Chào mọi người,


Em mượn nick của một chị bạn, để post bài!


Em năm nay 26 tuổi, em đã có người yêu dc hơn 7năm rồi! Theo dự định thì năm sau sẽ cưới. Nhưng giờ, em muốn thay đổi, mà ko biết mình đang đúng hay sai, nên muốn nhờ các anh chị ngòai cuộc sáng suốt hơn, phân tích giùm em.


Chuyện tình cảm của bọn em buồn nhiều hơn vui, nhưng do em là người hay suy nghĩ, hay suy diễn, hay buồn nên em cũng ko rõ là liệu mình yêu người khác mình có hạnh phúc hơn ko.


Người yêu em là người tốt, công việc ổn định, khá tham vọng, nhưng hơi dễ nản chí. Anh ấy ko phải là người ham bia rượu, cũng chưa khi nào ra ngòai gái gú, có hút thuốc, và cũng còn hơi ham chơi, ví dụ như thỉnh thoảng đi đánh bi a, điện tử, cafe với bạn. Nói chung là cũng ko có gì đáng phàn nàn lắm ạh!


Tuy nhiên, anh ấy có lẽ là tuýp người ko biết chia sẻ, nhiều khi cũng muốn quan tâm đến em, nhưng chẳng biết làm thế nào. Có khi, cả buổi tối ngồi chat, em hỏi gì thì a ay trả lời, còn em mà ko nói thì cũng ko nói gì với em. Cứ cắm cúi làm việc, hoặc chơi điện tử đọc báo thôi. Anh ấy nói là chỉ cần biết em đang ngồi đấy, với anh ấy là đủ lắm rồi! Em giận và buồn nhiều, vì đôi khi em nói còn ko trả lời, vì mải làm, hoặc mải chơi, mà em thì xa nhà, nên cũng dễ tủi thân.


Rồi, anh ấy lười và ko chu đáo gì cả. Từ khi em đi học, mạng với máy tính nhà ấy cứ trục trặc suốt, mà anh ấy cứ kệ vậy, sửa qua loa, chat dc với em là thôi, để rồi mấy hom sau nó lại hỏng, anh ấy cũng chẳng nghĩ cách sửa triệt để, vì chẳng chú tâm lắm! Bảo mua cái card gọi điện quốc tế để gọi cho em thì lần lữa, gần 2 năm nay rồi chẳng biết mặt mũi nó là cái nào. Em kể những ví dụ này để thấy là nhiều khi em rất chán vì anh ấy ko chịu cố gắng làm việc gì cho đến nơi đến chốn, ko chú tâm vào việc gì cả, cứ lờ lững.


Anh ấy là người ít nói, bọn em ở bên cạnh nhau mà em ko nói thì anh ay cũng chẳng nói gì. Nhiều khi em đang hào hứng say mê nói, quay ra thấy a ấy chẳng để tâm, chán, cụt hứng, cũng chẳng nói nữa. Em đòi gì mà làm đc thì anh ấy cũng làm, nhưng anh ấy mà đã lười lên thì em có giận cũng mặc kệ.


Hix... em kể loằng ngoằng quá nhỉ! Bây giờ mới là vấn đề chính ạh!


Trong thời gian bọn em yêu nhau, có khoảng 1 năm là khủng hoảng. 3 năm trước, bọn em chia tay nhau, sau quá nhiều lần cãi vã, chia tay mệt mỏi, thời gian đó tình cảm cũng bị nhạt nhiều. Sau khi chia tay, a ay yêu ngay 1 em khác. Như anh ấy nói thì là để lấp chỗ trống, vì sợ do buồn và hụt hẫng mà lại xin quay lại thì làm khổ em. Anh ấy đã rất ân hận sau khi làm việc này, vì làm tổn thương cô bé kia. Sau khi anh ấy yêu em đó một thời gian, vô tình gặp lại em, thế là anh ấy chia tay với em kia luôn, vì ko hề yêu em đó (cũng theo lời anh ấy). Sau đó là 1 chiến dịch để xin em quay lại! Đây là cả 1 khoảng thời gian khủng hoảng của em và anh ấy! Thời gian đó em có nhiều người theo đuổi, anh ấy sợ em yêu người khác nên càng cố gắng hơn, nhưng em vẫn chưa dứt khoát. Lằng nhắng kéo dài khoảng 1năm thì mới quay lại hẳn. Trong 1 năm đó thì anh ấy vẫn níu kéo, còn em thì cũng vẫn quan tâm, cũng đã có lúc gần như quay lại. Nhưng, trong 1 năm đó, anh ấy cũng quen 3 em khác (lần lượt ạh :D).


Em 1: Em này khá là chơi bời, chỉ àh ơi nhau cho vui vẻ, em ấy có vẻ có tình cảm với anh ấy, còn anh ấy thì chỉ coi như gái làm ở quán thôi ạh. Tất cả dừng lại ở mức nhắn tin, gọi điện!


Em 2: Em này ngoan, học giỏi, đi du học, lãng mãn, nhẹ nhàng nữ tính, nói chuỵện hay. Anh ấy có phần ngưỡng mộ em ấy! Nhưng em ấy chắc chỉ coi là bạn, mặc dù cách nc của em ấy thì ngọt ngào lắm! Quan hệ dừng ở mức: nhắn tin, điện thoại, email (em đã đọc), và chưa gặp nhau bao giờ. (thời gian này em ko đồng ý quay lại, em có nhiều người theo đuổi, trong đó, có 1 người rất thân thiết với em, và em nói ko còn tình cảm với anh ấy)


Em 3: Em thứ 2 là anh ấy quen khi đi công tác xa, 3 tháng. Em này thì có hòan cảnh gia đình đáng thương, em có nói chuyện 1 lần (qua đt) thì thấy cô bé này có vẻ ngoan, và thực sự là ngưỡng mộ anh ấy lắm (vì cô bé ấy ko có cả bố cả mẹ, được anh ấy quan tâm nên là thế). Rồi sau đó thì cũng ko còn gì. Mối quan hệ này thì bao gồm :nhắn tin, điện thoại, và 1 số lần đi chơi (ko biết bao nhiêu). Thời gian này thì bọn em đã quay lại hẳn rồi.


-------------------------------------------------------


Anh ấy ko phải người tâm lý lắm! Ít nói nhưng nói chuyện không nhạt nên khi tán gái thì khá là nhanh. Anh ấy ko hay biểu hiện tình cảm, nhưng khi cần thì biết làm những thứ khá độc đáo. Không đẹp trai, nhưng theo kiểu bên ngoài lạnh, bên trong nóng (phong cách tỏ ra ý ạh :D).


Bọn em yêu nhau 7 năm, 3 năm đầu anh ấy chỉ biết mình em thôi, anh ấy có kiểu nghĩ về em rất tốt (kiểu hơi hơi tôn thờ), còn em thì 3 năm đầu cũng ko yêu anh ấy lắm! 2 năm sau thì khủng hoảng. 2 năm gần đây thì em hành hạ anh ấy :D.


Dù rằng 2năm nay, anh ấy ko làm gì có lỗi với em, nhường nhịn em rất nhiều, vì em hay nổi điên lên (nhớ lại những chuyện cũ ấy ah), và hành hạ anh ấy!


Nhưng em cảm thấy em ko thể quên đc. Forgive but not forget! Em sợ là em sẽ ko bao giờ quên được. Em sợ những chuyện đó đến mức ngủ mơ cũng khóc. Em sợ khi lấy nhau rồi anh ấy sẽ giốgn như chồng chị Goodhope bên topic bên kia, hối lỗi đấy, chân thành đấy, nhưng rồi lại phạm lỗi. Em ko phải thành phần có thể cam chịu. Em đã nói, lấy nhau rồi mà anh phạm lỗi, thì hoặc là ly dị, hoặc em sẽ hư hỏng.


Hiện nay em có quen 1 người! Hòan tòan chưa hề có tình cảm gì! Bạn ấy là người sống nghiêm túc, đứng đắn, quan điểm sống rất giống em, là người chân thành và biết lắng nghe! Gia đình bạn ấy khá đặc biệt, nên bạn ấy thực sự coi trọng gia đình! Em cảm giác bạn ấy có đôi chút tình cảm với em, và bằng linh cảm của mình, em nghĩ bạn ấy thuộc tuýp người thích kiểu người của em (dạ em cứ thật thà, các anh chị đừng ném đá em nhé :) ). Em tin, nếu lấy một người như thế, em sẽ có 1 cs bình yên, ko phải nghi ngờ, ko phải kiểm tra, bạn ấy cũng là người tháo vát, vì phải tự lập sớm, và rất chu đáo.


Nhưng, em hòan tòan chưa có tý tình cảm nào với bạn ấy! Nhưng càng ngày em càng chỉ muốn được bình yên, có 1 người chồng chu đáo, trách nhiệm. Chắc chắn là chẳng thể đảm bảo 100% là có người nào ko bao giờ phản bội. Nhưng qua hơn 1 năm tiếp xúc thì em thấy bạn ấy còn .. ngoan hơn cả em ấy ạh! :D (àh, bạn ấy hơn em 1 tuổi)


Em vẫn còn yêu người yêu em, chỉ đôi khi ko biết đó là tình thương hay tình yêu!


Tuy nhiên, dù yêu, nhưng lúc nào em cũgn sợ người yêu em sẽ lại phạm lỗi, em ko thể quên dc chuyện đã qua nên dằn vặt cả 2 đứa rất nhiều!


Em xin lỗi vì em viết loằng ngoằng quá! Chỉ cần mọi người đọc hết, là em cảm ơn lắm lắm rồi!


Nếu có gì ko rõ em sẽ viết thêm ạh!