và cách sinh hoạt của gia đình anh trước. Em rất vui và hạnh phúc khi yêu anh.
Anh cũng kể cho bạn bè anh nghe về em và muốn em làm quen qua điện thoại, hình (anh đưa máy cho em nói chuyện, gửi hình mấy người đó cho em xem). Những người bạn anh mà em quen là những người chính chắn, có tuổi đời hơn anh rất nhiều và cũng có vị trí trong xã hội.
Càng ngày tình cảm của chúng em càng sâu đậm hơn. Chúng em dự định Tết vừa rồi anh sẽ đưa em về quê ra mắt Ba Mẹ anh.
Chuyện của em có lẽ các chị sẽ thấy hạnh phúc, vui vẻ nếu như anh không nói em nghe sự thật trước Tết 1 tuần.
Anh đã lấy hết can đảm xin lỗi em, kể em nghe sự thật là anh đã từng có vợ và 1 bé trai năm nay 3tuổi. Anh và người đó sống với nhau hơn 1 năm thì ly dị. Lúc đó bé chỉ 5 tháng. Từ khi cưới đến khi ly dị anh và vợ chỉ sống cùng nhau vài tháng vì cưới xong anh vẫn công tác xa nhà. Vợ anh ở nhà với Ba Mẹ anh. Nhưng anh nói vợ anh trước kia rất hỗn, không hòa đồng với gia đình chồng, thích sống bên gia đình cô ấy hơn. Trước kia anh cũng quen cô ấy nhưng chưa dự định cưới thì gia đình bảo cưới để anh có lý do chuyển ctác về gần nhà. Anh nghe lời và cưới khi đó chỉ nghĩ cô ấy không đến nỗi nào. Càng ngày cô ấy càng hỗn với Ba Mẹ chồng cũng vì không chu toàn việc nội trợ, không chú tâm lo cho gia đình chỉ lo ăn diện và lo cho gia đình ruột nên anh cũng không thể thương nỗi nữa. Hai người thuận tình ly dị và cô ấy nuôi con. Anh trợ cấp cho bé đến 18 tuổi. Anh nói giờ 2 người xem nhau như kẻ thù. Hai gia đình cũng không ưa nhau.
Anh nói từ khi quen em, anh không còn nhớ quá khứ của mình nữa. Anh định nói với em lâu rồi nhưng càng ngày anh càng yêu em và sợ mất em. Nhưng vì Tết anh sẽ dẫn em về ra mắt nên anh không thể giấu em được nữa.
Em đau khổ vô cùng và như vừa rơi xuống từ vực thẳm. Anh khóc và nói với em "Giờ em có quyền lựa chọn, hay em bỏ anh đi anh sẽ không buồn không giận em chứ đến với anh em sẽ bị thiệt thòi nhiều. Nhưng anh yêu em nhiều lắm, anh chưa bao giờ yêu ai như vậy. Thời gian qua anh đối với em sao chắc em cảm nhận được. Người đó về làm vợ anh chưa lo cho anh được cái áo, cái quần. Khi anh nhậu về xỉn không lo gì mà ngược lại còn bỏ mặt anh, và gọi Ba Mẹ lên phòng xem. Anh xỉn về nhà chỉ ngủ chứ không la mắng hay nói gì mà cô ta còn vậy. Anh cũng chưa bao giờ mua cho cô ấy thứ gì, không quan tâm được như quan tâm em giờ đâu. Từ khi yêu em anh thay đổi rất nhiều, Ba Mẹ anh cũng thấy điều đó. Trước kia sau giờ làm là anh đi chơi với bạn bè, đi nhậu. Còn giờ anh không đi đâu, chỉ về nhà để có nhiều thời gian trò chuyện cùng em. Em biết em quan trọng thế nào với anh không? ...".
Lúc đầu em không tin vào sự thật, anh cho em xem ảnh anh và con anh. Để xác minh lại, em đã gọi cho mẹ anh. Mẹ anh tưởng anh nói với em chuyện đó lâu rồi. Bà cũng không ngờ giờ anh mới nói. Mẹ anh nói với em "Tụi nó ly dị lâu rồi, giờ không còn gì nữa. Nếu con yêu nó thì hãy xem như là chuyện không may của nó. Con đừng buồn nữa".
Nói thật với các chị là em rất buồn, rất giận anh ấy nhưng em yêu anh ấy lắm. Em đã quen với sự quan tâm, chăm sóc của anh. Giờ nếu không còn anh nữa em không biết sống sao.
Gia đình em chỉ có mình em là gái. Ba mẹ em biết sẽ thế nào? bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu em. Cuối cùng em quyết định vẫn về nhà anh ra mắt. Sau đó anh cùng em về nhà em và nói rõ với Ba Mẹ em.
Không nói chắc các chị cũng biết Ba Mẹ em sốc thế nào. Nhưng em không dám nói sự thật là em mới biết anh có vợ con. mà em nói là em biết khi mới quen anh. Vì em nghĩ như vậy sẽ giảm nhẹ tội cho anh hơn.
Ba mẹ em phân tích cho anh và em thấy những khó khăn trước mắt của chúng em nếu đến với nhau. Cuối cùng Ba Mẹ em nói "tùy 2 đứa quyết định, vì đây là hạnh phúc của 2 đứa. Nhưng với điều kiện, nếu 2 đứa đến với nhau chuyện này sẽ giấu dòng họ bên em."
Giờ em cố gắng bình thường với anh. Chúng em dự định cho Ba mẹ em thời gian để nguôi ngoai mới tính tiếp. Nhưng nói thật với các chị. Yêu anh thì em cũng rấy yêu nhưng em sợ cuộc sống sau này của em sẽ khổ. Theo các chị em quyết định kết hôn với anh có mạo hiểm quá không? Giờ em rối lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh zai này lấy vợ, thấy chưa hài lòng lắm nhưng cũng cưới, ở với vợ vài tháng, có với nhau...
Anh chị ít có cơ hội gặp nhau nên hơn 1 năm quen và...
ý của chị và hoctro@ đều muốn nói đến luxubu đó mà.
Chị bẩu em ạ hay chị quote nhầm :Battin ey:
em trai dạo này đanh đá thế, nhẹ nhàng với phụ nữ đi.