Đây không phải là lần đầu tiên em có cảm giác này suốt một năm rưỡi qua. Một năm rưỡi, ngày nào em cũng được anh ban tặng một cảm giac hụt hẫng, trống trải với những tình huống khác nhau.


Trống rỗng


Sáng nay anh bảo em từ nay đừng gọi cho anh lúc đêm khi anh đang chơi bi.a cùng bạn bè của anh. Em trả lời: em thề sẽ không bao giờ gọi cho anh vào buổi tối hay đêm nữa.


Không phải em giận dỗi mà nói thế, mà là em sẽ làm thế, và em thấy có cài gì đó thuộc về em đã rơi xuống vực thẳm. Mất mát nhưng trống rỗng.


Anh là người nước ngoài ư? Người nước ngoài có giàu không? Em được nhờ vả anh những gì nhi? Công việc làm ăn của anh chán ngắt cả năm nay, một phần do những quyết định sai lầm của anh, một phần do nền kinh tế. Em không oán trách, ko đòi hỏi vì em đến với anh không phải vì tiền. Em lai lưng ra làm việc, sau hơn 1 năm em già đi nhiều, trưởng thành hơn nhiều. Đuwợc bao nhiêu tiền, lại đỏ vào làm ăn tiếp và để chi trả cho những chi phí hàng ngày của anh và của em nữa. Anh cũng lo lắng, cũng căng thẳng, còn em?


Anh nhiều tuổi ư? Thật nực cười. ANh sợ người ta biết? Người ta nghi ngờ rồi mà? Anh li dị vợ rồi, con anh sang đây em cũng chăm sóc tử tế. Nhiều lúc em thấy anh chỉ cần em để sống, để làm việc thôi


Anh vẫn nhắn tin cho em hỏi em ăn tối chưa? Em đang làm gì, uống thuốc bổ vào.. Có loaih thuốc bổ nào chữa lành những vết thương càng ngày càng lở loét, đau đớn trong lòng em không?


Anh muốn em chỉ là người tình trong bóng tối của anh?


Em cũng đã xác định như vậy


Anh nói là đợi sang năm công việc tốt hơn, anh sẽ công khai và muốn cưới em. Em chỉ cười, em không mong chờ điều đó


Những ngày đầu, anh tự viết một lá thư cho em, hứa nhiều lắm, anh có một điều hứa là sẽ tặng em mỗi tháng một bó hoa. Đến giờ đã là 18 tháng rồi, em chưa bao giờ nhận được một bông hoa nào của anh, chua bao giờ nhận được một món quà nào của anh cho dù sinh nhật. Em không có ngày 8-3, không có 20-10, không có chuyện Trung Thu đi chơi cùng người yêu vì anh không biết, hoặc là nó đã qua rồi, hoặc là anh đi chơi bi.a với bạn anh. và kể cả 20-10, anh ra đường thấy đường đông, nhiều hoa, người ta bảo anh đó là ngày phụ nữ việt nam nhưng anh không nhắn lấy một tin nhắn cho em vì đã tối rồi và em không ở đấy. Em ước giá như anh đừng nói ra điều đó cho em biết thì tốt hơn.


Nhưng.


Em đau


Em luôn tự nhủ phải sống sao để không phải ân hận


Em luôn sợ anh và con anh ăn uống thiếu chất, anh toàn để đồ ăn trong tủ lạnh. Em đi chợ mua đồ về nấu ăn cho anh. Anh nhăn mặt cau có nói là ăn không ăn được những đồ này. Em bảo em sẽ ăn, nước mắt và thức ăn cùng được em nuốt vào trong, nghẹn nơi cổ họng.


Em xuất thân từ con nhà nghèo, gia đình em không được giáo dục nhiều, bố mẹ em không có học, nhưng em đã vươn lên. Em không thấy xấu hổ. Còn anh xuất thân từ con nhà giàu, .. Nhưng tại sao anh cứ bắt em phải thế này thế nọ, phải thay đổi con người em? Cứ mỗi lần anh cau có phàn nàn vè cách cư xử của em, bảo em phải thế này thế nọ, em lại thấy đau vì mình là tầng lớp thấp. Sau một năm em trả lời anh là em không thể thay đổi và cũng không muốn thay đổi. Anh bảo là sao tự nhiên em lại trở lên mạnh mẽ thế. Em không trả lời anh, nhưng nghĩ trong đầu: đó là nhờ những nỗi đau.


Ngày nào anh cũng đi chơi bi.a với vài người bạn, ngày nào anh cũng đến quán bi.a đó, nhưng gần 1 năm nay anh không nghĩ đến chuyện đưa em đi chơi, đi ra ngoài với em. Anh không thể dành cho em một buổi tối trong suốt 9tháng qua


Anh nghĩ là em có thể yêu anh và nuôi dưỡng tình yêu dành cho anh bằng hai hay ba cái tin nhắn mỗi buổi tối hay sao?


Có lẽ bây giờ em không còn yêu anh nữa


Và anh cũng thế


Nhưng


Em vẫn nghĩ mình phải cố gắng làm việc để kiếm tiền.


Em muốn anh và con anh có cuộc sống đầy đủ


em thương con anh, và thương anh. Em thương anh hơn bản thân em và nhiều người quanh em


Và nếu có thể, em sẽ và rất muốn chăm sóc anh khi anh về già


Em mới 25 tuôi, chỉ bằng một nửa tuổi anh


Em còn nhiều thời gian để sống, còn anh thì không


Không biết em còn có thể ở bên anh được bao lâu nữa, nhưng ngày nào còn có thể ở bên anh, em sẽ còn cố gắng.


Và cả sau này khi em có cuộc sống riêng, em sẽ vẫn còn vì anh mà cố gắng.


Chỉ có điều......


Em thấy lòng trống trải


Trời lạnh, và em vừa được anh tặng cho một gáo nước lạnh