Lại thêm một viên nữa, tổng cộng đã 4 viên rồi đấy, có còn bé nữa đâu mà không biết tác hại của nó, vậy mà vẫn thản nhiên cho vào miệng, mày điên rồi, không, không phải tôi điên đâu, chỉ là tôi chưa đủ khả năng làm mẹ, tôi cũng yêu con nít lắm, muốn được ngắm nhìn chúng đỏ hỏn trong tay tôi, muốn được nghe chúng bặp bẹ kêu mẹ ơi, muốn được chúng ôm lên cổ và hôn lên má, đó là cảm giác thiêng liêng người phụ nữ nào cũng muốn và được quyền có, ấy thế mà tôi lại chấp nhận uống nó, đúng, tôi ác, thế nhưng không phải tôi muốn thế, tôi xin lỗi, tất cả chỉ là biện minh, mọi người nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ vậy, xã hội này có chấp nhận cho tôi, 1 cô gái chưa chồng mà có con, sự nghiệp trong tay tôi chưa có, thế mà vẫn chấp nhận quan hệ ư? muốn thế thì đừng quan hệ, nói thì nghe dễ, thế nhưng bản chất thì khó ai làm được, tình yêu đi đôi với tình dục, không đúng, là tình yêu thăng hoa thành tình dục, có thể đúng và có thể sai, lỗi tại tôi, cô gái không biết giữ mẫu mực, một tuýp phụ nữ truyền thống, tôi nghẹn ngào khi đã uông viên thuốc ấy, sẽ không được nhìn thấy thiên thần của mình, nhưng mẹ xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi mẹ từ chối nhận con từ chúa trời, mẹ yêu con, yêu cả con người tạo ra con, thế nhưng người ấy không xứng đáng với những gì mẹ dành cho họ, không xứng đáng được làm cha của thiên thần của mẹ, mẹ xin lỗi, từ nay mẹ sẽ không dùng đến nó nữa, mẹ se chuẩn bị thật tốt cho cái ngày mẹ đón nhận con như một món quà của thượng đế, baby của mẹ nhé!



Gửi anh- người không xứng đáng làm cha các con em, anh không có lỗi trong câu chuyện của chúng ta, tất cả là do em đã chọn sai và làm sai, em sẽ không nghe lời anh từ bỏ các con em nữa đâu, nếu anh muốn, hãy cứ đi tìm cái gì đó xa hơn, những cô gái đẹp hơn và giàu có hơn em, em không có gì, em chỉ có một trái tim, một ước muốn đc làm cô dâu cho người đàn ông em yêu thương, được tự tay em chăm sóc cho các bé con của người đàn ông ấy, thế nhưng anh lại không như vậy, có lẽ với anh tình dục chỉ là cái gì đó thỏa mãn thân xác, và sau mỗi cuộc trụy lạc anh lại để em với viên thuốc, nghẹn đắng lòng khi uống nó, chỉ là em với anh chưa hợp thức hóa mối tình ấy, hay bản chất là anh không muốn cho em 1 danh phận. với anh công việc quan trọng, gia đình quan trọng, còn em thì không? trên đời này phụ nữ không thiếu đúng không anh? uh thì thôi vậy. em sẽ nhắm mắt quên đi tất cả để làm lại từ đầu, em không chắc mình sẽ quên được anh, có vẻ như điều ấy sẽ rất khó làm được, và rồi sau này người đến sau anh sẽ là người gánh chịu tất cả những tổn thương của em, em phải làm sao để bù đắp tổn thương ấy đây, phải làm sao để dẹp bỏ cái quá khứ đau lòng ấy, em phải mạnh mẽ đối diện ư? cũng chỉ là một câu nói, em là phụ nữ, không phải sắt đá, yêu anh, em đã yêu quá nhiều, cái màng trinh mỏng manh ấy em cũng không quan tâm, đau, dường như anh chưa bao giờ quan tâm tại sao em lại luôn cảm thấy đau, anh chỉ quan tâm tới cái nhục vọng đang xâm chiếm lý trí ấy, em không cần một người chồng như thế, ắt hẳn trong những giấc mơ của em luôn có hình bóng anh, thế nhưng từ giờ em sẽ tự mình lo lắng cho bản thân, và cả cho tương lai của con em, nếu chúng có hiện diện trên đời này thì chúng cung sẽ không bao giờ biết anh là ai, uppa, chúc anh hạnh phúc anh nhé