Em và anh ấy đã yêu nhau 4 năm rồi.Bọn em hiện đang là sinh viên năm 2 Vì em thuộc típ con gái độc lập nên thường không phụ thuộc hay đòi hỏi quá nhiều ở anh. Anh ấy không phải người tài giỏi, không điều kiện và ngoại hình chỉ có duyên nhưng tình cảm của anh ấy là điều luôn làm em cảm động. 2 đứa dù không hạp tính nhưng mỗi bên vẫn nhịn và hiểu cho người còn lại. Thật sự nói thì em vẫn còn sock khi nghe anh tâm sự với em như vậy. Vì vài hôm nay anh thường không trả lời hoặc không có chuyện để kể với em nên em cảm thấy rất lạ, lúc anh ấy nói ra em đã rất sợ. Thật sự dù anh ấy nói không có cảm xúc với mọi thứ xung quanh, sự vật, con người.. nhưng cái khiến em lo nhất vẫn là tình cảm của anh ấy dành cho em


Anh ấy bảo rằng sẽ tự tìm cách giải quyết vì không muốn em lo lắng. Nhưng nhìn anh ấy cứ lạnh lạnh chẳng như trước nên em vẫn rất lo. Em có thể nhận thấy sự khổ sở của anh ấy khi cố gắng tiếp xúc với người khác. Em nghĩ là bệnh tâm lí nên đã khuyên anh ấy nên đi tư vấn xem sao. Anh ấy từ chối và bảo rằng không thích điều đó vì anh ấy có vẻ không muốn chia sẽ chuyện gì với người lạ


Thật sự ra, trước giờ em vẫn luôn là bà hoàng với anh ấy, vậy mà giờ nhìn anh như vậy em cũng lo lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn em cố nói chuyện nhưng anh ấy chỉ nghe chứ không chia sẽ, khi em hỏi 1 ngày của anh như thế nào? thì anh bảo không có chuyện gì xảy ra nên anh cũng chẳng biết nói sao. Những lúc em hỏi cảm giác thế nào anh ấy thường trả lời với vẻ mặt rất buồn là "anh không biết nữa"


Bạn em thì bảo anh ấy có người khác nhưng với những gì em biết về anh thì chắc chắn anh sẽ nói cho em biết chứ không hành hạ cả 2 như vậy. Giờ anh ấy cứ khư khư giữ trong lòng không muốn chia sẻ tình trạng này với ai dù chuyện gia đình cũng như bạn bè thì rất bình thường


Hy vọng các anh/các chị sau khi đọc bài viết có thể cho em lời khuyên vì em thật sự rất muốn đưa nụ cười của anh ấy trở lại