Chào các thành viên của webtretho. Tôi đang có một chuyện rất khó xử, khó quyết định nên rất mong mọi người góp ý giùm tôi.
Tôi là một người phụ nữ đã ly hôn và có một bé gái. Hiện tại tôi sống xa gia đình, sống độc lập, có công việc ổn định và thu nhập khá, có thể lo cho con gái một cuộc sống đầy đủ. Từ một người phụ nữ nhu nhược, yếu đuối từ cuộc hôn nhân trước, tôi trở nên mạnh mẽ, độc lập, năng động và tự tin hơn rất nhiều.
Theo mọi người đánh giá, tôi là người sống chân thành, tình cảm, biết đối nhân xử thế và được mọi người yêu quí. Và rồi tôi quen anh qua công việc. Anh là một người đàn ông chưa có gia đình, đào hoa, vui vẻ, hài hước nhưng cũng rất kỹ tính, kinh nghiệm sống phong phú, từng trải. Lúc đầu chúng tôi chỉ như những người bạn, tôi cũng không giấu giếm gì về hoàn cảnh của mình. Thời gian đó chúng tôi hay gán ghép a với một bạn gái khác, nhưng dần dần tôi linh cảm anh quan tâm và hay nói chuyện với tôi hơn là cô gái đó. Một cách tự nhiên, chúng tôi yêu nhau lúc nào cũng không rõ. Bản thân tôi, tôi không xác định nhiều, không hi vọng sau này tôi sẽ lại có một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng nói với anh chúng tôi cứ yêu thế này thôi, nếu tới một ngày anh gặp được người phù hợp với hoàn cảnh của anh, chúng tôi sẽ chia tay...
Nhưng với tính cách của tôi, khi yêu là rất chân thành và hết lòng, tôi dần yêu anh thật sự và lo lắng một ngày sẽ phải rời xa anh...
Về phía anh, có lẽ anh bị cảm động vì tình cảm chân thành và hết lòng của tôi. Anh nói yêu tôi và muốn ở bên tôi mãi. Để chứng minh điều đó, anh dẫn tôi về nhà anh, giới thiệu với gia đình. Anh muốn gia đình anh tiếp xúc với tôi, hiểu rõ về tôi, quí mến tôi trước, rồi sau này mới nói hoàn cảnh của tôi. Anh động viên tôi, tin tôi sẽ làm tốt khi gặp gia đình anh, tin tôi sẽ chinh phục được gia đình anh. Quả thật vậy, bố mẹ anh có vẻ quí mến tôi. Tôi và mẹ anh khá hợp nhau. Tôi cảm thấy anh rất hạnh phúc vì điều đó. Quen nhau được gần 2 năm, tôi về nhà anh chơi hai lần. Mọi việc tưởng sẽ suôn sẻ, nào ngờ...
Mẹ anh biết chuyện về tôi, mẹ anh đòi họp gia đình nội ngoại buộc anh phải chấm dứt với tôi. Bà khóc lóc, dọa tự tử... Chúng tôi mệt mỏi vì áp lực đó, cuối cùng anh không chịu nổi, nói xin lỗi và chia tay tôi...
Tôi trải qua nỗi đau thứ hai trong đời, suy sụp tinh thần trong cả tháng trời... Nhiều khi đang ngồi làm việc, tôi không kiềm chế được mà khóc tại bàn. Hết giờ làm, cứ ra khỏi cổng công ty, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi không gồng người kiềm chế nữa, cứ để mình thỏa thuê khóc, những mong vơi đi nỗi nhớ tới quoặn lòng...
Tôi không ngờ anh cũng khổ sở không kém tôi... Sau bao ngày kiềm chế, chúng tôi giấu gia đình anh, quay lại với nhau, tình cảm càng mặn nồng...
Thấm thoắt chúng tôi bên nhau đã ba năm. Mối quan hệ của chúng tôi không biết sẽ cứ thế nào thì tôi phát hiện mình có em bé được 4 tuần. Chúng tôi bàn bạc với nhau, và anh quyết định về thưa chuyện với gia đình, xin được kết hôn với tôi. Mẹ anh kịch liệt phản đối, bà đòi tự tử, bỏ nhà ra đi... Anh phải khổ sở đi tìm. Bà nói tôi giăng bẫy con trai bà. Đỉnh điểm là đêm mùng hai Tết. Bà gọi điện cho tôi và nhục mạ tôi không tiếc lời. Bà bảo tôi đã hại đời con trai bà, gọi tôi là đĩ, nói tôi mất dạy... Còn có những lời rất kinh khủng nữa mà tôi không tiện nói ra.Thật sự nếu không vì anh thì khi đó tôi không thể kiềm chế được những lời như thế... Tôi chưa từng đòi hỏi gia đình anh phải có trách nhiệm với tôi, chưa từng lấy đứa bé ra để trói buộc anh, thậm chí chỉ cần anh quan tâm mẹ con tôi là tôi đã mãn nguyện rồi...
Cho đến nay em bé trong bụng tôi đã được 5 tháng rưỡi, anh vẫn bên cạnh và chăm sóc tôi, vẫn khổ sở đứng giữa tôi và gia đình. A nhờ họ hàng tác động mẹ anh, nhưng vẫn vô ích. Bà vẫn ác khẩu với tôi, vẫn thêu dệt những chuyện không có về tôi... Mỗi khi anh về nhà là bà bỏ đi...
Tôi thương anh, không muốn thấy anh dằn vặt khổ tâm như thế. Anh là người rất nghe lời bố mẹ, có hiếu với bố mẹ. Lần này làm bố mẹ sốc như vậy, anh cảm thấy bất hiếu lắm. Mặt khác, mỗi lần nghĩ tới cuộc nói chuyện với mẹ anh, tôi càng nghĩ mà chán nản. Tôi vốn là người có lòng tự ái cao, chưa bao giờ làm gì sai để bị người khác xỉ nhục đến tột cùng như thế. Mỗi lần nghĩ là một lần tôi đau lắm. Nếu cố tình kết hôn với anh, tôi không nghĩ là quan hệ giữa tôi và mẹ anh sẽ tốt đẹp.
Tôi đang suy nghĩ sẽ không kết hôn với anh, và tôi sẽ rời khỏi nơi này dù thật sự lòng tôi không muốn xa anh. Tôi có nên làm như vậy hay không? Trả lại bình yên cho gia đình anh và tìm một chốn bình yên thật xa cho ba mẹ con mình?
Tôi không biết tâm sự chuyện này cùng ai cả. Không biết phải làm sao cho đúng nữa. Chỉ còn gần bốn tháng nữa là con tôi ra đời rồi. Tôi thật sự mệt mỏi vì tình trạng thế này cứ kéo dài. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1