Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác được tất cả mọi người gọi bằng “ông” chưa? Tất cả mọi người, từ già trẻ lớn bé, đó là một cảm giác thật…ngọt ngào, đến tận bây giờ. Cảm giác đó tồn tại trong một đêm duy nhất trong năm, có khi là cả một cuộc đời, dù bây giờ nói thế vẫn là quá sớm. Chắc bạn cũng đã đoán ra được, ai đã được gọi bằng “ông”. Vâng, đó chính là cảm giác khi tôi được làm ông già Noel, một ông già Noel có thể không bình thường, hoặc đặc biệt, tùy theo cách nghĩ của mọi người.


Vài năm trước khi tôi còn là một cậu sinh viên. Như bao nhiêu sinh viên khác, dù sống cạnh bố mẹ, tôi vẫn muốn thỉnh thoảng có thêm một khoản thu nhập nào đó, thế là tôi đi làm ông già Noel. Một cửa hàng văn phòng phẩm lớn, với hàng trăm món quà phải phát đi mỗi ngày, với những ông già cao và thấp, gầy và béo, già và trẻ khác nhau. Mỗi ông già có một bộ quần áo, mũ, râu giả, bọc quà to đùng, cùng với một túi kẹo phát thêm cho các cháu. Chẳng ai hơi đâu đi dạy nghiệp vụ làm…ông già, có lẽ tự mọi người phải biết làm như thế nào cho giống như một người dường như chỉ biết đem niềm vui đến cho những cô cậu dễ thương kia.


Lần đầu tiên đi tặng quà cho bọn trẻ, có nhiều chuyện buồn cười. Những gia đình có chuẩn bị đợi sẵn ông già Noel thì họ rất vui vẻ, nhiều đứa trẻ mới chỉ đấy tháng, nhìn người lạ chúng lập tức khóc nhè, vậy mà bố mẹ ông bà chúng cứ tíu tít mời vào chụp ảnh như thế họ mới là trẻ con ấy. Tôi nhớ có một phần quà mang tên bén Nguyễn Văn Hùng (hình như thế), tôi tìm mãi mới được căn nhà tập thể. Vừa vào đến cửa, theo thói quen, tôi mở lời ngay: “Có phải nhà cháu Nguyễn Văn Hùng đấy không?”, trong đầu vẫn lẩm bẩm “sao thằng cu này tên già thế?”. Có 2 cô con gái lớn chạy ra nhìn tôi ngơ ngác, rồi hai cô gái kia chợt hiểu ra, cười và gọi, Bố ơi ông già Noel đến tìm bố này. Ôi sao mà ngượng, may bộ râu đã che hết khuôn mặt quá đỗi xấu hổ của tôi, “thằng cu” kia gần bằng tuổi bố tôi ấy chứ. Gia đình ấn tượng thứ hai ở quận Tây Hồ, phía Nhật Tân, tôi gặp mẹ cháu bé đầu tiên. Thấy tôi, chị gọi con “Con ơi, con muốn hỏi ông già Noel cái gì con hỏi đi. Ông già Noel đến rồi này.” Cô bé tầm 6,7 tuổi mới thỏ thẻ: “Ông ơi, có phải cháu học giỏi nên được nhận quà không ạ?”. Tôi mỉm cười và gật đầu. Cô bé liền thắc mắc rất dễ thương “Thế các bạn học dốt sẽ không được quà phải không ông?”. Nghe rồi tôi tủm tỉm đáp: “Ông già Noel sẽ mang quà tới tất cả cho các cháu. Nếu giờ bạn họ không giỏi sau này bạn sẽ học giỏi. Còn cháu học giỏi thì cháu sẽ học giỏi hơn, phải không cháu?”. Mẹ nó đứng cạnh động viên, con hỏi ông gì nữa không, ở nhà con nghĩ ra nhiều câu hỏi lắm cơ mà, cô bé xấu hổ chạy tót đi. Tôi chào và ra về. Bất ngờ khi chuẩn bị nhảy lên “tuần lộc”, cô bé mới chạy ào ra và dúi vào tay tôi, con tặng ông hoa này và…chạy mất trong sự ngẩn ngơ của tôi. Nó chẳng khác nào một nụ hôn từ trên trời rơi xuống của một cô gái mình thầm thương nhớ trộm, trong lòng cứ vui sướng dạt dào. Còn rất nhiều gia đình tôi qua, nhìn nụ cười của các cô bé cậu bé và gia đình, tôi còn nghĩ nếu chẳng được tiền, tôi cũng sẽ tình nguyện đi làm ông già Noel năm nào, có khi…bất cứ lúc nào cũng được. Có đôi khi, cháu bé lại…nhớn và xinh đến nỗi ông già cũng xao xuyến. Giờ vẫn tiếc hùi hụi vì hồi đó lỡ tay vứt mất tên tuổi, địa chỉ và điện thoại của “cháu bé” đáng yêu đó.


Đêm Noel năm đó, có lẽ là một đêm Noel đáng nhớ trong cuộc đời tôi, Noel 2006, tôi 22 tuổi. Tôi may mắn có một “chú tuần lộc” rất thạo đường nên hoàn thành tất cả các địa chỉ nhanh chóng vào lúc hơn 10h. Chẳng nhẽ lại về, về thì đi đâu, đi ngủ hay lang thang một mình?! Tự nhiên có một điều gì đó thôi thúc tôi quay lại nơi xuất phát, cố gắng nhét thật nhiều kẹo có thể vào cái túi hình chiếc tất đỏ (cái túi đẹp nhất ở đó mà tôi tranh phần trước để mang theo kẹo tặng thêm cho các bé), vơ hết số mũ còn vương vãi và lên đường.


Không khí Noel tràn ngập phố phường Hà Nội, mọi người ai cũng có bạn bè, có đôi, có gia đình, duy chỉ có ông già Noel thui thủi. Tôi chợt nghĩ tại sao mình lại không thể tặng quà cho hết tất cả những đứa bé tôi trên đường nhỉ? Một mình hòa vào dòng xe cộ, lạc giữa dòng người đông đúc và hạnh phúc, tôi chìa kẹo ra cho bọn trẻ. Ông già Noel tặng quà cho con này. Người lớn ngạc nhiên, trẻ con vui sướng, những ánh mắt lấp lánh và đôi môi cười của lũ trẻ khiến cho lòng tôi ấm lại, giữa cái lạnh đến tê người của Hà Nội. Ấy thế mà tặng quà còn bị người ta “ghen hộ” nữa. Đi giữa đường tặng rồi, lên ngã tư đèn đỏ đứng lại cũng tặng, lúc tụi trẻ đằng sau đi lên có người lại nhắc: “Sao ông không tặng cho bé này à?”, may bố mẹ nó lại tíu tít, ông tặng hết rồi đấy, râm ran cả một ngã tư. Tôi còn nhớ mãi một người mẹ ăn mặc khắc khổ, đèo xe đạp một em bé, chắc cũng đi chơi Noel. Khi tôi đến gần đưa kẹo cho con bé, nao lòng nghe mẹ bé nói: “Cảm ơn ông già Noel nhiều lắm. Cháu chỉ ước được ông già Noel tặng quà thôi. Giờ thì được rồi”. Liệu con có biết ngày xưa “ông” cũng như con không? Cũng ước mơ về những món quà, ngoài những món quà của mẹ, mà chắc “ông” chẳng bao giờ được nhận nữa.


Không biết các chú bộ đội trên đường Hoàng Diệu có nhớ ông già kia không nhỉ? Đứng gác bên cạnh bức tường thành lạnh lẽo, các chú cũng có những thanh kẹo rất ngọt ngào. Nhiều cô cậu đi với nhau nhìn thấy tôi í ới trêu, thế ông già có quà cho cháu không? Tôi không nói không rằng, lập tức thò tay vào túi trong sự ngơ ngác của các cặp uyên ương. Một người thấy, 2 người xin, 3 người hưởng ứng, cứ thế…họ đều nở một nụ cười không thể chê vào đâu được và chúc ông Noel vui vẻ. Hướng về phía Bờ Hồ, các gia đình với em bé bắt đầu thưa dần, nhưng sự tấp nập của nhiều đôi yêu nhau và các bạn trẻ (mình cũng có già hơn đâu) ngày càng nào nhiệt hơn.


Tới một ngã tư, khi dựng xe trên vỉa hè thì bộ râu của tôi đi đằng nào không biết. Đang lần mò, bỗng có một tốp thanh niên đứng đèn đỏ hò hét, có quà không ông ơi? Hờ hờ, mình cười tủm, bọn này hỏi nhầm người rồi, vậy là trò tung hứng diễn ra khi tôi ném và tụi trẻ bắt, ầm ĩ cả một ngã tư. Sau khi bọn trẻ đã đi, tôi mới trở về thực tại. Ước gì mình cũng có một cô bé để đèo như người ta nhỉ? Ước gì cái lũ bạn chỉ thích điện tử của mình lại thích lang thang giống mình để vui vẻ như mọi người nhỉ? Những điều ước của mình hình như cũng bình thường, chẳng khó như cô bé kia ước được ông già Noel tặng quà đâu, nhưng sao khó thành hiện thực quá.


Vòng ra Hồ Tây tôi bắt gặp những hình ảnh khó quên nhất đêm Noel đó. Một tốp người khuyết tật, hình như từ một tỉnh nào đó ra HN chơi, đi bộ trên đường Thanh Niên, từng bước từng bước một, tôi liền đứng lại, bắt đầu thực hiện “nghĩa vụ” của mình. Họ tươi cười cảm ơn rối rít trong tiếng lẩm bẩm của 2 cô bé xinh đẹp xì tin gần đó, “Sao cho mũ người ta mà không cho cháu?”. Tôi bực mình. “Thử nhìn xem họ là ai. Không thấy xấu hổ à?” làm 2 con bé xị mặt và đi luôn. Vòng lại ngược đường quay về, một đôi trai gái đang đi dạo, tôi không nhớ là anh hay chị ngồi trên xe lăn. Tôi xuống xe và đội mũ cho người ngồi trên xe rồi về nhà khi văng vẳng những tiếng của bọn trẻ khuyết tật phía đường ngược chiều hỏi nhau. “Ông đi đâu mất rồi?”, một câu nói đến giờ này tôi vẫn chưa quên.


Cách nhà vài trăm mét, thấy 2 cậu sinh viên dắt cái xe cuốc xịt lốp, còn mấy cái kẹo và mũ trên đầu tôi xin tặng lại hết. Vậy là tôi đã hoàn thành một đêm làm ông già Noel nhiệt tình trên mức được yêu cầu. May chẳng ai biết tôi đi đâu và làm gì, không họ sẽ nghĩ tôi hâm mất. Các bố mẹ nào đêm đó gặp ông già hâm đó, chắc cũng khó quên. Mà tôi hâm thật, vì không ai như hâm tôi đâu. Người ta bảo cho để nhận, nhưng chẳng ai bảo cho ít để nhận nhiều cả. Tôi chỉ cho mấy cái kẹo và tốn mấy lít xăng mà nhận được bao nhiêu là nụ cười và lời chúc mọi người dành cho tôi, có lẽ đi buôn cũng chẳng lãi to thế. Đó là lần duy nhất tôi có lãi, lãi trọn vẹn, trừ duy nhất lời chúc của một gia đình: “Chúc ông sớm có bà già Noel nhé!”. Nhìn lại 3 năm, tôi không biết mình bây giờ là chàng trai hay một ông già nữa. Mình trẻ bởi mình là…một người trẻ, với những khát vọng và đam mê của tuổi trẻ. Mình già bởi mình mang nhiều suy nghĩ hoài cổ, thích những giá trị xưa cũ, hay tại mình sinh ra ở một thời kỳ giao thời, nên hâm hệt như nó?!



P/s: Chào mọi người. Đây là những "lời cuối cho cuộc tình” với WTT. Chúc mọi người luôn hạnh phúc với những người mình yêu. Chúc một mùa Giáng sinh an lành.