Nhìn thấy em đi vào với khuôn mặt rất tươi và cười " Chúc chị hạnh phúc. Mong chị sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy ". Chị khẽ đáp: " Cảm ơn em. Hạnh phúc hay không thì tương lai chị mới biết được. Nhưng lúc này đây, chị cảm thấy em rất may mắn vì không phải đứng ở vị trí của chị lúc này". Em thoáng ngạc nhiên và bối rối. Rồi những vị khách nối tiếp nhau bước vào, em theo dòng người vào trong ngồi vào bàn tiệc. Em khẽ quay lại nhìn chị đứng đó trong màu áo trăng tinh. Em thắc mắc không biết mình có nghe lầm không?


Không lầm đâu em, đó là những lời chân tình của một người sắp trở thành vợ bạn trai cũ của em đó. Hôm nay, chị rất mong thấy được vẻ mặt sâu não của em để chị có thể thấy mình được hạnh phúc hơn một xíu khi phải đứng vào vị trí mà đáng lẽ một năm trước anh ấy muốn dành cho em. Có lẽ, em sẽ nghĩ sao mà chị ác thế. Chị muốn hạnh phúc trên nỗi buồn của em. Em và chị đâu có xích mích gì đâu?


Tuy em và chị là những người đã và đang yêu chung một người nhưng chị biết rằng giữa hai chúng ta lại không hề có mâu thuẫn gì cả? Em càng biết chị không phải là người thứ ba xem vào mối quan hệ của em và anh ấy. Chị chỉ là người vô tình trở thành nơi an ủi của anh ấy khi em và anh ấy chia tay. Trước đây, mỗi khi nghe anh ấy kể về những khó khăn em phải trải qua khi yêu anh ấy, chị cảm thấy rất đau xót cho hai người. Chị cảm thấy em trẻ con khi rời bỏ một người tuyệt vời như anh ấy. " Nếu hai người thực sự yêu nhau thì phải vượt qua tất cả để đến với nhau. Em thật là chưa có nhiều kinh nghiệm. Không biết có được tình yêu là khó thể nào", chị thầm nghĩ. Nhưng chị đã sai rồi. Chị chưa hề biết thực tế tại sao em và anh ấy chia tay. Hay có thể chị chưa biết chính xác là tại sao. Chị chỉ biết em chịu rất nhiều chỉ trích từ phía gia đình anh ấy và ba anh ấy đã gọi cho em nhiều cuộc điện thoại xúc phạm nặng nề. Chị chỉ biết mẹ em cũng không muốn em quen anh ấy vì suốt ngày phải nghe lời xúc phạm từ gia đình anh ấy. Chị chỉ biết anh ấy đi làm xa nên không gần em được và khiến em cô đơn. Chị biết là do nhà anh ấy thấy em đia thăm anh ấy tại công trường nên không cho em là người con gái đức hạnh. Chị đã nghe anh ấy đau khổ về em. Chị nghe anh ấy thương xót em và hối hận vì đã không làm gì cho em hạnh phúc. Và chị nghe kể là vì quá yếu đuối, em đã chi tay anh ấy dù vẫn còn yêu anh ấy. Chị cũng từng thấy anh ấy đau khổ vì em. Lúc đó, chị thấy cảm phục anh ấy. Chị thấy anh ấy rất lãng mạn và tình cảm. Tuy nhiên, khi anh ấy tỏ tình, chị đã không thể nhận lời vì chị cũng đã có bạn trai. Sau khi chị chia tay với bạn trai, chị với anh ấy mới chính thức. Và lúc đó, chị rất hạnh phúc khi có được người yêu rất ý chí, nghị lực...(mà sau này chị mới thấy đó đa phần là lời nói)


Nhưng....!


Sao giờ chị cảm thấy mệt mỏi vì là người yêu của anh ấy. Chị từng biết anh ấy mải mê công việc nên ít quan tâm đến người yêu. Nhưng chị vẫn bất ngờ khi thấy anh ấy không hề quan tâm đến đám cưới của mình. Câu cửa miệng của anh ấy là :" Anh bận lắm". Chị nghĩ anh rấy đã rất đau khổ khi không giải quyết được mọi việc và để em chịu tủi (và anh ấy từng nói là sẽ không đề người yêu của mình bị một lần như thế nữa), Nhưng giờ, số lần chị phải cắn răng để chịu tủi vì anh ấy không biết bao nhiêu nữa. Và câu nói chị hay nhận được là: "nào anh có muốn thế đâu". Mỗi khi tụi chị tranh cải và anh ấy sai thì anh ấy chỉ nói được câu là : " Anh ghi nhận". Cuối cùng thì đâu vẫn vào đấy. Chị từng thấy rất may mắn vì không bị gia đình anh ấy nói nặng lời như với em. Ừ thì người ta không nói với chị mà lại đi nói với ba chị khi còn mấy ngày nữa là đám hỏi. Người ta chưa hề nói gì chị hay do chị chưa được nghe. Chứ còn mấy chị dâu thì chị nghe quá nhiều. Và nhiều khi chị cũng chột dạ, không biết mình có bị thế không nữa? Giờ đây, trong mắt mọi người chị là kẻ hay ăn hiếp anh ấy và anh ấy nghe lời chị. Chị không biết anh ấy nghe lời chị nhiều như thế nào nhưng với một người mà anh ấy luôn miệng gọi vợ mà anh ấy còn dám cho là chị đặt điều. Tiền anh ấy thiếu chị hai thì anh ấy không quan tâm để kiểm tra. Chứ tiền anh ấy thiếu ba chị thì anh ấy bắt chị phải xác minh có đúng không. Anh ấy nghe lời chị nhưng cũng từng nói là :" nghe lỗ tai này thì lọt qua tai kia". Anh ấy nghe lời chị nhưng hễ chị nói gì là phải có dẫn chứng và chứng minh cụ thể. Anh ấy nói là sao chị không làm luật sư đi. Nhưng anh ấy đâu có để ý rằng, anh ấy là người huấn luyện luật sư giỏi nhất.


Và chị buồn nhất là ngay cả bố mẹ chị cũng đứng về anh ấy cho là chị quá đáng ăn hiếp anh ấy. Chị muốn chia tay mà nào có được đâu em. Em chia tay thì được mẹ em cổ vũ. Nhưng chị, hễ nói anh ấy là mọi người nói là chị khó tính và nào là " ta có thấy nó như thế đâu. Toàn suy diễn". Đến lúc này, chị mới thấy mình dại thế nào khi cố gắng xây dựng hình ảnh tuyệt vời cho anh ấy. Và anh ấy cũng không biết là vô tình hay cố ý, luôn tạo cho mọi người thấy rằng chị ăn hiếp anh ấy và anh ấy luôn là người phải nhịn chị. Anh ấy không hề giải thích khi mọi người hiểu sai vấn đề. Khi chị hỏi tai sao không nói thì anh ấy cho là không đáng làm thế. Mà nếu là vấn đề tiền cho đám cưới thì anh ấy nói là mọi người nói thể thôi. Chứ anh ấy có nghĩ đám cưới mắc rẻ đâu.


Vậy chị nghĩ em là người may mắn khi không phải đứng ở vị trí của chị lúc này có được không em?


PS: Susam biết là mình viết không hay. Câu văn dài dòng và ý tưởng lộn xộn. Nhưng đó là câu chuyện thực tế mà Susam phải trải qua, Susam mong rằng những câu chuyện của mình sẽ là lời chia sẽ cho những người cùng cảnh ngộ và cũng là bài học cho những ai chuẩn bị cưới. Susam xin lỗi vì đã chiếm đất của diễn đàn hay làm người nào cảm thấy khó chịu.