Cám ơn anh – người đã đến và đi


Bước chân trên cát______rất nhẹ nhàng nhưng lún rất sâu


Bài viết này em dành tặng riêng cho anh, người đã đến bên em, trong những ngày tháng bình yên, để rồi anh mang sóng gió đến phá vỡ cái bình yên đó trong tâm hồn em, và rồi anh lại đi. Anh đi anh đã chẳng mang sóng gió theo để trả lại bình yên cho em, mà anh vẫn để lại nó ở đó, bề bộn cho mình em giữ.


Ngày anh nói câu “Mình chia tay em nhé “… em đã khóc đến nghẹn lòng, em nghĩ mình có quyền khóc, đó không phải lần đầu em khóc vì anh bởi trong khoảng thời gian yêu anh, em đã khóc không ít lần…đó cũng không phải là lần cuối cùng, bởi rồi sau, khi ai đó hỏi lại hay nhắc đến anh, hay khi nghe một vài câu nói hay bài hát liên quan, nước mắt em cứ lặng lẽ rơi.. Nhưng chính hôm đó, em đã khóc mà chẳng còn nghĩ đến một điều gì khác, bởi em đã chẳng nghĩ sẽ có ngày em nghe câu đó từ anh.


Em đã không nghĩ mình có thể vượt qua được bởi nó dường như quá sức với em trong khi em đang trong hoàn cảnh như vậy, em nghĩ tưởng như em sẽ gục ngã… em đã nghĩ em sẽ không ngừng khóc được… Thế nhưng, em lại mạnh mẽ hơn em tưởng, và hơn anh tưởng đúng không. Qua ngày hôm đó, em đã nghĩ, và em nghĩ khác đi. Bây giờ em đã chẳng nghe nhói khi nghĩ lại, em vẫn nhớ anh, nhưng là một nỗi nhớ vô cùng nhẹ nhàng.


Thời gian này của hai năm trước, chúng ta bắt đầu nói chuyện, tâm sự và chia sẻ rất nhiều, nhưng chẳng phải tình yêu, cứ như là nhưng cơn mưa rào, từ đâu nó ào đến, rồi tạnh… nhưng nó lại trở lại…ngắt quãng.


Và em đã yêu anh sau những lần em ghét anh, bạn em vẫn hay nói câu” Ghét của nào trời trao của ấy” thật hay vì trước đây em đã chẳng nghĩ sẽ yêu anh. Và ban đầu khi có cảm xúc, em đã không nghĩ sẽ cùng anh đến đường dài.


Vậy mà không ai nói trước được, tình cảm càng lớn lên bao nhiêu,hy vọng của em từ ty này càng lớn bao nhiêu thì sự hút hẫng càng lớn dần và niềm tin cũng bị thử thách khi em dần biết thêm nhiều sự thật về anh, về chuyện tình cảm của anh, và những việc anh làm khi anh yêu em


Người ta luôn có lý do ngụy biện cho những việc làm của mình đúng không anh… chính vì vậy, em đã nghe anh và tin anh, cứ cố tạo lý do để cho mình tin và rồi đến một luc nó vỡ vụn, em vỡ òa trong sự tổn thương. Có những lúc em tự hỏi: Sao khi bên em anh ân cần, anh dịu dàng và ấm áp là thế, cớ sao anh có thể làm những việc như vậy, và hơn hết, cớ sao anh có thể thay đổi”…Có những đêm em mất ngủ để suy nghĩ ra những cái lý do viển vông cho những việc đã và đang diễn ra giữa tình yêu chúng ta, thế nhưng cuộc sống ai đâu biết trước được gì anh nhỉ, cả cảm xúc và tình yêu cũng vậy, nay thế này mai thế kia.


Lẽ ra ngay từ đầu em đã nên dừng lại, nhưng là em cố chấp đúng không anh, ngay từ ban đầu em đã mạnh mẽ mà có lẽ anh không biết, bạn em luôn nói em có sức chịu đựng giỏi, vẫn ở bên anh sau từng ấy tổn thương. Hạnh phúc biết hiểu thế nào cho đúng nhỉ? Em vẫn chưa biết cái cảm xúc hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu là như thế nào, bởi lẽ, ai cũng rời xa em.


Thời gian chẳng dài, chỉ hơn một năm, nhưng người con trai này đã mang đến cho em đủ thứ cảm xúc mà em chưa bao giờ gặp… em đã chẳng sai hay hối hận khi yêu anh, nhưng em đã sai khi mình cứ biết bao lần yếu lòng mà không dứt khoát được,cứ khi anh níu kéo, em lại quay lại để rồi lặp lại những tổn thương ấy.


Những lời hứa, cả những dự tính cho tương lai… ngọt ngào giống như một ngôi nhà bình yên trên thảo nguyên em vẫn hay mơ đó anh ak.


Em ích kỷ và anh cũng ích kỷ, chúng ta đã có những giây phút thật lòng như thế nhưng chúng ta chẳng thắng được cái tôi và lòng tự cao, đau lòng là khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì anh tìm đến người khác nói chuyện một cách thân mật, với những kiểu xưng hô quá đỗi ngọt ngào mà em chưa từng nghe người yêu nói trong suốt thời gian yêu nhau….Cám ơn anh vì đã rời xa em, để em biết rằng yêu một người thật sự là như thế nào. Em xấu xa quá phải không anh, em ích kỉ quá phải không anh?.


Anh này! Từ hôm chúng ta quyết định buông bỏ, em đã thôi, chẳng còn nhói đau, chẳng còn khóc lóc, chẳng còn nuối tiếc về 1 mối tình đẹp đẽ đã qua. Em biết chấp nhận, biết nén lòng, biết lau những dòng nước mắt lăn dài mặn chát, để cố gắng cho chặng đường dài phía sau em đang và sẽ đi. Em học được 1 điều rằng chính những kỉ niệm đã qua ấy rồi cũng sẽ trở thành vết nhăn trong tâm hồn mỗi con người, và rằng "bởi không thể quay trở lại, nên thà chúng ta tìm nghị lực sống của những gì còn sót lại phía sau, còn hơn là cứ phải đau buồn mãi mãi


Cám ơn anh vì đã rời xa em, vì khi anh đã quay lưng đi, em nhận ra rằng em không cô độc như em vẫn nghĩ, khi bên em vẫn còn có gia đình em. Những sự quan tâm của gia đình đã thật sự giúp em đứng dậy anh à. Là bấy lâu nay em tự huyễn hoặc mình. Là em tự vẽ ra cái cảnh em cô đơn, là em tự nghĩ rằng không có ai thật sự quan tâm đến em! Nhưng thật ra, em biết, mọi người vẫn quan tâm đến em, chỉ có điều, quan tâm một cách thầm lặng nhất!


Rồi 1 ngày, cũng có thể là một ngày nào đó gần thôi, em sẽ gặp lại anh, có nên gọi là người yêu cũ không anh nhỉ??? Dĩ nhiên em sẽ cười chào anh :)


Sau tất cả, em vẫn chính là bản thân em, chỉ có đầu những tổn thương mài dũa tâm hồn em mạnh mẽ hơn rất nhiều, em có thể sống 1 mình được rồi anh, em đã mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh như anh đã muốn… Và em nghĩ, không có gì vùi dập được người con gái nhìn có vẻ mỏng manh như em cả - Một vết thương có thể lành nhưng vẫn để lại sẹo, và người ta vẫn không thể quên khi có ai đó hỏi về lý do có vết sẹo ấy.


Những gì trong em bây giờ, chỉ đơn giản là hai chữ bình yên. Bình yên trong từng suy nghĩ, bình yên trong từng bước chân, bình yên trong từng tiếng gõ lóc cóc của bàn phím máy tính, bình yên trong từng bài hát đang nghe, và quan trọng nhất vẫn là bình yên trong trái tim đã từng muốn vỡ vụn vì một tình yêu đã qua.


Anh đã đi bên em qua một mùa bằng lăng _ cảm ơn anh, hãy giữ cho nhau những gì là đẹp nhất nhé, em không hận hay chẳng ghét anh, trách cũng biết trách ai, có lẽ điều này anh hiểu em mà, bảo trọng nhé, em sẽ chẳng chúc anh hạnh phúc được đâu, nhưng em vẫn chúc anh hãy cố gắng để có một đều gì đó cho trọn vẹn J


Kể từ ngày ấy, và bây giờ có thể gọi là “đã từng” bây giờ em biết em đã sẵn sàng để gặp và nói chuyện với anh, sẵn sàng để tìm bình yên trở lại.


Gửi: Anh


RS



webtretho