Trong đôi mắt anh em là tất cả


Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu


Nhưng anh ước gì


Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc


Và em chưa thuộc về ai


Anh bảo thích nghe bài này vì nó tâm trạng. Nó hỏi "tâm trạng anh anh à". Anh bảo "tâm trạng một số người".


Lần đầu tiên gặp anh, nó ngỡ ngàng vì anh trông rất baby, trắng trẻo. Còn nó, đen và quê nữa, học cấp 3 mà vẫn chưa biết điệu. Nhưng anh và nó quý nhau, một thứ tình cảm đặc biệt, dù rất ít khi anh em gặp nhau, may ra 1 năm gặp nhau được 1,2 lần.


Anh lấy vợ nhưng không hạnh phúc. Hai người đã sống ly thân một thời gian nhưng anh không thể bỏ được đứa con gái của mình. Anh quay về. Lúc ấy, nó vẫn là đứa em gái nhỏ của anh.


Anh bảo hãy nhìn gương anh, đừng lấy chồng sớm, khổ đấy. Nó lấy chồng và khổ thật. Nó cô đơn và lạc lõng giữa nhà chồng. Có con, nó càng không thoát ra được. Lúc này nó mới thấm thía tại sao mẹ nó không thể bỏ được bố, vì sao anh không dứt được đứa con nhỏ.


Giờ đây, sau gần chục năm từ cái lần đầu tiên quen nhau, anh và nó thay đổi nhiều. Anh không còn ấp úng như cái ngày xưa nữa.


- Mồm anh có to đâu mà anh nói to thế?


- Ừ, anh điếc nên phải nói to.


- Đấy là anh điếc chứ em có đếc đâu!


Còn nó, thay đổi 180 độ. Người không biết chắc không dám tin nó đã lấy chồng, có con. Xinh, tự tin và gương mặt vẫn mang nét ngây thơ. Tâm sự với nhau chuyện gia đình, dần dần không biết từ khi nào, anh nhìn nó với một anh mắt khác. Còn nó, bắt đầu thấy nhớ và hay nghĩ về anh.


"Anh yêu em", cái câu mà nó vừa mong chờ, vừa sợ hãi, anh đã nói và hôm nay anh lại nói với nó "anh thương yêu em". Có lẽ anh thương cho nỗi cô đơn của nó. Nó muốn được gục đầu vào vai anh để khóc cho bớt tủi thân.


Gặp nhau ở quán trà quen thuộc, nó và anh đang cố tình quên đi cái trách nhiệm làm cha, làm mẹ của mình. Tận hưởng từng giây phút ở bên nhau. Rồi lại vội vã ra về, nhớ nhung, dằn vặt....