Viết về sự phản bội của đàn ông và đàn bà với tất cả tình cảm của tôi. Và dành cho những người đã và đang bị người yêu/chồng/vợ mình phản bội.
Con người nói chung và từng cá nhân nói riêng đều có lí lẽ của riêng mình. Người ta làm gì sai với mình thì mình liền nhận ra cái sai ấy ngay lập tức. Sau đấy thì đủ kiểu để phán xét, trách móc người ta sao lại đối xử với mình như vậy. Nhưng tới khi chính bản thân mình làm những hành động đó, thì ngụy biện ra đủ kiểu lý do lý trấu. Con người là thế đấy. Ích kỷ và tham lam ! Không riêng gì đàn ông và đàn bà.
Tôi năm nay 20 tuổi. Một cô gái 20 tuổi chả có gì cho bản thân ngoài vốn học thức bậc đại học và một nhan sắc bình thường, ko đẹp, ko xinh, gọi là vừa đủ. Người ngoài nhìn tôi, họ bảo sao nhìn lúc nào cũng vui thế nhỉ, chắc cuộc đời của tôi êm ái lắm. Nhưng có ai lại vác cái mặt sầu khổ ra đường không ? Đặc biệt tôi lại thuộc loại cực kỳ sĩ diện. Cuộc sống nó vốn dĩ không giống cuộc đời các bạn ạ. Nghe thì same same nhau, nhưng khác nhau nhiều lắm. Cuộc đời nó chua chát và đắng cay hơn nhiều. Sau đấy thì tôi cười gượng gạo lại với họ, tôi bảo:
- Ai mà chả khổ hả các chị ? Không cười chả lẽ khóc mãi !?
Tôi tên Vi. Tường Vi. Các bạn biết phim Tường Vi Cánh Mỏng không ? Tôi ko nghĩ cái tên ấy nó lại ám ảnh tôi đến như thế. Tôi nghe đâu đó nói rằng con gái mà được đặt bằng tên của loài hoa thì yếu ớt và khổ lắm. Lúc đầu nghe vậy, tôi phản bác lại rằng không phải. Tôi rất mạnh mẽ và có tính cách của thằng con trai, tôi không hề yếu đuối như các cô gái khác. Vế đầu thì sai, vế sau thì đúng các bạn ạ. Tôi thiết nghĩ, làm phận con gái Việt Nam sao mà khổ thế ? Đủ loại khổ, đủ loại tủi nhục. Không phải tôi kể khổ. Mà là sự thật các bạn ạ.
Vài năm trước, tôi đã rơi vào lưới tình. À không, lưới nhện mới đúng chứ. Đã trót dính đấy, gỡ bỏ được là cả một vấn đề. Chả hiểu cái tên Vi nó có vấn đề gì, mà mọi quyết định trong chuyện tình cảm của tôi đều sai be bét. Đáng lẽ nên đổi họ cho tôi từ họ Lâm thành họ Sai mới đúng. Tuổi mới lớn các bạn biết mà, chóng đến chóng đi. Cứ thích đón nhận lấy những thứ mới mẻ, mà vội quên những thứ thực sự quan trọng bên cạnh mình. Vì vậy, nên khi quá chán nản với Khiêm, tôi dặn lòng là đã hết rồi, chẳng còn gì để níu kéo nữa. Ấy vậy mà người ta cũng đồng ý thật ! Thôi đôi bên đã như thế thì dứt duyên, dứt nợ, dứt tình rồi. Chỉ có một việc đáng e ngại là sau này phải đối mặt nhau như thế nào. Vì cả hai đều học chung lớp. Hơn một năm yêu nhau, tất cả mọi thứ đều vẹn nguyên vậy mà giờ đây vỡ vụn hết tất cả. Cái thời còn xài ola cả hai viết bao kỉ niệm lên đó, vậy mà giờ đây cũng phải dặn lòng quên hết để tránh quá đau lòng về nhau.
Mỗi lần tôi nhìn Khiêm trong lớp, cái dáng ngồi từ đằng sau nhìn lên ấy đã khiến cho tôi xao xuyến suốt một khoảng thời gian dài. Mà nay sao lại xa lạ quá ! Khiêm thì ngược lại. Tôi ko hỏi nhưng từ ánh mắt và thái độ, tôi có thể cảm nhận Khiêm rất ghét tôi. Ghét vì cái tính nóng như lửa của tôi và sự cao ngạo ko điểm dừng của tôi. Chợt như có một linh tính gì đó, Khiêm quay người về phía sau để hướng mắt vào tôi. Bị bắt gặp nhìn trộm nên tôi vội đảo mắt sang hướng khác, tránh ánh nhìn như kiểu kỳ thị của Khiêm. Linh chợt vỗ vào vai tôi, nói khẽ :
- Nó quay lên rồi, mày thôi giả vờ đi.
Tôi đưa mắt về vị trí cũ, nói bằng giọng chán đời :
- May mà không thấy !
Thời gian qua đi, người nào cũng buông nên kí ức cũ về nhau cũng mờ nhạt hẳn. Tôi vốn không phải người lụy tình nên cũng không quá buồn rầu mặc dù khi mới yêu, tôi là người rất nhiệt tình. Nhưng sao có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong tim. Không đau nhưng thực sự rất nhói. Vì tôi là người bày tỏ tình cảm trước nên tôi rất kỳ vọng vào chuyện tình của tôi và Khiêm. Có lẽ sự ghen tuông quá mức đã đẩy Khiêm xa tôi và ngày càng sợ tôi hơn.
Chán nản vì mọi thứ không như mình muốn. Tôi bắt đầu sa vào những ngày tháng gần như đen tối nhất cuộc đời của mình.
Trước kia tôi tôn sùng sự chung thủy. Vì tôi không thể nào chấp nhận được chuyện mình dành tình cảm hết sức chân thành cho người khác mà đổi lại bằng sự phản bội của họ. Nhưng người ta nói đúng, ai rồi cũng khác. Cái mình thích, không có nghĩa mình sẽ thích nó mãi mãi. Tùy vào trường hợp và sự nhận thức của bạn. Trên đời vốn dĩ không có cái gì đúng thực sự và sai thực sự. Trong con người bạn lúc nào cũng có cái tốt và cái xấu, bên nào chiếm nhiều hơn thì bên ấy đúng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1