Kỉ niệm đã quá xa xôi, biết có gặp lại người con gái đó cũng chẳng được gì.Tháng ngày trôi chỉ biết nhớ nhung trong sự bế tắc và ảo tưởng. Thật không có thuốc gì chữa được tâm bệnh này. Chỉ có gặp lại con người ấy, thấy người ta đã là của kẻ khác, là vợ kẻ khác thì những cảm xúc bấy lâu mới có thể tan tành mây khói, rồi lạnh lùng bước đi và không còn nghĩ suy.


Đó là một người con gái mình chỉ gặp một lần vào hè năm 2007 tại Ao Vua, vậy mà đến nay vẫn nhớ!



VẬY AI ĐỌC QUA BÀI NÀY THÌ VÔ FACEBOOK BẤM LIKE ĐỂ CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH NHÉ. BIẾT ĐÂU CÓ KÌ TÍCH XẢY RA! CÁM ƠN NHIỀU LẮM!


https://web.facebook.com/aovua2852007