Theo dõi wtt cũng đã lâu rồi, đọc và ngẫm những dòng chia sẻ về các mảnh đời xung quanh mình...thấy cuộc sống sao phức tạp quá. Đâu đâu cũng nhan nhản chuyện ngoại tình đủ kiểu, rồi thì xung đột mẹ chồng nàng dâu...đôi khi làm bản thân lo sợ. Tuy vậy, cuộc sống không chỉ toàn những chuyện bất hạnh, đôi lúc thăng trầm, nhưng cũng có khi trải hoa hồng trước mắt mà chỉ vì ta cố chấp nhìn về mảng tối mà lãng quên cái màu hồng ấy thôi.
(Ah, lần đầu tập tành viết viết, gõ gõ, nên câu chữ có vẻ luộm thuộm. Nhưng hôm nay cảm xúc dâng trào, muốn được chia sẻ với mọi người, nên mạo mụi tham gia.)
Tôi, một đứa con gái thuộc lứa cuối của cái thời 8X. Cái tuổi học trò trôi qua rất bình dị đến nỗi vô vị. Con tim cũng từng trãi qua đôi lần rung rinh vì một ai đó, nhưng vì vô duyên nên chưa từng thành cặp với ai. Nói đúng hơn là chỉ có tôi thích đơn phương người ta thôi mà. Ấy chà, chắc vì nhan sắc, học lực không được nổi bật (đến nổi tầm thường) nên chẳng được người ta chú ý, trong khi "ấy" thì "sáng chói" với thành tích học tập nổi bật, vẻ ngoài điển trai, giọng ca cuốn hút và tài năng bóng rổ không kém ai... Thôi khó quá cho qua đi, vì dù sao thì hoàng tử sẽ tìm công chúa chứ, có bao giờ nhìn đến con cóc ven đường đâu mà mơ.
Rồi tôi cũng vào Đại học. Sau một năm lù khù lờ khờ thì cũng bị "đốn ngã" bởi một anh bạn cùng lớp tuy không xuất sắc, nổi trội nhưng được cái hiền lành. Hỏi mãi anh mới cho biết lý do yêu tôi vì cái duyên ngầm ít ai thấy /:)/:)/:). Rồi ra trường, mỗi người một chí hướng nên bắt đầu có những bất đồng trong suy nghĩ. Cộng thêm nhà anh quá xa xôi (gần 300km), lại thuộc thôn quên, tôi không chịu về đấy ở và gia đình tôi cũng không nở để tôi cực khổ, vì dù gì nhà tôi cũng gần thị trấn. Vậy là không thể đến với nhau như hẹn ước ban đầu. Chia tay không nước mắt, không đau khổ, chỉ có mỗi cái làm tôi hối hận...bởi ngày xưa yêu nhau, tôi đã trao cho anh cái mà người ta vẫn hay nói đáng giá ngàn vàng ấy. Hậu quả là có thai ngoài ý muốn. Tôi sốc vì chưa nghĩ tới có con khi còn đi học, chưa kể gia đình sẽ ra sao nếu biết sự thật? Tôi đau đớn đi "giải quyết" một mình :(:(:(. Để sau này, vì cái suy nghĩ "không còn gì để mất", tôi đã suýt đánh mất bản thân mình.
Thời gian sau, qua công việc, tôi có quen một người, lớn hơn tôi 4 tuổi. Tiếp xúc một thời gian, anh ta bắt đầu tỏ thái độ tấn công. Cân đong đo đếm, dù gì cũng là thạc sĩ, nhà lại gần (cách 12km). Tôi dần yêu anh. Rồi chuyện gì đến cũng đến, với suy nghĩ "không còn gì để mất", tôi chấp nhận gần gũi anh. Để rồi sau đó, anh "quất ngựa truy phong" để tôi ngẩn ngơ. "Không hợp nhau" có vẻ không thuyết phục bằng lý do tôi quá "dễ xơi". Sau này tôi mới biết, anh ta thả câu rất nhiều đối tượng, xơi ai được đều xơi láng, tôi chỉ là một trong những con mồi ấy mà thôi. Chỉ vì tôi cả tin mà ra nông nổi.
Xảy ra nhiều chuyện làm tôi sống buông thả hơn. Tôi không từ chối cuộc nhậu nhẹt nào cả, với đồng nghiệp, với bạn bè... Tôi buông xuôi tất cả, ra sao thì ra. Cũng qua buổi nhậu ngày ấy mà tôi gặp anh. Hôm ấy bạn bè gặp nhau, ăn uống vui chơi, nhậu nhẹt be bét. Thằng bạn của tôi có rủ thêm bạn lại cùng vui. Qua hết tập 1, đang tập 2 thì anh mới đến (vì anh bận công việc mà). Lúc ấy, ký ức còn sót lại trong cơn say, tôi chỉ biết anh cao to và gương mặt ưa nhìn. Hết! Xong cuộc vui, ai về nhà nấy. Vài ngày sau, thằng bạn tôi hỏi rằng, có người muốn xin số điện thoại làm quen, tôi có muốn cho hay không? :)). Cũng đoán là bạn của nó, nhưng thật không nhớ nổi anh ấy trông như thế nào. Thế là quen nhau. Đi nhậu vài lần nữa thế là thành bạn nhậu của nhau. Sau một thời gian họp nhóm, chúng tôi bắt đầu "đánh lẻ", nhưng cũng chỉ cafe thôi, không có bia rượu gì sất. Tôi bắt đầu nhìn rõ anh hơn và biết nhiều về anh. Anh có gương mặt ưa nhìn, nói đúng hơn là khá đẹp trai, cao to, bề ngoài thì rất giản dị, không bao giờ tỏ ra màu mè, vật chất, công việc thì ổn định. 3 tháng sau, anh ngỏ lời thích tôi, nhưng khi đó tôi thấy hơi e dè vì chuyện cũ. Cảm thấy so với anh, tôi không còn xứng đáng. Suy nghĩ đắn đo lắm, tôi cũng quyết định cho anh biết sự thật về quá khứ của tôi, không giấu giếm. Cứ ngỡ, anh sẽ coi thường tôi sau khi biết tất cả, nhưng anh đã không làm vậy, vẫn vui vẻ bên tôi như không có chuyện gì xảy ra. Anh động viên tôi hãy quên đi quá khứ, hãy cùng anh sống cho tương lai hai đứa. Tôi nghe, nhưng vẫn chưa tin lắm, chưa tin vào lời anh nói, chưa tin lòng anh sẽ bao dung tất cả cho tôi. Rồi anh bắt đầu đưa tôi cùng anh đi đám cưới bạn bè, giới thiệu với mọi người rằng tôi là bạn gái của anh... Tôi vui lắm. Một lần trong cơn say, chúng tôi đã xảy ra chuyện ấy. Lúc đó, tôi chỉ nhếch mép cười "mèo nào mà chê mỡ đâu chứ?". Cho dù sau chuyện đó, anh có bỏ rơi tôi, thì tôi cũng không quá sốc. Tuy vậy, tôi cũng đau lắm chứ. có lẽ anh nghĩ tôi quá dễ dãi mà sẽ "bỏ chạy mất dép" thôi... Sau cái lần ấy, anh vẫn tới lui, vẫn hiển nhiên như chúng tôi là một cặp tình nhân và chưa có chuyện gì xảy ra cả, và tôi cảm nhận được rằng anh ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn trước. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi vui lắm, nhưng vẫn bất an về cái hạnh phúc trước mắt. Tôi mơ hồ tất cả không là sự thật, rằng hạnh phúc ấy không dành cho tôi. Tôi mang thắc mắc ấy hỏi thẳng với anh và đáp án đã làm tôi bật khóc. Rằng ngày trước, khi nghe tôi trải lòng về quá khứ của mình, anh đã sốc, rất sốc. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, và rồi anh nhận ra anh không hề thất vọng về con người tôi, mà anh chỉ nghĩ tội nghiệp cho bản thân tôi :11:, yêu hết mình nhưng đáp lại chỉ là con số 0. Anh bảo rằng anh không quan trọng cái trinh tiết ấy, anh chỉ biết anh yêu tôi, và anh mong tôi cũng nên yêu bản thân mình, đừng vì cái lỗi lầm của quá khứ mà buông thả bản thân, hãy quên nó đi mà sống cho thật tốt. Rằng anh muốn làm chuyện đó với tôi chỉ vì anh muốn chứng minh với tôi là anh khác biệt với những người đàn ông trước, anh sẽ luôn bên tôi, sẽ yêu thương và nhiều hơn thế như để bù đắp cho cái quá khứ đen tối của tôi... Rằng anh muốn tôi hứa với anh rằng sẽ sống thật tốt cho bản thân, cũng như cho tương lai của hai đứa, vì anh đã yêu tôi mất rồi. Yêu từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ, một đứa con gái quẩy hết mình, ca hát nhảy múa vô tư, anh yêu cái tự nhiên, không màu mè, cá cảnh ấy... Rằng...tôi đã khóc!!! Tôi khóc trong hạnh phúc ngập tràn. Ừ, tôi cũng yêu anh. Và tôi đã dần thay đổi mình. Tôi không còn suy nghĩ ngông cuồng, tiêu cực nữa. Anh là ánh sáng của đời tôi, anh đã kéo tôi ra khỏi những ngày đen tối, anh đã cho tôi thấy giá trị của bản thân mình, phụ nữ là phải được yêu thương. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau và tuyệt nhiên không bao giờ anh hỏi về quá khứ của tôi. Yêu nhau được một năm rưỡi, anh chính thức rước tôi về nhà bằng một đám cưới rộn ràng. Anh bảo "tuy không được lung linh như trong phim, nhưng hãy tin anh sẽ cố gắng cho em thật nhiều hạnh phúc". Tôi lại rơi nước mắt vì những lời tâm sự ngọt ngào của anh, tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều :):):). Đến nay, chúng tôi đã có với nhau một bé gái, xinh xắn, đáng yêu, và tôi đang hạnh phúc với những gì anh đã mang đến cho tôi.
Chợt nhớ đến bài hát "Bức thư thình thứ hai", gặp được nhau, yêu nhau, tất cả là định mệnh.
Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau.
Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1