Chào mọi người! Mình cần những lời khuyên chân thành của mọi người về tình huống của mình.Mong mọi người góp ý giúp mình nhé.


Mình 32 tuổi, Anh 36tuổi. Tôi và anh làm cùng công ty, cùng 1 phân xưởng. Tôi và Anh quen nhau được 7 tháng rồi. Tình hình là tôi đã có 1 bé gái 12tuổi, đã ly di chồng. Anh đã có vợ và 1 bé gái 1tuổi. Tôi va Anh đã yêu nhau rất nhiều. Tôi cảm nhận được bằng trái tim . Vợ anh ấy cũng biết tôi và chúng tôi rất mến nhau, chị em vui vẻ lắm. Tôi đang làm kẻ thứ 3, tôi đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Anh ấy nói, vợ anh ấy tốt lắm, cô ấy không làm gì sai cả,anh ko thể bỏ vợ và anh rất yêu con mình. Nhưng tôi cũng quan trọng như vợ và con của anh ấy. Anh đã nói với tôi như thế. Anh nói " anh không cho em được danh phận, anh mong em đi thêm bước nữa, kiếm người chồng tốt yêu thương chăm sóc cho em, như vậy anh mới yên lòng, ta có duyên không phận , nhưng em đối với anh cũng rất quan trọng, anh xem em là vợ của mình, là gia đình của mình. Anh sẽ ở bên em đến khi em lấy chồng". Anh xem con của tôi cũng như con của anh. Anh chăm sóc tôi tất cả mọi thứ, thời gian anh ở bên tôi nhiều hơn là ở cùng gia đình của anh.Anh tâm sự với tôi tất cả mọi thứ về gia đình của anh, về vợ và con anh. Và tôi cũng thế, chia sẽ với anh tất cả mọi thứ. Dường như tôi với anh....vừa là tâm giao, vừa là hồng nhan tri kỷ, vừa là bạn thân, vừa là người tình và là vợ chồng. Ngay cả công việc hay bất cứ điều gì anh đều tam sự cùng tôi chứ không tâm sự cùng vợ. Có lần anh nói " giá như mình gặp nhau sớm hơn thì tốt quá, liệu sau này tôi đi lấy chồng, không biết sẽ chịu đựng được không..." Anh và tôi có lời hẹn ước, chúng tôi sẽ cho con cái an học thành đạt, lập gia đình xong. Chúng tôi sẽ về ở chung với nhau. Nghe có vẻ xa vời, viễn vông quá đúng không. Anh nói, hiện tại anh yêu tôi bằng tinh yêu thật sự, sau này khi về già là tình nghĩa sâu nặng với nhau. Dù tôi ở đâu bân cạnh ai, anh vẫn luôn dõi theo va giúp đỡ khi tôi cần.


Lòng tôi rối bời quá, tôi đang đứng ở ngã 3 đường, tôi thương vợ anh, thương con anh, cũng thương bản thân mình. Tôi có lỗi với vợ con anh. Tôi đã nhiều lần buông tay nhưng không được, Anh không đồng ý. Anh muốn tôi hãy để anh được chăm sóc và bên cạnh tôi trong thời gian này, đến khi tôi có người yêu mới. Anh sẽ buông tay tôi. Tôi lại mềm lòng và không chia tay được. Tôi đã yêu anh nhiều lắm, anh la mẫu người chồng mà tôi mong muốn. Tôi biết tôi đang làm điều sai trái, nhưng tình cảm không thắng nổi lí trí, tôi mê muội...tôi cần mọi người giúp, cần những lời khuyên...:(


Tôi biết đọc xong những dòng chữ này, mọi người thậm chí sẽ ghét tôi và anh ấy. Nhưng mong mọi người thông cảm và hiểu cho chúng tôi. Đó là lý do mà tôi cần lời khuyên của mọi người. Hãy giúp tôi có đủ can đảm để trả anh về với gia đình nhỏ của mình. :((


Xin chân thành cám ơn.@};-