Đêm nay em không sao ngũ được, ngay lòng ngực mình cứ đau nhoi nhói. Những kỷ niệm về anh làm em như nghẹt thở. Anh đi rồi, không biết giờ này anh có nhớ gì đến em không. Hai ngày nay em đã cố quên anh, nhưng sao mà khó quá, từ chiều tới giờ đầu em như quay cuồng, trí óc như đảo lộn, tâm hồn nặng nề, làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu! anh ơi, anh có hiểu cho lòng em không? Em nhớ từng nụ cười, ánh mắt đa tình của anh, những vòng tay siết chặt, nụ hôn nồng ấm… Trời ơi sao mà em nhớ đến anh nhiều như vậy! ăn cũng nhớ, ngũ cũng nhớ, làm việc cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ, anh đã chiếm hết thời gian của em mất rồi, đêm nào em cũng thức thật khuya để nhớ về anh, để rồi sáng hôm sau mang bộ mặt sầu sầu vào cơ quan, làm việc gì cũng quên trước, quên sau, thật là thảm hại. Em không hiểu vì sao mình lại trở thành một con người như vậy!


Anh đi tập huấn 01 tuần, ngày nào em cũng nhắn tin cho anh, mong được nhận một tin nhắn của anh, dù chỉ có 03 chữ “em khỏe không?”, là em vui lắm rồi. Mỗi lần nhắn tin cho anh, em cứ chờ đợi màng hình điện thoại của em sáng lên, nhìn vào thấy 03 chữ em lưu tên anh hiện lên là tim anh thổn thức. Có lần em bậc khóc vì sung sướng, vì hạnh phúc. Trời ơi sao mà em yêu anh nhiều đến thế!


Hai ngày đi qua em buồn bã và hờn anh, vì ngày chia tay anh không hẹn gặp em, không chia tay với em. Em đã điện cho anh. Qua lời trao đổi anh có nói những lời như thế này nên em tin anh và ấp ủ tình yêu theo anh: Anh đi, em ở nhà khỏe nha, bận quá anh không gặp được em rồi, ở nhà nhớ anh nhen! Đợi anh về.


Vậy đó, nhưng em lại hờn anh, vì em mong gặp anh biết dường nào, sao anh không gặp em một tí để em hôn anh một cái thôi cũng được. Giận anh nên 02 ngày anh đi em không thèm nhắn tin hay điện thoại gì cả. Nhưng trong lòng rối bời bời, lúc nào cũng nhớ tới anh. Đợi tin nhắn của anh. Thường là em làm như vậy, em hờn mác là không chủ động nhắn tin cho anh, để chờ xem anh có động tỉnh gì không, lần này cũng vậy, mặc dù trong lòng rối tung lên. Hôm nay là thứ 7, em nghỉ làm, nhưng anh vẫn đang dự lớp tập huấn bên đó. Chóc chóc em lại mở điện thoại xem có tin nhắn của anh không? (vì em để điện thoại chế độ tin nhắn rung thôi), thế là sáng hôm đó khoảng 08 giờ sáng, thấy 03 chữ em lưu tên anh hiện lên, trời ơi em hạnh phúc đến nổi tim như ngừng đập, em sung sướng muốn reo lên khi đọc dòng tin nhắn “ Em có đi làm chưa?”, em vội vàng bỏ tất cả bấm điện thoại cho anh liền. Chỉ nghe giọng nói của anh là em đã vui biết dường nào. Anh bảo: ý quên hôm nay thứ 7 em đâu có đi làm, vì bên này anh vẫn lên lớp, chuẩn bị vô nè, em đang làm gì đó? Em trả lời: em đang dọn dẹp nhà cửa, rồi trách nhẹ anh: mới đi đó mà đã quên rồi (ý nói quên quê nhà mình rồi!), anh cười…


Chỉ ngắn gọn trao đổi với nhau bấy nhiêu đó thôi, rồi anh phải vào lớp học, nhưng em hạnh phúc lắm anh biết không?