Cuộc sống quả thật có quá nhiều điều khiến nó phải bất ngờ, mà điều bất ngờ lớn nhất là…nó không thể ngờ được điều mà nó vẫn nghe văng vẳng hàng ngày…trái tim em mãi chỉ thuộc về anh….


11h đêm, nó lao xe vút vun trên đường để lao đầu về nhà. Mở của, cố gắng nhỏ nhẹ nhất để tránh những tiếng nói của cha mẹ, cất xe cẩn thận, nó lao đầu lên phòng. Rầm ! ( chẳng hiểu sao nó lại làm thế! Nó cũng chẳng hiều được chính mình).


- Cái gì thế con ? Sao đi làm về muộn thế?


- Không có gì đâu ba mẹ ah, hôm nay cơ quan con có việc.


- Lại say rượu ah? Tắm rửa rồi còn đi ngủ đấy nhé, liệu liệu mà ngủ sớm đi, mai còn đi làm.


- Vâng….


- Thế ăn tối chưa? Mẹ vẫn phần con thức ăn trong bếp đó, để mẹ hâm nóng lại nhé, tắm xong rồi ăn!


- Dạ thôi, con ăn rồi, con vừa ăn đêm với mấy anh trong đội…


Căn phòng trở lại tiếng im lìm như trước khi nó về, cùng lúc đó…những nỗi buồn lại ào về trong tâm trí nó như 1 cơn bão. Ngày hôm nay như đã khép lại đối với nó, thật dài miên man. Nó trố mắt nhìn theo những khung ảnh, nhìn những món quà, nhìn cả những hình ảnh gọi là ký ức trong căn phòng ấy, nó nấc lên từng cơn, từng cơn. Nó không dám gào to, không dám gây ra 1 tiếng động nào gọi là bất thường. Bình tĩnh, nó tự trấn tĩnh mình, rồi lôi trong tủ ra 1 chiếc hộp, trong chiếc hộp này chứa đựng những hạnh phúc của nó, hạnh phúc của 1 ng con trai…được yêu. Lướt lại những dòng tin nhắn, nó không thể hình dung ra nổi, nó đã làm sai những gì để hôm nay phải nhận kết cục như vậy. Lúc nào cũng nhớ, cũng mong, cũng lo lắng cho 1 người, chưa bao giờ dù chỉ là suy nghĩ thôi nó làm gì có lỗi với người yêu nó. Nó không dám chấp nhận chỉ vì…nó còn quá yêu người. Những dòng thư đó, những chiếc thiệp, món quà đó, những tin nhắn đó làm nó gục ngã, và nó gục ngã thật, nó quỵ 2 chân xuống đất, mặt kề sàn, và nước mắt bắt đầu tuôn ra. Chiếc hộp cũng rơi xuống đất, điện thoại cũng rơi, bức ảnh thì đã bị xé làm 2 ra từ bao h…


Reng…Reng…Reng.


Tiếng điện thoại réo lên giữa màn đêm.


- A lô? Có việc j thế ku?


- Anh ah, đi làm tí với em đi. Hôm nay anh lượn nhanh thế, chẳng kịp hỏi nhau câu nào. Ra luôn nhé, đối diện số 6 Quang Trung, có mỗi em với 2 thằng bạn thôi.


- Ok. Đợi anh 10'.


Nó xốc lại tinh thần, như vừa được ai cứu vớt, cho những bức thư vào hộp, cất cả bức ảnh bị xé làm 2, vớ đại bộ quần áo 3 lỗ rồi lượn xuống nhà.


- Con lại đi đâu đêm hôm thế này?


- Cơ quan con có việc bố ah, con phải xuống bây giờ, xong việc chắc con ngủ ở cơ quan luôn bố ah.


- Đừng bia rượu con nhé !


- Vâng….


….


Ê Ê NÀY NÀY….ANH *** ĐÂY CƠ MÀ….DỪNG LẠI.


Bất chợt nó nghe thấy tiếng gọi..Thì ra ngồi lên xe máy là nó phóng, nó lướt như chưa bao h được lướt, như những chương trình thể thao đua xe F1 mà nó hay xem. Trong đầu nó lại hiện lên những gì đã xảy ra với nó ngày hôm nay. Nó chợt cảm thấy, những nỗi đau có thể mình đón nhận cũng không thể bằng một khía cạnh nhỏ nhoi của nỗi đau hiện tại bây h. Và cứ thế nó lao đi vun vút…


- Ông chán sống rồi hay sao mà lao nhanh thế? Dạo này hết tiền rồi, không có tiền mua vòng hoa với tiền phúng viếng đâu đấy nhé.


- Vớ vẩn nào. Ngồi lâu chưa mấy đứa?


- Đến nơi cái là em gọi cho bác luôn. Bác dạo này lượn ác quá.


- Uh, cũng đang chán. Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ quá.


- Thôi em xin, chắc lại đang có chuyện với chị****ah?


- Uh, bọn anh vừa chia tay xong.


- Hả !!!???!!!


- Thôi, không nói đến nữa. Uống đi nào.


Dzo…


- Nhưng mà này, em phải nói thật, bác không nên vì một người con gái mà thành ra như vậy, bác còn gia đình bác nữa mà, còn công việc, còn cả tương lai… đừng buông thả quá bác ah.


- Uhm, anh biết mà. Nhưng mày cũng hiểu anh mà, 5 năm…một thời gian đâu phải là ngắn.


- Em thấy nể bác thật đấy, suốt ngày chỉ kè kè bên chị ấy mà chị ấy vẫn… Nhưng cũng may bây giờ bác nhận ra, sau này đến khi lấy nhau rồi, bác mới nhận ra con người đó, lúc đó bác sẽ còn đau đớn hơn như thế nào.


- Uh…


Nó cầm điếu thuốc lá, mặt ngẩn ngơ đăm chiêu nhìn vào điếu thuốc lá đó. Chưa bao h nó hút thuốc, nó chợt nhớ người yêu nó đã bảo, em ghét những người đàn ông hút thuốc lắm, nó chợt cười khểnh….Nó cho điếu thuốc lên miệng, châm lửa, và rít….Nó nhả khói như một người hút thuốc điệu nghệ, mắt nó hơi nhỏ lại, nhìn xa xa….Bên kia đường có vài đôi trai gái đang ôm nhau trên ghế đá…Nó lại nghĩ đến chuyện của nó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi những tin nhắn, những cuộc nói chuyện và chính nó giải thoát cho người nó yêu, thực ra là giải thoát cho chính nó, nó sợ quãng thời gian đó, nó cảm thấy mình như được thương hại chứ không phải đó là một tình yêu. Vì quá yêu người, quá sợ mất người nó cũng trở thành một tên đốn mạt, đọc trộm tin nhắn hoặc theo dõi người nó yêu….Mắt nó lại thấm đỏ, nó lại rít một hơi nữa, cầm cốc rượu lên và uống. Những giọt đắng này, sao hôm nay nó cảm nhận rõ ràng đến thế….


- Này, đừng có thế chứ bác, tâm sự cùng bọn em đi nào.


- Còn gì nữa đâu mà tâm sự.


- Bác còn yêu chị ấy không?


- ….Không…!!!???!!


- Thế thôi. Suy nghĩ làm gì mà nhiều thế. Anh em mình đi hát tí đi, gào thét tí cho xả bớt stress.


- Được đó, các chú chỉ được cái hiểu anh.


Nhạc cũng thật sập xình, uống vài lon bia, lại đắng, sao bia hôm nay không cảm thấy ngon như mọi chiều mình vẫn uống nhỉ, nó chợt nghĩ…


Reng…Reng…Reng…


Lại điện thoại, thực ra trong lòng nó cũng đang mong ngóng, vẫn đang mong chờ … trong vô vọng. Dù biết thế nhưng nó vẫn hy vọng.


- Alo, con đã xuống đến cơ quan rồi chứ. Sao ba thấy tiếng nhạc to thế?


Nó thở phù một tiếng trong nỗi thất vọng…nhưng vẫn kịp chạy ra ngoài để nói chuyện với ba nó.


- Con đang đi kiểm tra văn hóa mà ba…


- Uh, nếu có thể thì làm việc xong về nhà mà ngủ nhé con.


- Thôi con ngủ cơ quan cho tiện. Thế nhé ba, con chào ba.


Nó lại lặng lẽ uống bia, nghe những giai điệu những bài hát…những bài hát mà nó vẫn hay hát cho người yêu nó mỗi khi 2 người ở bên nhau…sao giờ đây nó lại nhận được những kết cục đắng cay như vây. Nó tự trách mình, nó lại tự thương cho bản thân mình…


- Làm bài đi anh, cây văn nghệ hôm nay hơi kín tiếng đấy nhé.


- Bia hôm nay lạnh quá, mất hết cả giọng, thôi hôm nay anh nhường mấy đứa hát.


- Ui zoj, đã bảo đừng có nghĩ nữa mà lại….


- Chúng mày thì biết cái gì, hát thì cứ hát đi.


- Ông im đi, cái mặt ông như vậy, nhìn đã khó coi, hát hò cái j.


…


Nó lại ngồi xuống…im lìm. Uhm, mình cứ như này, những người bên cạnh mình sẽ khó chịu vì mình mất…Tốt nhất, hãy để nỗi đau…là của riêng mình.


- Cho anh bài Một trái tim một tình yêu em ơi.