Tôi tên : Lê Thái Hà
Sinh sống tại : Thái Bình
Nghề nghiệp : Buôn bán
Liệu có ai chấp nhận yêu một người như tôi hay không. Vốn dĩ sinh ra kém may mắn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác rồi, tôi bị ảnh hưởng chất màu da cam đã cướp mất chân tay hoạt động bình thường lẫn không thể nói thành. 6 năm ngồi ghế nhà trường bị bạn bè thầy cô coi thường. Lên lớp 6 quyết định bỏ học vì không theo kịp, rồi đi học tin học mất 5năm lúc ra trường không xin được việc làm. Tôi nản lắm, tôi có suy nghĩ hay mình vĩnh biệt cõi đời này rồi tôi suy nghĩ tới bá tôi mẹ tôi phải sao khi đứa con một của họ không còn nữa, dù sao nữa họ hy sinh cả tuổi thanh xuân vì tôi giờ tôi không phải là thằng vô tâm vứt bỏ hai người phụ nữ dành cả thanh xuân để chăm sóc mà đi được. Rồi tôi cố gắng sống tiếp vì họ, quả nhiên ông trời không phụ có lòng cuối cùng tôi có công việc ổn định với thu nhập như những cty. Giờ tôi không muốn gì ngoài bá mẹ tôi khỏe mạnh và sẽ có cô vợ không cần phải xinh đẹp hay giỏi giang như người miễn sao người vợ đó thông cảm cho hoàn cảnh cho tôi, cùng với tôi phát dấu lo cho tương lai thôi. Tôi biết chẳng có người phụ nữ nào muốn lấy một người như tôi đâu nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có một người bên cạnh tôi. Tôi có câu này gửi cho vợ tương lai là
Anh không thể cho em một cuộc sống giàu sang nhưng người ta được
Nhưng anh có thể cho em một cuộc sống no ấm hạnh phúc
Tuy anh bị khuyết tật thật đấy nhưng không để người phụ nữ của anh không rơi giọt nước mắt nào đâu
Anh vẫn ở Kiến Xương Thái Bình chờ em đến lắp sáng màn đêm trong anh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1