Em đọc nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lên đây tâm sự. Hôm nay mệt mỏi quá nên em viết ra, hi vọng có thể nhẹ lòng mình.
Người yêu của em, em không biết có nên gọi thế không nữa, vốn là bạn bè quen biết từ cấp 2, cấp 3. Sau 4 năm đại học, bọn em mới gặp lại nhau. Lúc đó, em vừa tan vỡ mối tình đầu được một thời gian, đang giấu mình ở nhà trong giai đoạn hồi phục. Còn anh ấy thì làm ở thành phố quê nhà bọn em, nơi hầu hết bạn bè đều không về làm. Thế nên khi gặp lại nhau, bọn em coi nhau như bạn cũ, đi cà phê, nói chuyện cho đỡ buồn.
Anh ấy lúc đó đã có người yêu được gần hai năm. Do bạn bè quen chung nhiều, em biết cô ấy khá đáng yêu. Nhưng qua những lần tâm sự, em cũng biết mối quan hệ của họ không êm đẹp như vẻ hoàn hảo bên ngoài. Em cảm nhận được anh ấy thích em. Em rất ghét điều này, bởi mối tình đầu của em mất đi cũng vì ex bất mãn lại đi tâm sự với một chị gái nọ, kết cục chị ấy lấy luôn ex của em. Em đã bảo anh ấy rằng, nếu có gì không vừa lòng với người yêu hãy đi nói với cô ấy, chứ đừng tâm sự với gái khác, dễ phản bội nhau lắm. Anh ấy thôi. Bọn em cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp, ngoài nói chuyện như bạn bè ra không làm gì hơn.
Thẳng thắn mà nói, em cũng thích anh ấy, song luôn tỏ ra lạnh lùng và bất cần, luôn hạn chế tiếp xúc, em sợ mình lún vào. Rồi em có một người bạn quen chung, cô ấy bảo em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, cứ tận hưởng sự chăm sóc của anh ấy vì dù sao em cũng không còn ở thành phố đó lâu. Em cũng định thế nhưng ngay khi gặp lại, em biết em thích anh ấy nhiều lắm và em cũng biết em không thể thành người thứ ba đem đến đau khổ cho một người con gái khác cái nỗi đau em từng phải chịu. Vậy nên, em cắt đứt.
Em ignore tất cả facebook, nick chat, thậm chí block toàn bộ người quen chung khỏi facebook để anh ấy không thể tìm ra thông tin gì về em. Anh ấy đau lòng, nổi điên, gọi điện thoại đòi giải thích lý do, em lạnh lùng cắt luôn. Mọi tin nhắn dù giận dữ hay nài nỉ em đều không trả lời. Trong suốt một năm sau đó, anh ấy vẫn thi thoảng nhắn tin (vì biết gọi em sẽ không nghe máy). Em hoàn toàn lờ đi.
Rồi một năm sau, do có công việc và cũng do cảm thấy mình đã ổn, em tìm hỏi anh ấy. Bởi vì khi em cắt đứt, anh ấy và người yêu đã bàn chuyện cưới xin thế nên em chuẩn bị tinh thần rất tốt, cũng chỉ cảm thấy hơi tiếc một chút nhưng chỉ là dạng cười cho qua. Không ngờ sau một năm, họ vẫn giậm chân tại chỗ và mối quan hệ ngày càng nhợt nhạt hơn. Ngay chính anh ấy cũng thừa nhận một năm trước thích em và bọn em giờ đây đều chỉ coi đó là một chút say nắng bông đùa. Anh ấy thậm chí còn kể về em và việc từng thích em cho cô người yêu.
Nhưng mà, chỉ sau hai lần gặp lại, bọn em lại nảy sinh tình cảm cũ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nên để...
Mình đã từng ở trong trường hợp...
Đôi khi người ta chia tay nhau không phải chỉ vì yêu hay không yêu. Đôi khi người ta cũng có thể chia tay...
Bạn đã tự hỏi bản...
Bạn phải hiểu là cảm...
Thực ra mình cũng điên máu vì...
Nhan nhản trong các dòng FB, trong các bài hát...