Đối với nhiều người, kích cỡ cậu nhỏ luôn ám ảnh họ, sở hữu một cậu nhỏ với một kích thước khiêm tốn sẽ làm cho chàng trai ấy cảm thấy không được tự tin và tìm mọi cách để cải thiện kích thước. Còn đối với tôi thì ngược lại, việc sở hữu một cậu nhỏ quá cỡ không phải là một đặc ân như phim truyện nói tới mà là một sự bất hạnh.




Tôi năm nay 20 tuổi, là một chàng trai bình thường, ngoại hình cũng khá và có tài ăn nói. Mọi rắc rối từ cậu nhỏ của tôi bắt đầu từ khi tôi bước vào đại học. Tôi ở trọ kí túc xá với nhiều thành phần trong trường, cái nắng hanh của Hà Nội khi mới bước vào hè quả thật là sự kinh khủng nên đa phần phòng của tôi, đực rựa đều “thả rông” cả. Chúng tôi không mặc quần lót và cứ nhỏng nhỏng đi từ lần này tới lần khác. Bạn bè thân thiết biết nhau “thả rông” thì đùa giỡn bằng cách búng tờ-rim hoặc tụt quần nhau. Và tôi cũng thả rông cho mát. Trong phòng, tôi được đặc biệt danh là “của quý huyền thoại”, giống một bộ phim hài của Hàn Quốc. Biệt danh ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cho lắm khi chỉ trong phòng tôi biết thôi.Nhưng, “thằng em” của tôi bắt đầu gây ra phiền toái cho tôi khi vào một ngày tôi đặt mua sách trên mạng. Trong lúc còn ngái ngủ thì shipper gọi điện xuống nhận hàng, tôi tức tốc chạy từ lầu 5 xuống dưới đất mà quên mất mình đang “thả rông”. Tôi quên mất rằng, sáng sớm thì mọi thằng nhỏ cũng “giơ tay phát biểu ý kiến”. Khi tôi kí xác nhận hàng thì anh shipper nhìn tôi cười và kèm theo lời nói “Khoai to đáo để nhỉ”. Lúc này, tôi mới để ý và ngó nhìn xung quanh, bọn con gái nhìn thấy thằng nhỏ đang chào cờ của tôi thì bụm miệng cười, nhiều em thì mặt đỏ tía lên, một vài lời nói bắt đầu vang lên như “Khiếp, người gì đâu mà to thế không biết?” hoặc “Ai làm người yêu anh ấy chắc phải là mẹ thiên hạ”. Khi nghe những câu ấy, tôi ngay lập tức phóng thẳng lại lên phòng, vừa thở hổn hển vừa ngại.



Tưởng chừng như mọi chuyện rồi sẽ qua nào ngờ ngày hôm sau, thằng bạn chung phòng gọi tôi dậy và cười nói”


Ê, mày nổi tiếng nhất trường rồi đấy của quý huyền thoại.


Là sao, mày nói gì tao không hiểu?, Tôi trố mắt ngạc nhiên và hỏi lại.


Thì chuyện hôm qua đấy.


Lúc này tôi mới nhận ra rằng "thằng nhỏ" của tôi đã gây những hậu quả nghiêm trọng cho tôi. Khi lên giảng đường, mọi người đều nhìn và cười tôi. Tôi biết chuyện gì xảy ra. Lũ con gái cũng thật là vô duyên, cứ suốt ngày nhìn tôi cười khúc khích làm tôi ngại chết đi được. Nhưng đấy không phải là rắc rối duy nhất mà cậu em quá cỡ gây ra cho tôi.


Ai cũng có ít nhất một mối tình thời sinh viên và tôi cũng vậy, tôi quen em rất tình cờ trong một lần giao lưu giữa các trường với nhau. Em là đội trưởng trong nhóm múa và sự nhí nhảnh, đáng yêu của em đã làm trái tim tôi tan chảy lúc nào không hay. Tôi bắt đầu chiến dịch tìm hiểu và chinh phục em thông qua một người bạn thân hồi học cấp 3. Sau 2 tháng, em cũng đã thuộc về tôi.Tình yêu sinh viên thật đẹp làm sao, vừa thật vừa đẹp và vừa không thực dụng. Khi cảm thấy tình cảm đã dành cho nhau đủ, tôi với em bắt đầu vượt rào. Cái ngày tôi và em bắt đầu ăn trái cấm, cũng chính là ngày tôi mất em mãi mãi.Trước khi nhập cuộc, tôi và em trao nhau rất nhiều hứa hiện nào là sẽ ra mắt ba mẹ, cưới nhau, sinh con hoặc nếu sau này không còn quen nhau thì sẽ mãi nhớ về kỉ niệm hôm nay. Và khi tôi bắt đầu ôm hôn em và tháo từng chiếc cúc trên người em, cảm giác thấy thật tuyệt vời làm sao.Và khi tôi kéo quần chip của tôi xuống, em hoảng hồn và nói:


Eo ơi, sao cái ấy của anh to thế? Có vừa không?


Ổn mà em, không sao đâu, tôi an ủi.


Khi đã xong màn dạo đầu, tôi bắt đầu đút cậu nhỏ vào trong cô bé của em thì em hét lên trong đau đớn và co rúm người lại. Tôi an ủi em, ôm hôn em và bắt đầu lại lần nữa. Mặc dù lần này tôi cẩn thận hơn nên em vẫn thấy đau và thằng em của tôi vẫn chưa vào được 1/3. Em khóc và van xin tôi đừng làm nữa. Tôi nhìn em ôm vào lòng và nói sẽ không làm nữa. Hai đứa cùng rời nhà nghỉ và ra về không một câu nói chuyện.


Lần đầu của tôi thế đấy mọi người ạ. Và kể từ ngày đấy, em trốn tránh tôi, cắt đứt mọi liên lạc với tôi và hai tuần sau em và tôi xa nhau mãi mãi.Mãi khi gặp đứa bạn giới thiệu tôi với em mới biết rằng em đã quen một người mới và hứa hẹn sẽ cưới nhau khi ra trường. Tôi đau khổ tột cùng, chẳng lẽ là vì kích thước quá khổ của thằng nhỏ mà em rời xa tôi, tìm kiếm một người “bình thường” và đã quên những lời thề thốt đêm ấy rồi sao. Sở hữu một “cậu em quá khổ” làm cho đời tôi nó khốn nạn như vậy đấy mọi người. Ai ham muốn khoai to thì ham, chứ tôi thì chỉ mong được bình thường như mọi chàng trai khác mà thôi.


Xem thêm:


Tôi đi vá màng trinh


Những cách con gái "tự sướng" tại nhà


Đừng bỏ qua 8 kiểu hun là bạn "CHẾT LẶNG" vì quá mê mẩn


Nguồn: Nổi khổ những chàng trai có "của quý quá cỡ"