Nhớ gì ở mùa thu này?


Xin mạn phép các Bác , em xin góp viên gạch đầu tiên


Nỗi nhớ ấy cứ theo em về hằng đêm : Nhớ anh!


Em bảo anh đi đi.


Sao anh không dừng lại.


em bảo anh đừng đợi.


sao anh vội về ngay.


Lời nói thì gió bay.


Đôi mắt em nói thật.


Sao mà anh ngốc thế.


Không nhìn vào mắt em.


Ngày đầu quen anh cũng vào dịp đầu Thu như thế này, ngày hẹn hò đầu tiên trời mưa. em vẫn thường nói đùa với anh là " hôm em đồng ý yêu anh, trời mưa đấy. Không biết em có hối hận khi không nghe lời thiên nhiên không nhỉ?" Anh cười xoà và cốc đầu em cái cốp. Yêu dã man cái hành động ngây ngô, ngãi đầu bức tai khi trễ hẹn.Ấy thế mà em chả giận lâu được. Công việc của anh phải đi suốt, 1 tháng gặp nhau 2, 3 lần. Em bảo cũng hay, đỡ chán nhau. Nói thế thôi chứ xa anh em nhớ chết đi được. Những buổi chiều thu cùng anh dạo phố Sg , thích thật, lòng nhẹ nhõm, chả suy nghĩ gì, mặc kệ những cơn gió thu đùa nghịch tóc em. Anh bảo thích nhìn em như thế. Bây giờ cũng mùa thu, và anh cũng vì cv phải xa em. Mùa Thu - Nhớ anh!



Mời các bác ạ..