Chào mọi người, năm nay em đúng tròn 18 tuổi .Em muốn tâm sự với mọi người về chuyện gia đình em . Thật sự từ lúc em sinh ra cho tới giờ toàn gặp chuyện buồn trong gia đình,bởi vì em có một người cha vô trách nhiệm,một người mẹ nhẫn nhục chịu đựng,em đặt cho mẹ em một cái tên hơi bất hiếu đó chính là “nhu nhược “ . Em có hai người o ở bên Mỹ , họ nói họ cho em tương lai, nhưng tương lai họ cho em không biết nên nhận nó như thế nào.Ước mơ của em là làm cô giáo hoặc kiến trúc sư ,vì một câu nói đem em đi Mỹ mà phá Tần nụ cười của em, ba mẹ em nợ nần vì số đề , bọn họ ép em đi Mỹ, bảo em bỏ đi cái ước mơ của mình đi và thế là em đi học nails và học may, để qua bên đó có nghề nghiệp.Nhưng mọi người biết không,vấn đề là ở tiếng Anh,em không học tốt được,Tự nhiên khi không o của em lại ném cho em một cái ipad, bảo em phải tự học trên máy,học như thế đúng là cực hình đối với em,họ nói rất nhanh,em không tiếp thu nổi,em chỉ có một sở trường chính là vẽ thôi .O còn nói với ba em “năm 2018 ,tao về lại mà con bé không học được ,không trả lời những câu hỏi tao đưa ra thì đừng có gặp mặt tao” ,tinh thần em dường như suy sụp,trong 6 tháng để em tự học tiếng anh một mình ,khó cỡ nào,chưa kể em phụ mẹ bán hàng,đi làm chạy bàn cafe nữa,giữ em nữa .Em bị áp lực cực kỳ, lúc đó là tháng 6 ,trong thời gian thi tốt nghiệp.


Thế là em đâm đầu vào học tiếng anh,đầu em đau liên tục,bộ não cứ suy nghĩ liên tục.Thế là em từ bỏ học tiếng anh,em bị trầm cảm nặng nề,hầu như đêm nào ngủ em củng khóc.Ba em luôn miệng mắng em không lo học,việc bảo lãnh cả nhà qua Mỹ theo diện đoàn tụ chỉ trong chờ vào em,nếu phỏng vấn không được thì ba em vẫn ép em đi Mỹ cho bằng được,ba mẹ em nói với em” tao bảo o mày gả mày cho thằng bên đó “ để có tiền gửi về trả nợ cho ba mẹ em,nói thật,cuộc sống nhà em lúc trước rất khá giả,vì bàn tay cờ bạc của ba em mà số tiền đó bay đi ,còn về mẹ em ,em luôn hét lên với bà rằng “vì sao lúc trước ba mẹ ly thân ,mẹ lại không ly dị mà quay lại làm gì,quay lại để đẻ thêm hai đứa em,đã thế rồi nợ càng thêm nợ” mẹ em chỉ im lặng.


Em luôn nghĩ đến cái chết,bởi vì em nghĩ ,em cưới người em không yêu,không biết gì về anh ta,ngủ chung một giường với anh ta,em hận bản thân mình sinh ra trong cái nhà như vậy.Mọi người biết không,đôi khi em tự hỏi với bản thân mình “Nơi nào là nhà “


Em từ bỏ ước mơ,từ bỏ tìm kiếm người chồng tương lại,sống như một con rối,tương lại bị đưa qua đẩy lại .Em thật sự rất muốn chết.Em hận ba mẹ em đến sương tủy .Những đêm nằm ngủ,em nhớ lại cảnh ba em đánh em lúc nhỏ,đánh mẹ em rách cả miệng , máu chảy xối cả,mẹ em phải quỳ lạy ba em đem đi viện,còn em phải lau chùi mùi máu tanh khắp nhà.Máu người nó đánh sợ lắm ,nó trở thành bóng ma trong lòng em.Phải chăng lúc trước em lớn hơn như bây giờ ,để em còn nói mẹ em nên ly dị .Sống 18 năm ,chưa bao giờ em muốn chết như lúc này,em nghĩ nó củng là một giải thoát .