Một buổi tối, cô đang ngồi đọc tạp chí trên salon và đột nhiên thèm vị chua ngọt của quả dâu tây cô hằng yêu thích. Cô quay sang anh: “Ông xã! Giúp em đi mua một hộp dâu tây được không?”. Anh vẫn đang vùi đầu vào chiếc máy tính với bản thiết kế quảng cáo còn dang dở.


Cô hơi bực bội cất giọng lớn hơn: “Anh có nghe thấy gì không đấy? Giúp em đi mua một hộp dâu tây!”. Lúc này anh mới quay đầu lại, nói với cô đang là mùa đông không thể có dâu tây được. Cô vùng vằng: “Nhất định là có. Hôm trước em vừa thấy ở trong siêu thị có bán”. Anh vẫn nhẹ nhàng nói với cô: “Ngoan nào, bây giờ anh đang bận. Ngày mai anh sẽ mua cho em. Ngày mai em cũng không phải đi làm cơ mà!”.


Cô bĩu môi dằn dỗi: “Thế rốt cuộc anh có đi không? Không đi thì em tự đi một mình vậy!”. Nói rồi cô vùng vằng đứng dậy bước đến tủ thay quần áo. Biết không thể thuyết phục được cô, anh vội vàng xuống nước: “Được! Được! Để anh đi...!”.


Anh khẽ thở dài lưu lại những văn bản đang làm dang dở rồi đứng dậy mặc quần áo. Trước khi đi anh còn dặn dò cô phải nhớ đắp thêm chăn, cẩn thận không dễ bị cảm lạnh. Ra khỏi cửa, tiếng cô còn vọng lại theo sau anh: “Nhân tiện nhớ mua thêm cho em vài chiếc kẹo bạc hà!”.


Một lúc sau anh trở về, trong tay cầm một túi kẹo bạc hà, nhưng không thấy có dâu tây. Mặt anh đầy vẻ xin lỗi: “Xin lỗi em, khi anh đi đến siêu thị thì đúng lúc người ta đã đóng cửa không bán hàng nữa. Anh chỉ mua cho em được gói kẹo bạc hà này bên đường thôi!”.


Mặt cô sụ xuống, cô hờn dỗi không thèm ngó nhìn gói kẹo bạc hà: “Đều là lỗi của anh. Lúc nãy nếu anh không chần chừ mãi thì chắc siêu thị vẫn còn mở cửa. Không có dâu tây thì ăn bạc hà có nghĩa lý gì. Anh tự đi mà ăn!”.


Anh vẫn hiền từ ôm bờ vai cô dịu dàng nói: “Em yêu ngoan nào. Ngày mai anh nhất định sẽ mua đền cho em một hộp dâu tây thật lớn thật ngon. Được chứ?”. Cô đẩy anh ra nói mát: “Ngày mai? Ngày mai thì em không muốn ăn nữa!”. Rồi cô quay lưng về phía anh ôm chăn giả vờ ngủ, mặc cho anh khổ sở không ngừng xin lỗi cô: “Ngoan nào, em đừng trẻ con như thế chứ”.


Nhưng cô cũng chẳng buồn quay đầu lại. Đợi một lúc xem chừng cô vẫn còn đang giận, anh thở dài tiếp tục quay về phía bàn làm việc. Anh không còn lạ gì tính trẻ con hay hờn dỗi của cô. Từ trước đến nay, cô vẫn quen nũng nịu và quen được mọi người yêu chiều theo mọi ý muốn của mình.


Anh và cô đã kết hôn được một năm, anh luôn nâng niu chiều chuộng cô hết mực, có lẽ vì thế nên cô đã quen với sự bao dung của anh. Anh hơn cô tám tuổi, trong mắt anh cô vẫn luôn chỉ là cô bé chưa trưởng thành mà thôi. Tuy rằng cô có hơi chút đỏng đảnh trẻ con, nhưng cô quả thật vẫn là một cô bé rất đáng yêu thuần khiết... Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm lo lắng bảo vệ cho cô. Vì vậy chưa bao giờ anh muốn làm phật lòng cô bất cứ điều gì...


Còn nhớ lần cô mang thai đầu tiên, bố mẹ anh và anh đã vui sướng biết bao. Nhưng cô nằng nặc muốn đi nạo thai. Cô nói cô còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm nuôi con, cô sợ khó đẻ, sợ sau khi sinh sẽ trở nên già nua xấu xí. Dù anh có thuyết phục cô thế nào cô vẫn không chịu. Cô cầu xin anh để cho cô thêm vài năm nữa rồi cô sẽ sinh con cho anh...


Anh không biết phải làm thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô, anh lại chiều theo ý cô. Anh nghĩ, có lẽ cũng nên để cô có thời gian để trưởng thành thêm...


Anh quay đầu lại xem cô có còn giận anh không thì thấy cô đã ngủ say tự độ nào, còn quên cả đắp chăn. Anh bật cười thấy cô đúng là trẻ con, anh lại đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên giường đắp lại chăn cho cô.


Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi cô vẫn còn đang say ngủ, anh đã trở mình dậy mặc quần áo. Anh khẽ thì thầm bên tai cô: “Em ngủ ngon nhé! Đợi một lát nữa là anh sẽ mua dâu tây về cho em!”. Cô trở mình rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ...


Đi một lát, anh lại trở về nhà, anh nói với cô rằng anh đã tìm ở trong siêu thị và những cửa hàng hoa quả lân cận đều không thấy có dâu tây. Anh về lấy xe máy để tiếp tục lên chợ trên trung tâm xem thế nào.


Lúc này cô đã tỉnh ngủ. Giấc ngủ ngon đêm qua cũng khiến cơn giận dỗi của cô với anh đã tan biến. Nghĩ anh phải đi xa như vậy trong lúc trời lạnh thế này để tìm mua dâu tây, cô có phần hối hận vì đã làm khổ anh. Nhưng với thói đỏng đảnh trẻ con của mình, chẳng hiểu sao cô vẫn gật đầu để anh đi. Anh lại ân cần dịu dàng hỏi cô: “Đến chợ trung tâm nhân tiện anh sẽ đi mua thức ăn luôn, em muốn ăn gì nào?”. Rồi anh vội vã đi...


Nhìn theo bóng anh cô nhận thấy anh yêu cô rất nhiều, lúc nào anh cũng luôn khoan dung và độ lượng với mọi trò trẻ con, hạch sách của cô. Cô hối hận vì mình đã làm khổ anh thật nhiều. Cô bật dậy lao vào bếp. Cô dự định sẽ nấu một bữa sáng thật ngon để tạo cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ, cô không muốn anh chỉ thấy cô là đứa trẻ ngỗ nghịch không hiểu biết. Trong lòng cô chợt thấy vui vô hạn...


Nhưng... Cô cứ chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh về. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Cô bắt đầu sốt ruột và lo lắng. Hay anh lại vào công ty làm chút việc? Chắc không thể có chuyện đó.


Thời gian cứ nặng nề từng phút trôi qua... Cuối cùng chuông cửa cũng reo lên, cô vui mừng lao ra khỏi cửa. Nhưng... đó là một người cảnh sát. Một chiếc ôtô bị mất tay lái đã đâm vào xe của anh... Cô lao như điên về phía hiện trường, chỉ thấy anh nằm đó bên vũng máu... Trên mặt đất, những quả dâu tây rơi vung vãi khắp nơi. Từng quả đỏ thẫm như màu máu... Cô ngất đi trên người anh. Cũng từ đó, cô không bao giờ còn thích ăn dâu tây nữa...


HPPL (Dịch từ “Câu chuyện hội”- TQ)